Apple đã rút khỏi vòng đàm phán tài chính hiện tại của OpenAI

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Theo báo cáo phương tiện truyền thông hôm thứ Sáu (27/9/2024), Apple đã rút khỏi các cuộc đàm phán cho vòng tài trợ OpenAI, dự kiến sẽ huy động được 6,5 tỷ USD.

Gã khổng lồ công nghệ gần đây đã rút khỏi vòng đàm phán dự kiến kết thúc vào tuần tới, phương tiện truyền thông đưa tin, dẫn lời một người quen thuộc với vấn đề này. Tại thời điểm này, các cuộc đàm phán tài chính vẫn chưa hoàn tất nên người tham gia và số tiền đầu tư vẫn có thể thay đổi.

1727531147476.png

Theo các báo cáo trước đó, OpenAI quyết định tăng số tiền tài trợ vì sức mạnh tính toán cần thiết để xây dựng hệ thống AI quy mô lớn sẽ dẫn đến chi phí lớn hơn. Vào thời điểm đó, công ty đang đàm phán để huy động 6,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư với mức định giá công ty là 150 tỷ USD và sẽ huy động thêm 5 tỷ USD từ các ngân hàng dưới dạng nợ quay vòng.

Được biết, vòng tài trợ này sẽ do Thrive Capital dẫn đầu. Microsoft, nhà đầu tư lớn nhất của công ty, cũng sẽ tham gia và dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD, trước đó đã đầu tư 13 tỷ USD vào công ty. NVIDIA dự định đầu tư 100 triệu USD vào vòng tài trợ này. Sequoia Capital cũng đang đàm phán để quay trở lại đầu tư.

Vì sao Apple “lùi bước”?​

Giám đốc tài chính của OpenAI, Sarah Friar, đã nói với các nhà đầu tư vào thứ Năm rằng vòng tài trợ đã được đăng ký vượt mức và sẽ kết thúc vào tuần tới. Về nguyên nhân vì sao Apple lại “lùi bước” vào thời điểm này thì vẫn chưa rõ.

Một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể liên quan đến việc từ chức của nhiều nhân vật chủ chốt trong công ty. Vào thứ Tư, Giám đốc Công nghệ OpenAI Mira Murati đã từ chức, được biết rằng cô đã làm việc tại OpenAI được sáu năm rưỡi. Vào thời điểm đó, Altman nhanh chóng được phục hồi và cô trở lại vị trí giám đốc công nghệ.

Sau đó, giám đốc nghiên cứu của công ty Bob McGrew và phó chủ tịch Barret Zoph cũng lần lượt rời đi.

Một số nhà phân tích tin rằng nó cũng liên quan đến kế hoạch gần đây của OpenAI nhằm “chuyển đổi” thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận. OpenAI được thành lập vào năm 2015 với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận trước khi chuyển sang khởi nghiệp vì lợi nhuận vào năm 2019. OpenAI hiện tự xác định mình là một doanh nghiệp có lợi nhuận giới hạn.

Nhưng nếu OpenAI muốn đạt được mức định giá 150 tỷ USD nêu trên, nó sẽ cần phải điều chỉnh cơ cấu công ty và loại bỏ giới hạn lợi nhuận hiện tại đối với các nhà đầu tư. Cái gọi là giới hạn lợi nhuận có nghĩa là có một giới hạn về lợi tức đầu tư dành cho các nhà đầu tư và mọi khoản lợi nhuận bổ sung sẽ được chuyển đến tổ chức phi lợi nhuận.

Các nguồn tin cho biết, nếu OpenAI không thể thay đổi cơ cấu công ty, công ty sẽ cần phải đàm phán lại mức định giá với các nhà đầu tư và cổ phiếu của họ có thể chuyển đổi ở mức thấp hơn. Công ty được cho là đã tan rã gần đây vì sự cố này. Người ta nói rằng nếu OpenAI không thể trở thành một doanh nghiệp có lãi trong vòng hai năm, nguồn tài chính của nó sẽ chuyển thành nợ.

Cuối cùng, nó có thể liên quan đến một tài liệu tài chính được giới truyền thông nhìn thấy. Tài liệu này cho thấy tốc độ kiếm tiền của OpenAI thấp hơn rất nhiều so với tốc độ “đốt tiền”: dự kiến doanh thu năm nay là 3,7 tỷ USD và lỗ khoảng 5 tỷ USD.

Theo phân tích của một chuyên gia tài chính đã xem xét tài liệu, công ty dự kiến sẽ lỗ khoảng 5 tỷ USD trong năm nay sau khi trang trải các chi phí liên quan đến dịch vụ vận hành và các chi phí khác như lương nhân viên và tiền thuê văn phòng.

Hồ sơ cũng cho thấy OpenAI sẽ cần tiếp tục huy động vốn trong năm tới khi chi phí hoạt động tăng lên khi số lượng người sử dụng sản phẩm của họ tăng lên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top