Long Bình
Writer
Chỉ vài ngày trước thềm Hội nghị An ninh Munich, kế hoạch hòa bình cho Ukraine được cho là của cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ rò rỉ, hé lộ những điều khoản gây sốc như nhượng bộ lãnh thổ và trung lập hóa. Liệu đây có phải là con đường tắt để chấm dứt xung đột kéo dài, hay chỉ là canh bạc đầy rủi ro?
Theo thông tin rò rỉ, Tổng thống Trump và đội ngũ đã phác thảo một kế hoạch 5 điểm để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 100 ngày đầu nhiệm kỳ, nếu ông tái đắc cử. Năm điểm trong kế hoạch của Donald Trump:
- Ngừng bắn vào Lễ Phục sinh: Thiết lập lệnh ngừng bắn trước ngày 20/4, ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga.
- Trung lập hóa Ukraine: Ukraine cam kết không gia nhập NATO, duy trì tình trạng trung lập, nhưng có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030.
- Nhượng bộ lãnh thổ: Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đã mất và rút quân khỏi khu vực Kursk ở biên giới Nga.
- Khu phi quân sự: Thành lập khu phi quân sự, được quân đội châu Âu (ví dụ Anh) bảo vệ, không có sự tham gia của Mỹ.
- Tái thiết Ukraine: EU cam kết tái thiết Ukraine với kinh phí ước tính 486 tỷ USD trong 10 năm tới.
Bên cạnh thực hiện kế hoạch, Mỹ dự định tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, với triển vọng nước này gia nhập EU vào năm 2030. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Nga và Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.
Kế hoạch hòa bình rò rỉ của Trump chứa đựng những điều khoản có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc xung đột Ukraine. Liệu kế hoạch này có được thực hiện, và liệu Ukraine có chấp nhận những điều kiện khó nuốt như nhượng bộ lãnh thổ và trung lập hóa? Câu trả lời sẽ định hình tương lai của Ukraine và quan hệ Nga - Mỹ.
#chiếntranhngavàukraine
![1738914838215.png 1738914838215.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35435-5b7351d61d1544284c92008556d6513a.jpg)
Theo thông tin rò rỉ, Tổng thống Trump và đội ngũ đã phác thảo một kế hoạch 5 điểm để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 100 ngày đầu nhiệm kỳ, nếu ông tái đắc cử. Năm điểm trong kế hoạch của Donald Trump:
- Ngừng bắn vào Lễ Phục sinh: Thiết lập lệnh ngừng bắn trước ngày 20/4, ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga.
- Trung lập hóa Ukraine: Ukraine cam kết không gia nhập NATO, duy trì tình trạng trung lập, nhưng có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030.
- Nhượng bộ lãnh thổ: Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ đã mất và rút quân khỏi khu vực Kursk ở biên giới Nga.
- Khu phi quân sự: Thành lập khu phi quân sự, được quân đội châu Âu (ví dụ Anh) bảo vệ, không có sự tham gia của Mỹ.
- Tái thiết Ukraine: EU cam kết tái thiết Ukraine với kinh phí ước tính 486 tỷ USD trong 10 năm tới.
Bên cạnh thực hiện kế hoạch, Mỹ dự định tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, với triển vọng nước này gia nhập EU vào năm 2030. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Nga và Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.
Kế hoạch hòa bình rò rỉ của Trump chứa đựng những điều khoản có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc xung đột Ukraine. Liệu kế hoạch này có được thực hiện, và liệu Ukraine có chấp nhận những điều kiện khó nuốt như nhượng bộ lãnh thổ và trung lập hóa? Câu trả lời sẽ định hình tương lai của Ukraine và quan hệ Nga - Mỹ.
#chiếntranhngavàukraine