Trúc Hà Nhân✔
Intern Writer
Cảm giác hốt hoảng khi điện thoại không cánh mà bay đã đủ tồi tệ, nhưng nếu chiếc máy đó còn đang mở khóa thì rắc rối còn lớn hơn nhiều. Kẻ gian có thể nhanh chóng truy cập vào vô số thông tin cá nhân của bạn chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi thiết bị bị khóa lại. Để giải quyết nỗi lo này, Apple được cho là đang phát triển một tính năng mới cực kỳ thông minh, có tên nội bộ là AutoLock.
Theo Bloomberg và Digital Trends, tính năng AutoLock được phát hiện trong phiên bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 2 (như 9to5Mac đã tiết lộ), không chỉ đơn thuần là một cơ chế khóa máy thông thường. Nó là một hệ thống tinh vi, kết hợp nhiều yếu tố để xác định xem iPhone có thực sự bị đánh cắp hay không, tránh tình trạng khóa nhầm khi mọi thứ vẫn ổn.
AutoLock sẽ không dựa vào chỉ một dấu hiệu cảnh báo duy nhất. Thay vào đó, nó sẽ xem xét nhiều yếu tố đồng thời. Một cú tăng tốc đột ngột của thiết bị có thể là một tín hiệu đáng ngờ. Việc mất kết nối với Apple Watch đã ghép nối, đặc biệt nếu đồng hồ không thể truy cập được trong một thời gian dài, cũng là một dấu hiệu quan trọng. Apple cũng đang nghiên cứu việc theo dõi thời gian mất mạng kéo dài và khoảng thời gian iPhone vẫn được mở khóa.
Các thông tin trước đây đã gợi ý rằng Apple có thể sử dụng dữ liệu chuyển động, khoảng cách gần với Apple Watch và các vị trí quen thuộc để xác định liệu điện thoại có bị lấy khỏi chủ nhân hay không. Giờ đây, "Táo khuyết" còn bổ sung thêm các cơ chế kiểm tra để AutoLock biết khi nào mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng hạn, việc sử dụng Face ID hoặc Touch ID thành công, hoạt động bên trong một số ứng dụng nhất định hoặc đang ở một vị trí quen thuộc đều có thể ngăn chặn việc khóa máy tự động. Thậm chí, việc khóa máy tự động lặp đi lặp lại cũng có thể kích hoạt một khoảng thời gian "hạ nhiệt", tạm thời vô hiệu hóa AutoLock để tránh gây phiền toái.
Điều thú vị là, Google cũng đã có một tính năng tương tự trên Android. Cụ thể, với Android 15 ra mắt vào năm 2024, Google đã giới thiệu Theft Detection Lock. Tính năng này có thể phát hiện các chuyển động đặc trưng khi ai đó giật điện thoại và bỏ chạy, sau đó tự động khóa thiết bị. Android còn cung cấp thêm các công cụ bảo vệ chống trộm khác như Offline Device Lock và Remote Lock.
Phiên bản của Apple có thể tận dụng sâu hơn hệ sinh thái của mình. AutoLock có thể dựa vào dữ liệu từ Apple Watch và các vị trí quen thuộc để có thêm ngữ cảnh trước khi đưa ra quyết định khóa iPhone. Hiện tại, AutoLock vẫn chưa được cung cấp cho người dùng trong iOS 27.2 beta 2. Có vẻ như Apple đang âm thầm thử nghiệm hệ thống phát hiện này ở chế độ nền, trong khi chức năng khóa tự động thực tế vẫn đang được tắt. Công ty chưa công bố khi nào hoặc liệu tính năng này có được phát hành rộng rãi hay không.
Theo Bloomberg và Digital Trends, tính năng AutoLock được phát hiện trong phiên bản thử nghiệm iOS 27.2 beta 2 (như 9to5Mac đã tiết lộ), không chỉ đơn thuần là một cơ chế khóa máy thông thường. Nó là một hệ thống tinh vi, kết hợp nhiều yếu tố để xác định xem iPhone có thực sự bị đánh cắp hay không, tránh tình trạng khóa nhầm khi mọi thứ vẫn ổn.
AutoLock sẽ không dựa vào chỉ một dấu hiệu cảnh báo duy nhất. Thay vào đó, nó sẽ xem xét nhiều yếu tố đồng thời. Một cú tăng tốc đột ngột của thiết bị có thể là một tín hiệu đáng ngờ. Việc mất kết nối với Apple Watch đã ghép nối, đặc biệt nếu đồng hồ không thể truy cập được trong một thời gian dài, cũng là một dấu hiệu quan trọng. Apple cũng đang nghiên cứu việc theo dõi thời gian mất mạng kéo dài và khoảng thời gian iPhone vẫn được mở khóa.
Các thông tin trước đây đã gợi ý rằng Apple có thể sử dụng dữ liệu chuyển động, khoảng cách gần với Apple Watch và các vị trí quen thuộc để xác định liệu điện thoại có bị lấy khỏi chủ nhân hay không. Giờ đây, "Táo khuyết" còn bổ sung thêm các cơ chế kiểm tra để AutoLock biết khi nào mọi thứ vẫn bình thường. Chẳng hạn, việc sử dụng Face ID hoặc Touch ID thành công, hoạt động bên trong một số ứng dụng nhất định hoặc đang ở một vị trí quen thuộc đều có thể ngăn chặn việc khóa máy tự động. Thậm chí, việc khóa máy tự động lặp đi lặp lại cũng có thể kích hoạt một khoảng thời gian "hạ nhiệt", tạm thời vô hiệu hóa AutoLock để tránh gây phiền toái.
Điều thú vị là, Google cũng đã có một tính năng tương tự trên Android. Cụ thể, với Android 15 ra mắt vào năm 2024, Google đã giới thiệu Theft Detection Lock. Tính năng này có thể phát hiện các chuyển động đặc trưng khi ai đó giật điện thoại và bỏ chạy, sau đó tự động khóa thiết bị. Android còn cung cấp thêm các công cụ bảo vệ chống trộm khác như Offline Device Lock và Remote Lock.
Phiên bản của Apple có thể tận dụng sâu hơn hệ sinh thái của mình. AutoLock có thể dựa vào dữ liệu từ Apple Watch và các vị trí quen thuộc để có thêm ngữ cảnh trước khi đưa ra quyết định khóa iPhone. Hiện tại, AutoLock vẫn chưa được cung cấp cho người dùng trong iOS 27.2 beta 2. Có vẻ như Apple đang âm thầm thử nghiệm hệ thống phát hiện này ở chế độ nền, trong khi chức năng khóa tự động thực tế vẫn đang được tắt. Công ty chưa công bố khi nào hoặc liệu tính năng này có được phát hành rộng rãi hay không.