Ai là "vua" điện thoại màn hình gập ở Trung Quốc? Samsung tăng gấp ba thị phần của mình cũng không bằng thương hiệu này

Theo IDC, thị trường điện thoại di động màn hình gập của Trung Quốc đã tăng trưởng 114,5% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) trong năm 2023. Số lượng lô hàng đạt 7,007 triệu chiếc.
Riêng trong quý IV, số lô hàng đạt 2,771 triệu chiếc. Các sản phẩm mới từ Huawei, Oppo và Honor đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng này.
Thị trường điện thoại di động màn hình gập của Trung Quốc đã tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn năm qua kể từ khi thiết bị đầu tiên ra mắt thị trường vào năm 2019. Khi danh mục sản phẩm này dần trưởng thành, hiệu suất của nó được dự đoán sẽ tiếp tục cải thiện trong những năm tới.
Ai là vua điện thoại màn hình gập ở Trung Quốc? Samsung tăng gấp ba thị phần của mình cũng không bằng thương hiệu này
Tỷ trọng của những chiếc điện thoại gập có giá trên 1000 USD đã giảm từ 81% xuống còn 66,5%. Điều này là do sự gia tăng của các mẫu điện thoại gập giá cả phải chăng trong phân khúc 400-600 USD.
Tuy nhiên, người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng các mẫu điện thoại gập ngang kiểu sách hơn các mẫu điện thoại gập dọc dạng vỏ sò giá rẻ hơn. Giới doanh nhân giàu có rất thích kiểu gập màn hình này.
Đối với những người tiêu dùng cao cấp như vậy, giá cả không phải là vấn đề. Do đó, họ đã lựa chọn những chiếc điện thoại gập ngang, vốn mang đến bộ tính năng tối đa trên một chiếc điện thoại màn hình gập.
Xét về các thương hiệu, Huawei dẫn đầu thị trường với 37,4% thị phần. Mate X5 tiếp tục có nhu cầu cao hơn nguồn cung kể từ khi ra mắt.
Nhà sản xuất hàng đầu thế giới Samsung chỉ đứng thứ tư với 11% thị phần. Trong khi vị trí thứ hai, thứ ba, và thứ năm lần lượt thuộc về Oppo (18,3%), Honor (17,7%) và Vivo (9,7%). Find N3 Flip là mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò phổ biến nhất.
Cuối cùng, Xiaomi giành vị trí thứ sáu với 4,6% thị phần và Lenovo ở vị trí thứ bảy chỉ chiếm 1,4% thị phần.
Tuy nhiên, gần đây, có tin đồn cho rằng Oppo và Vivo đang có ý định từ bỏ sản xuất điện thoại gập do chi phí đầu tư và phát triển lớn, trong khi lợi nhuận không lớn như kỳ vọng. Việc Huawei sở hữu thị phần lớn cũng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định đó.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top