8 tờ báo Mỹ kiện OpenAI và Microsoft, tố bị "dùng chùa" nội dung để đào tạo AI

8 tờ báo ở Mỹ quyết định kiện OpenAI và Microsoft vì cáo buộc vi phạm bản quyền. Vụ kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở New York vào ngày 30/4, với sự tham gia của New York Daily News, Chicago Tribune, Denver Post, Mercury News, Orange County Register, St. Paul Pioneer-Press, Orlando Sentinel và South Florida Sun Sentinel - tất cả đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Alden Global Capital.
Theo nội dung đơn kiện, OpenAI và Microsoft bị cáo buộc đã đánh cắp hàng triệu tin bài có bản quyền hoặc sử dụng chúng mà không trả tiền để huấn luyện các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI). Các tờ báo cho rằng họ đã phải bỏ ra hàng tỉ USD để thu thập thông tin và đưa tin, do đó sẽ không chấp nhận việc OpenAI và Microsoft tiếp tục khai thác nội dung của mình mà không có sự đền bù thỏa đáng.
8 tờ báo Mỹ kiện OpenAI và Microsoft, tố bị dùng chùa nội dung để đào tạo AI
Trước những cáo buộc này, Microsoft từ chối bình luận, trong khi OpenAI khẳng định họ chưa từng biết đến các mối quan ngại của Alden Global Capital trước đó. Đại diện của OpenAI cũng cho biết công ty đã và đang tiếp xúc với nhiều tổ chức tin tức trên toàn cầu để tìm kiếm cơ hội hợp tác, lắng nghe ý kiến và đưa ra giải pháp phù hợp.
Bên cạnh vụ kiện từ 8 tờ báo nói trên, OpenAI và Microsoft còn phải đối mặt với các cáo buộc tương tự từ tờ New York Times và một số tác giả nổi tiếng như John Grisham, Jodi Picoult và George R.R. Martin tại New York. Hai công ty công nghệ cũng đang bị kiện tại một tòa án liên bang ở San Francisco.
Để bảo vệ mình, các công ty công nghệ thường viện dẫn luật sở hữu trí tuệ Mỹ, cho rằng việc sử dụng nội dung công khai trên Internet để huấn luyện AI là hợp pháp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, họ cũng chủ động tránh các rắc rối pháp lý bằng cách trả tiền cho các hãng tin.
Điển hình như thỏa thuận hợp tác giữa OpenAI và hãng tin AP của Mỹ vào năm ngoái, theo đó OpenAI sẽ trả một khoản phí để được tiếp cận kho dữ liệu tin tức của AP. OpenAI cũng đã ký các thỏa thuận tương tự với Axel Springer (Đức), Prisa Media (Tây Ban Nha), Le Monde (Pháp) và gần đây nhất là Financial Times (Anh).
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top