63 người đã chết! Đằng sau vụ tấn công HIMARS: Các tân binh Nga sử dụng điện thoại di vào đêm giao thừa, để lộ vị trí

Daniel Bezov, một quan chức cấp cao ở vùng Donetsk, trước đó cho biết vào lúc 00:02 ngày 1/1/2023 theo giờ địa phương, một tên lửa Ukraine đã bắn trúng một trường dạy nghề ở Makevka, nơi có binh sĩ Nga đóng quân. Ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các điểm triển khai tạm thời của quân đội Nga ở Makevka, vùng Donetsk đã bị ukraine tấn công.
Theo Tân Hoa Xã, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 2/1 cho biết Ukraine đã bắn 6 tên lửa đa nòng HIMARS vào phía Nga. Các thiết bị phòng không Nga đã đánh chặn 2 trong số các tên lửa và 4 tên lửa có đầu đạn nổ đã đánh trúng các điểm triển khai tạm thời của quân đội Nga, khiến 63 quân nhân Nga thiệt mạng.
Đáp lại, liên quan đến vụ tấn công, quân đội Ukraine tuyên bố rằng khoảng 400 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương. Cuộc tấn công có lẽ là thương vong lớn nhất của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine.
63 người đã chết! Đằng sau vụ tấn công HIMARS: Các tân binh Nga sử dụng điện thoại di vào đêm giao thừa, để lộ vị trí
Một tên lửa HIMARS được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ bên trong Ukraine.
63 người đã chết! Đằng sau vụ tấn công HIMARS: Các tân binh Nga sử dụng điện thoại di vào đêm giao thừa, để lộ vị trí
Các cuộc không kích đã kích nổ kho đạn dược bên trong tòa nhà và tòa nhà đã bị san bằng.
Blogger quân sự nổi tiếng người Nga Gilkin cho biết ông đã nhận được thông tin "va chạm" vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1/1/2023. Ông tiết lộ rằng các binh sĩ có đạn dược trong cùng một tòa nhà, được kích nổ và một vụ nổ thứ cấp trong kho đạn dược đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà. Ông nói rằng tòa nhà trường dạy nghề "gần như hoàn toàn bị phá hủy bởi các kho đạn dược trong cùng một tòa nhà bị kích nổ”.
Gilkin nói thêm rằng tất cả các thiết bị quân sự được lưu trữ bên cạnh tòa nhà cũng "gần như bị phá hủy".
Đáp lại, một số nhà lập pháp Nga đã chỉ trích mạnh mẽ các chỉ huy quân sự Nga, nói rằng họ phải chịu trách nhiệm. Cựu Chủ tịch Thượng viện Nga Sergei Mironov nói rằng rõ ràng là cả tình báo và lực lượng phòng không đều không hoạt động bình thường.

Tòa nhà trường dạy nghề Makevka đã bị san bằng​

Vị trí lộ điện thoại di động của tân binh dự bị có thể được thư giãn vào đêm giao thừa
Được biết, Makevka là một thành phố công nghiệp với 300.000 người. Trong một căn cứ triển khai tạm thời được cải tạo bởi Trường Dạy nghề Makevka cũ, chủ yếu tân binh Nga nhập ngũ sau tháng 9 năm ngoái đóng quân tại đây. Rob Lee, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, nhận xét rằng các tân binh mới gia nhập quân đội cách đây không lâu sẽ hoạt động tồi tệ hơn những người lính được đào tạo và họ thiếu sự lãnh đạo, vì vậy rất khó để thoát khỏi thảm họa kịp thời.
Được biết, bên trong tòa nhà trường dạy nghề Makevka, một số lượng lớn binh sĩ Nga thường xuyên sử dụng điện thoại di động, giúp quân đội Ukraine xác định vị trí, do đó xác định các trường dạy nghề là mục tiêu tấn công. Thông tin trên được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga.
Một số nhà báo thân Nga cáo buộc chỉ huy quân đội Nga đã không ra lệnh thu thập điện thoại di động của các tân binh dự bị và đặt tất cả các quân nhân trong một tòa nhà. Một số nguồn tin phân tích rằng vụ tấn công xảy ra vào đêm giao thừa và binh sĩ Nga có thể đang ăn mừng năm mới trong tòa nhà hoặc đang ngủ.

Ukraine nhận được thông tin tình báo mới​

Nhà phân tích quân sự cấp cao Ukraine Olech Zhdanov tiết lộ rằng tòa nhà trường này đã là một địa điểm nổi tiếng của Nga kể từ năm 2014. Ông nói thêm: "Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022, hầu hết binh sĩ Nga đã phân tán trên tiền tuyến, nhưng họ đã hành động khi Ukraine nhận thấy rằng các binh sĩ dự bị tập trung ở một nơi”.
Hiện tại, phía Ukraine không tiết lộ thông tin về cách các cơ quan tình báo biết được và xác định hàng trăm tân binh Nga đã được tuyển dụng trong khuôn viên trường của Makevka. Quân đội Ukraine có nhiều cách để xác minh thông tin tình báo: sử dụng máy bay không người lái, thông qua hình ảnh vệ tinh, thăm dò của lực lượng chiến đấu đặc biệt và tin từ người dân địa phương.
63 người đã chết! Đằng sau vụ tấn công HIMARS: Các tân binh Nga sử dụng điện thoại di vào đêm giao thừa, để lộ vị trí
Vào ngày 2/1 theo giờ địa phương, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp của Nga đã dọn sạch đống đổ nát của các trường dạy nghề bị phá hủy bởi pháo kích ở Makeevka.

Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận sử dụng tên lửa HIMARS​

Cuộc tấn công cho thấy tên lửa tầm xa HIMARS do Mỹ cung cấp có thể đóng một vai trò trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và gây ra mối đe dọa cho quân đội Nga. HIMARS là "hệ thống tên lửa đa nòng cơ động cao" có khả năng tấn công chính xác. Được biết, Makevka chỉ cách mặt trận 15 dặm, trong khi HIMARS có tầm bắn lên tới 57 dặm.
Ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công, trong đó có 6 tên lửa, trong đó có 2 tên lửa bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ và 4 quả khác trúng vào căn cứ triển khai tạm thời ở Makyevka. Tuyên bố công khai thừa nhận rằng tên lửa Hải Mas đã gây thiệt hại trên chiến trường cho Nga.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine theo sát tuyên bố của Nga, xác nhận vụ tấn công, nhưng không nêu rõ mô hình vũ khí được sử dụng. Nhưng Bộ Quốc phòng Ukraine đã thừa nhận trên phương tiện truyền thông xã hội rằng vũ khí được sử dụng là tên lửa HIMARS và nói: "Đừng chế giễu HIMARS của chúng tôi". Được biết, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng hàng chục tên lửa HIMARS.

>>> Lính Nga được đông lạnh tinh trùng miễn phí.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top