AI sáng tạo nội dung sẽ ảnh hưởng đến 300 triệu việc làm

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Viễn cảnh con người bị trí tuệ nhân tạo cướp việc làm không phải mới. Chúng ta đã nghe nhiều cảnh báo từ nhiều năm nay, rằng máy móc và trí tuệ nhân tạo sẽ dần thay thế con người. Ban đầu, người ta lo ngại các công việc tay chân sẽ được thay thế bằng robot, có AI vận hành. Nhưng giờ đây, ngân hàng Goldman Sachs lại đưa ra 1 báo cáo đáng chú ý cho cả lao động chất xám. Đặc biệt là khối sáng tạo nội dung như viết lách, viết báo, vẽ tranh, biên kịch,...
Báo cáo viết: “Nếu các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động trơn tru đúng như hình dung và hứa hẹn của nhà phát triển, thị trường việc làm toàn cầu có thể bị tác động lớn”. Ngân hàng cho rằng, chỉ riêng ở Mỹ sẽ có tới 2/3 trong tổng số việc làm hiện nay được xử lý 1 phần bằng AI tiên tiến.
Cần lưu ý, ngân hàng nói ở đây là trí tuệ nhân tạo tiên tiến sẽ giúp bạn “xử lý 1 phần” chứ không phải làm thay công việc của bạn hoàn toàn. Họ tin rằng AI chưa thể phát triển đến mức thay thế hoàn toàn con người trong các công việc sáng tạo nội dung.

AI sáng tạo nội dung sẽ ảnh hưởng đến 300 triệu việc làm
Theo Goldman Sachs, khoảng 30% việc làm ở Mỹ không thể bị thay thế, 63% có thể dùng AI để hỗ trợ bớt đầu việc. Nguy cơ bị AI “cướp việc” hoàn toàn chỉ khoảng 7%. Tác động sẽ rất lớn không chừa ngành nghề nào. Không đơn giản là máy móc tích hợp AI thay thế con người lao động nữa, mà cả những công việc vận dụng đầu óc cũng có thể được hỗ trợ bằng AI, hoặc thậm chí thay thế hoàn toàn con người. Tuy nhiên, tỉ lệ đó không cao và nếu xảy ra cũng mất nhiều thời gian.
Kể từ khi mô hình ngôn ngữ bùng nổ với sự xuất hiện của chatbot AI ChatGPT, người ta đã nghĩ đến việc dùng nó để tạo ra sản phẩm mà trước đây không ai nghĩ các dòng code bằng máy có thể đạt yêu cầu. Từ viết luận, viết báo, viết truyện cho tới cả kịch bản, video game, vẽ tranh, tạo clip,...
AI sáng tạo nội dung sẽ ảnh hưởng đến 300 triệu việc làm
Khi Microsoft tích hợp GPT-4 vào Bing, ứng dụng AI càng bùng nổ hơn nữa. Đến nỗi người ta còn nghĩ nó có thể giúp Microsoft lật đổ thế thống trị của Google ở thị trường tìm kiếm. Các công ty lớn đang ào ào chạy theo làn sóng AI. Hàng chục tỷ USD đang đổ vào việc phát triển các mô hình tiên tiến.
Ngân hàng cũng cho biết trong báo cáo, các ngành nghề có nguy cơ bị thay thế lao động bằng siêu AI nhất là nhân viên văn phòng, vận hành hệ thống, luật pháp và thiết kế,... Đáng ngạc nhiên, các công việc tay chân như bưng bê, dọn dẹp, bào trì hệ thống hay xây dựng lại thuộc diện không thể bị thay thế. Có lẽ bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến không thể “cầm nắm” công cụ lao động để thay thế con người.


>>> Elon Musk kí tên thỉnh nguyện không tạo ra siêu AI tiên tiến nữa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top