Sasha
Writer
Một lợi ích lớn khi có quy mô của Apple là khả năng đưa ra những con số khổng lồ trong quá trình kinh doanh bình thường.
Hôm 24/2, Apple đã công bố kế hoạch chi hơn 500 tỷ USD tại Mỹ trong bốn năm tới. Khoản chi này sẽ bao gồm tiền chi cho các nhà cung cấp trong nước và mở một cơ sở sản xuất để sản xuất các máy chủ cần thiết hỗ trợ dịch vụ trí tuệ nhân tạo của công ty, có tên là Apple Intelligence. Công ty cũng cho biết họ có kế hoạch mở một cơ sở tại Detroit để đào tạo "thế hệ nhà sản xuất tiếp theo của Mỹ".
Tuy nhiên, tờ WSJ cho rằng vẫn chưa rõ có bao nhiêu trong số tiền cam kết đầu tư 500 tỷ USD ở Mỹ thực sự là tiền tươi. Apple đã chi khoảng 1,1 nghìn tỷ USD trong bốn năm tài chính vừa qua cho tổng chi phí hoạt động và chi tiêu vốn. Giới tài chính dự kiến hãng này sẽ chi gần 1,3 nghìn tỷ USD trong tổng chi tiêu trong bốn năm tới, theo ước tính đồng thuận của Visible Alpha.
Mặc dù Apple không công bố chi phí theo từng khu vực địa lý, nhưng khoảng 43% doanh thu của công ty đến từ khu vực Châu Mỹ, được định nghĩa là Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Giả sử Mỹ chiếm phần lớn con số đó và nếu chi tiêu gần bằng doanh thu, thì con số ước tính 40% trong chi tiêu toàn cầu dự kiến cho đến năm tài chính 2028 tương đương với khoảng 505 tỷ USD.
Apple đã chi khoảng 1,1 nghìn tỷ USD trong bốn năm tài chính vừa qua cho tổng chi phí hoạt động và chi tiêu vốn.
Tóm lại, con số mà Apple công bố phù hợp với những gì người ta có thể mong đợi công ty sẽ chi tiêu, xét đến tình hình tài chính hiện tại của công ty.
Điều đó không có nghĩa là sẽ không có một số khoản chi tiêu mới nào gia tăng trong nước Mỹ. Các điều kiện thực sự đã chín muồi cho một động thái như vậy, xét đến nỗ lực liên tục của Apple nhằm đa dạng hóa cơ sở sản xuất của mình bên ngoài Trung Quốc. Cũng cần cân nhắc đến chính trị trong nước—một vấn đề không hề nhỏ đối với một công ty điện tử tiêu dùng của Mỹ vẫn sản xuất phần lớn sản phẩm ở nước ngoài. Thật vậy, thông báo này dường như đã có hiệu quả: “Cảm ơn Tim Cook và Apple!!!” Tổng thống Trump đã thốt lên trên nền tảng Truth Social của mình vào sáng ngày 24/2.
Và với quy mô lớn như Apple hiện nay, ngay cả công ty có giá trị nhất thế giới cũng có thể phải rất khó khăn mới có thể huy động được 500 tỷ USD tiền quỹ mới để đầu tư. Trong một báo cáo hôm 24/2, nhà phân tích David Vogt của UBS lưu ý rằng 95 tỷ USD tiền mua lại cổ phiếu mà Apple thực hiện trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 đã tiêu tốn khoảng 80% tiền mặt từ hoạt động kinh doanh của công ty. “Do đó, Apple sẽ cần phải tăng đòn bẩy bảng cân đối kế toán đáng kể hoặc giảm nhịp độ mua lại, hai lựa chọn mà chúng tôi thấy rất khó xảy ra”, David Vogt viết.
Một bước nhảy vọt trong chi tiêu có thể làm giảm bớt sức hấp dẫn của cổ phiếu Apple, một lý do khác để nghi ngờ rằng những gì Apple thực sự đang lên kế hoạch là một điều gì đó ít kịch tính hơn. Cổ phiếu này được hưởng lợi một phần từ việc công ty không tham gia vào cuộc đua chi tiêu cho AI đã tiêu tốn của các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Amazon, Meta Platforms và Alphabet, công ty mẹ của Google. Cổ phiếu của Apple tăng 1% vào sáng ngày 24/2 và hiện đã tăng 36% trong 12 tháng qua, cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình 21% của bốn công ty Big Tech.
Với hoạt động kinh doanh iPhone đã đến giai đoạn trưởng thành và ổn định, Apple có rất nhiều động lực để đảm bảo các hóa đơn khổng lồ của mình không tăng thêm nhiều.
Hôm 24/2, Apple đã công bố kế hoạch chi hơn 500 tỷ USD tại Mỹ trong bốn năm tới. Khoản chi này sẽ bao gồm tiền chi cho các nhà cung cấp trong nước và mở một cơ sở sản xuất để sản xuất các máy chủ cần thiết hỗ trợ dịch vụ trí tuệ nhân tạo của công ty, có tên là Apple Intelligence. Công ty cũng cho biết họ có kế hoạch mở một cơ sở tại Detroit để đào tạo "thế hệ nhà sản xuất tiếp theo của Mỹ".
Tuy nhiên, tờ WSJ cho rằng vẫn chưa rõ có bao nhiêu trong số tiền cam kết đầu tư 500 tỷ USD ở Mỹ thực sự là tiền tươi. Apple đã chi khoảng 1,1 nghìn tỷ USD trong bốn năm tài chính vừa qua cho tổng chi phí hoạt động và chi tiêu vốn. Giới tài chính dự kiến hãng này sẽ chi gần 1,3 nghìn tỷ USD trong tổng chi tiêu trong bốn năm tới, theo ước tính đồng thuận của Visible Alpha.
Mặc dù Apple không công bố chi phí theo từng khu vực địa lý, nhưng khoảng 43% doanh thu của công ty đến từ khu vực Châu Mỹ, được định nghĩa là Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Giả sử Mỹ chiếm phần lớn con số đó và nếu chi tiêu gần bằng doanh thu, thì con số ước tính 40% trong chi tiêu toàn cầu dự kiến cho đến năm tài chính 2028 tương đương với khoảng 505 tỷ USD.
Apple đã chi khoảng 1,1 nghìn tỷ USD trong bốn năm tài chính vừa qua cho tổng chi phí hoạt động và chi tiêu vốn.
Tóm lại, con số mà Apple công bố phù hợp với những gì người ta có thể mong đợi công ty sẽ chi tiêu, xét đến tình hình tài chính hiện tại của công ty.
Điều đó không có nghĩa là sẽ không có một số khoản chi tiêu mới nào gia tăng trong nước Mỹ. Các điều kiện thực sự đã chín muồi cho một động thái như vậy, xét đến nỗ lực liên tục của Apple nhằm đa dạng hóa cơ sở sản xuất của mình bên ngoài Trung Quốc. Cũng cần cân nhắc đến chính trị trong nước—một vấn đề không hề nhỏ đối với một công ty điện tử tiêu dùng của Mỹ vẫn sản xuất phần lớn sản phẩm ở nước ngoài. Thật vậy, thông báo này dường như đã có hiệu quả: “Cảm ơn Tim Cook và Apple!!!” Tổng thống Trump đã thốt lên trên nền tảng Truth Social của mình vào sáng ngày 24/2.
Và với quy mô lớn như Apple hiện nay, ngay cả công ty có giá trị nhất thế giới cũng có thể phải rất khó khăn mới có thể huy động được 500 tỷ USD tiền quỹ mới để đầu tư. Trong một báo cáo hôm 24/2, nhà phân tích David Vogt của UBS lưu ý rằng 95 tỷ USD tiền mua lại cổ phiếu mà Apple thực hiện trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 đã tiêu tốn khoảng 80% tiền mặt từ hoạt động kinh doanh của công ty. “Do đó, Apple sẽ cần phải tăng đòn bẩy bảng cân đối kế toán đáng kể hoặc giảm nhịp độ mua lại, hai lựa chọn mà chúng tôi thấy rất khó xảy ra”, David Vogt viết.
Một bước nhảy vọt trong chi tiêu có thể làm giảm bớt sức hấp dẫn của cổ phiếu Apple, một lý do khác để nghi ngờ rằng những gì Apple thực sự đang lên kế hoạch là một điều gì đó ít kịch tính hơn. Cổ phiếu này được hưởng lợi một phần từ việc công ty không tham gia vào cuộc đua chi tiêu cho AI đã tiêu tốn của các công ty công nghệ lớn như Microsoft, Amazon, Meta Platforms và Alphabet, công ty mẹ của Google. Cổ phiếu của Apple tăng 1% vào sáng ngày 24/2 và hiện đã tăng 36% trong 12 tháng qua, cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình 21% của bốn công ty Big Tech.
Với hoạt động kinh doanh iPhone đã đến giai đoạn trưởng thành và ổn định, Apple có rất nhiều động lực để đảm bảo các hóa đơn khổng lồ của mình không tăng thêm nhiều.