Apple không còn là "công ty iPhone"

Hư Trúc

Writer
Apple vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 vượt kỳ vọng của giới phân tích, ghi nhận doanh thu kỷ lục mới bất chấp sự sụt giảm doanh số bán iPhone.

Theo đó, tổng doanh thu của Apple đạt 85,8 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính cho sự tăng trưởng này đến từ mảng dịch vụ và doanh số bán iPad. Tuy nhiên, doanh thu từ iPhone, vốn là trụ cột chính của Apple, lại giảm 1% xuống còn 47,7 tỷ USD.

Sự suy giảm doanh số iPhone đặc biệt rõ rệt tại thị trường Trung Quốc, với mức giảm 6,3% xuống còn 14,7 tỷ USD. Đây là quý thứ tư liên tiếp Apple ghi nhận doanh số iPhone sụt giảm tại Trung Quốc, do sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa như Huawei.

1722770738148.png


Mặc dù doanh số iPhone giảm, nhưng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Apple đạt 1,40 USD, tương ứng với thu nhập ròng 21,5 tỷ USD, vượt qua dự đoán của hầu hết các nhà phân tích.

Giới đầu tư kỳ vọng doanh số iPhone sẽ phục hồi vào cuối năm nay, khi Apple ra mắt iPhone 16 được tích hợp công nghệ AI tạo sinh. Trước đó, Apple đã giới thiệu Apple Intelligence, bộ công cụ AI hỗ trợ viết văn bản, chỉnh sửa ảnh và ghi âm cuộc gọi, đồng thời nâng cấp trợ lý ảo Siri với sự tích hợp ChatGPT.

Dự kiến ra mắt vào cuối năm, Apple Intelligence được kỳ vọng sẽ giúp Apple thu hẹp khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua ứng dụng AI. Kể từ khi công bố Intelligence, cổ phiếu Apple đã tăng 11%, đạt 218,36 USD, giúp Apple giành lại vị trí công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Kết quả kinh doanh quý III/2024 cho thấy sự linh hoạt của Apple trong việc đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào iPhone. Mảng dịch vụ và iPad đang đóng góp ngày càng quan trọng vào sự tăng trưởng của Apple, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top