Thanh Phong
Editor
Theo hãng tin Bloomberg, Apple đang nghiên cứu nhiều kiểu dáng gọng kính và thiết kế camera độc đáo cho chiếc kính thông minh đầu tiên của công ty.
Sản phẩm chủ lực tiếp theo của Apple đang dần hình thành là kính thông minh không màn hình.
Khoảng một thập kỷ trước, khi Apple thành lập nhóm mà ngày nay được gọi là Nhóm Sản phẩm Thị giác (Vision Products Group) để nghiên cứu các thiết bị đeo trên đầu, lộ trình phát triển trông rất khác. Công ty đang theo đuổi ba sản phẩm riêng biệt: một kính thực tế tăng cường (AR) kết nối với iPhone có bộ điều khiển không dây; một kính thực tế hỗn hợp (Mixed Reality) cao cấp; và kính AR độc lập.
Thiết bị đầu tiên sẽ đưa Apple vào lĩnh vực thực tế tăng cường, lĩnh vực chồng dữ liệu và đồ họa lên trên khung cảnh thế giới thực. Trong khi đó, kính thực tế hỗn hợp sẽ kết hợp AR và thực tế ảo. Và sản phẩm cuối cùng sẽ là kính AR thực sự, một thiết bị nhẹ có thể cung cấp bối cảnh về thế giới mà không cần quá cồng kềnh.
Lịch trình khá tham vọng. Apple đặt mục tiêu xuất xưởng thiết bị phụ thuộc vào iPhone vào đầu năm 2020, tiếp theo là tai nghe thực tế hỗn hợp vào cuối năm 2021, và sau đó là kính AR thực sự vào giữa năm 2022. Cuối cùng, chỉ có một trong số các sản phẩm đó được hiện thực hóa: kính thực tế hỗn hợp được ra mắt với tên gọi Vision Pro vào năm 2024. Thiết bị có dây đã bị loại bỏ, và kính AR vẫn còn nhiều năm nữa mới ra mắt.
Nhưng có một loại thiết bị khác không nằm trong danh sách của Apple cho đến khoảng năm 2022: một dạng kính thông minh đơn giản hơn không có màn hình. Meta Platforms đã tiên phong trong lĩnh vực này với kính Ray-Ban tích hợp camera, cho thấy nhu cầu về một sản phẩm như vậy là có. Và hiện tại Apple đang phát triển phiên bản của riêng mình, có tên mã nội bộ là N50. Ý tưởng là ra mắt sản phẩm vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm sau, với việc phát hành chính thức vào năm 2027.
Giống như sản phẩm của Meta, kính của Apple sẽ được thiết kế để xử lý các nhu cầu hàng ngày: chụp ảnh và quay video, đồng bộ hóa với điện thoại thông minh để chỉnh sửa và chia sẻ, xử lý cuộc gọi, nghe thông báo, phát nhạc và cho phép tương tác rảnh tay thông qua trợ lý giọng nói. Trong trường hợp của Apple, trợ lý đó sẽ là Siri được nâng cấp đáng kể trong iOS 27.
Kính thông minh là một phần của chiến lược thiết bị đeo thông minh AI ba hướng của Apple, bao gồm cả AirPods mới và mặt dây chuyền có camera. Mỗi thiết bị được thiết kế để tận dụng thị giác máy tính để diễn giải môi trường xung quanh người dùng và cung cấp nhận thức ngữ cảnh cho Siri và Apple Intelligence. Điều đó sẽ cho phép các tính năng như chỉ dẫn bản đồ từng bước được cải thiện và nhắc nhở trực quan.
Khi Apple tham gia vào một danh mục sản phẩm mới, họ thường đưa ra những lợi thế rõ ràng so với những gì hiện có. Chúng ta đã thấy điều này với iPod, iPhone, iPad và Apple Watch đời đầu — và, mặc dù là một thất bại, Vision Pro cũng vậy. Cách tiếp cận đó sẽ không rõ ràng lắm với chiếc iPhone gập sắp ra mắt của Apple, nhưng chúng ta sẽ thấy nó được thể hiện đầy đủ với kính mắt.
Theo các nhân viên làm việc trong dự án, chiến lược của Apple là vượt trội hơn các đối thủ bằng cách tích hợp chặt chẽ kính mắt với iPhone và cung cấp sản phẩm cao cấp hơn. Trong khi Meta phụ thuộc nhiều vào đối tác EssilorLuxottica SA về gọng kính, Apple không ngạc nhiên khi có kế hoạch tự mình thiết kế. Điều đó cũng giúp họ khác biệt so với Google và Samsung Electronics, những công ty đang dựa vào Warby Parker.
Theo Bloomberg, nhóm thiết kế của Apple đã tạo ra ít nhất bốn kiểu dáng khác nhau và có kế hoạch ra mắt một số hoặc tất cả chúng, cũng như nhiều tùy chọn màu sắc. Các sản phẩm mới nhất được làm từ chất liệu cao cấp gọi là acetate, được biết đến là bền hơn và sang trọng hơn so với nhựa tiêu chuẩn được nhiều thương hiệu sử dụng.
Dưới đây là 4 thiết kế kính thông minh đang được Apple thử nghiệm:
4 kiểu sáng thiết kế kính thông minh của Apple có một mẫu giống với kính CEO Tim Cook đang đeo
Apple đang khám phá một loạt các màu sắc, bao gồm đen, xanh dương và nâu nhạt. Cũng như AirPods và Apple Watch, mục tiêu của Apple là tạo ra một thiết kế dễ nhận biết ngay lập tức. Apple gọi đây là "biểu tượng" trong nội bộ công ty. Một chi tiết đáng chú ý đang được xem xét là hệ thống camera: thấu kính hình bầu dục đặt dọc với đèn bao quanh, khác với thiết kế hình tròn thường thấy trong các sản phẩm của Meta.
Mặc dù Meta đã dẫn đầu từ sớm và Google có lợi thế với hệ sinh thái Android rộng lớn hơn, nhưng những thế mạnh của Apple — thương hiệu, chip tự sản xuất, mạng lưới bán lẻ khổng lồ và khả năng tích hợp sâu rộng với iPhone — giúp hãng có vị thế tốt để cạnh tranh. Nếu được thực hiện đúng cách với Siri hoạt động hiệu quả, những chiếc kính này có thể đi theo quỹ đạo tương tự như Apple Watch: không phải là người đầu tiên ra mắt thị trường, nhưng cuối cùng sẽ thống trị.
Tuy nhiên, tiềm năng thực sự của lĩnh vực này sẽ không được hiện thực hóa cho đến khi công nghệ thực tế tăng cường chất lượng cao trở nên khả thi ở dạng thiết bị nhỏ gọn với thời lượng pin sử dụng được. Và theo các nguồn tin từ Apple, bước đột phá đó vẫn còn vài năm nữa — có thể gần cuối thập kỷ này, hoặc khoảng tám năm sau so với kế hoạch ban đầu.
Sản phẩm chủ lực tiếp theo của Apple đang dần hình thành là kính thông minh không màn hình.
Khoảng một thập kỷ trước, khi Apple thành lập nhóm mà ngày nay được gọi là Nhóm Sản phẩm Thị giác (Vision Products Group) để nghiên cứu các thiết bị đeo trên đầu, lộ trình phát triển trông rất khác. Công ty đang theo đuổi ba sản phẩm riêng biệt: một kính thực tế tăng cường (AR) kết nối với iPhone có bộ điều khiển không dây; một kính thực tế hỗn hợp (Mixed Reality) cao cấp; và kính AR độc lập.
Thiết bị đầu tiên sẽ đưa Apple vào lĩnh vực thực tế tăng cường, lĩnh vực chồng dữ liệu và đồ họa lên trên khung cảnh thế giới thực. Trong khi đó, kính thực tế hỗn hợp sẽ kết hợp AR và thực tế ảo. Và sản phẩm cuối cùng sẽ là kính AR thực sự, một thiết bị nhẹ có thể cung cấp bối cảnh về thế giới mà không cần quá cồng kềnh.
Lịch trình khá tham vọng. Apple đặt mục tiêu xuất xưởng thiết bị phụ thuộc vào iPhone vào đầu năm 2020, tiếp theo là tai nghe thực tế hỗn hợp vào cuối năm 2021, và sau đó là kính AR thực sự vào giữa năm 2022. Cuối cùng, chỉ có một trong số các sản phẩm đó được hiện thực hóa: kính thực tế hỗn hợp được ra mắt với tên gọi Vision Pro vào năm 2024. Thiết bị có dây đã bị loại bỏ, và kính AR vẫn còn nhiều năm nữa mới ra mắt.
Nhưng có một loại thiết bị khác không nằm trong danh sách của Apple cho đến khoảng năm 2022: một dạng kính thông minh đơn giản hơn không có màn hình. Meta Platforms đã tiên phong trong lĩnh vực này với kính Ray-Ban tích hợp camera, cho thấy nhu cầu về một sản phẩm như vậy là có. Và hiện tại Apple đang phát triển phiên bản của riêng mình, có tên mã nội bộ là N50. Ý tưởng là ra mắt sản phẩm vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm sau, với việc phát hành chính thức vào năm 2027.
Giống như sản phẩm của Meta, kính của Apple sẽ được thiết kế để xử lý các nhu cầu hàng ngày: chụp ảnh và quay video, đồng bộ hóa với điện thoại thông minh để chỉnh sửa và chia sẻ, xử lý cuộc gọi, nghe thông báo, phát nhạc và cho phép tương tác rảnh tay thông qua trợ lý giọng nói. Trong trường hợp của Apple, trợ lý đó sẽ là Siri được nâng cấp đáng kể trong iOS 27.
Kính thông minh là một phần của chiến lược thiết bị đeo thông minh AI ba hướng của Apple, bao gồm cả AirPods mới và mặt dây chuyền có camera. Mỗi thiết bị được thiết kế để tận dụng thị giác máy tính để diễn giải môi trường xung quanh người dùng và cung cấp nhận thức ngữ cảnh cho Siri và Apple Intelligence. Điều đó sẽ cho phép các tính năng như chỉ dẫn bản đồ từng bước được cải thiện và nhắc nhở trực quan.
Khi Apple tham gia vào một danh mục sản phẩm mới, họ thường đưa ra những lợi thế rõ ràng so với những gì hiện có. Chúng ta đã thấy điều này với iPod, iPhone, iPad và Apple Watch đời đầu — và, mặc dù là một thất bại, Vision Pro cũng vậy. Cách tiếp cận đó sẽ không rõ ràng lắm với chiếc iPhone gập sắp ra mắt của Apple, nhưng chúng ta sẽ thấy nó được thể hiện đầy đủ với kính mắt.
Theo các nhân viên làm việc trong dự án, chiến lược của Apple là vượt trội hơn các đối thủ bằng cách tích hợp chặt chẽ kính mắt với iPhone và cung cấp sản phẩm cao cấp hơn. Trong khi Meta phụ thuộc nhiều vào đối tác EssilorLuxottica SA về gọng kính, Apple không ngạc nhiên khi có kế hoạch tự mình thiết kế. Điều đó cũng giúp họ khác biệt so với Google và Samsung Electronics, những công ty đang dựa vào Warby Parker.
Theo Bloomberg, nhóm thiết kế của Apple đã tạo ra ít nhất bốn kiểu dáng khác nhau và có kế hoạch ra mắt một số hoặc tất cả chúng, cũng như nhiều tùy chọn màu sắc. Các sản phẩm mới nhất được làm từ chất liệu cao cấp gọi là acetate, được biết đến là bền hơn và sang trọng hơn so với nhựa tiêu chuẩn được nhiều thương hiệu sử dụng.
Dưới đây là 4 thiết kế kính thông minh đang được Apple thử nghiệm:
- Khung hình chữ nhật lớn, gợi nhớ đến kính Ray-Ban Wayfarers
- Thiết kế hình chữ nhật mỏng hơn, tương tự như kính mà Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đeo
- Khung hình bầu dục hoặc hình tròn lớn hơn
- Một lựa chọn hình bầu dục hoặc hình tròn nhỏ hơn, tinh tế hơn
4 kiểu sáng thiết kế kính thông minh của Apple có một mẫu giống với kính CEO Tim Cook đang đeo
Apple đang khám phá một loạt các màu sắc, bao gồm đen, xanh dương và nâu nhạt. Cũng như AirPods và Apple Watch, mục tiêu của Apple là tạo ra một thiết kế dễ nhận biết ngay lập tức. Apple gọi đây là "biểu tượng" trong nội bộ công ty. Một chi tiết đáng chú ý đang được xem xét là hệ thống camera: thấu kính hình bầu dục đặt dọc với đèn bao quanh, khác với thiết kế hình tròn thường thấy trong các sản phẩm của Meta.
Mặc dù Meta đã dẫn đầu từ sớm và Google có lợi thế với hệ sinh thái Android rộng lớn hơn, nhưng những thế mạnh của Apple — thương hiệu, chip tự sản xuất, mạng lưới bán lẻ khổng lồ và khả năng tích hợp sâu rộng với iPhone — giúp hãng có vị thế tốt để cạnh tranh. Nếu được thực hiện đúng cách với Siri hoạt động hiệu quả, những chiếc kính này có thể đi theo quỹ đạo tương tự như Apple Watch: không phải là người đầu tiên ra mắt thị trường, nhưng cuối cùng sẽ thống trị.
Tuy nhiên, tiềm năng thực sự của lĩnh vực này sẽ không được hiện thực hóa cho đến khi công nghệ thực tế tăng cường chất lượng cao trở nên khả thi ở dạng thiết bị nhỏ gọn với thời lượng pin sử dụng được. Và theo các nguồn tin từ Apple, bước đột phá đó vẫn còn vài năm nữa — có thể gần cuối thập kỷ này, hoặc khoảng tám năm sau so với kế hoạch ban đầu.