Ba Lan quyết định giao xe tăng Leopard-2 của Đức cho Ukraine, Ngoại trưởng Đức: Sẽ không cản trở

Khánh Phạm

Moderator
Ba Lan quyết định giao xe tăng Leopard-2 của Đức cho Ucraine, Ngoại trưởng Đức: Sẽ không cản trở
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 22/1/2023 cho biết chính phủ Đức sẽ không cản trở nếu Ba Lan muốn bàn giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất cho Ukraine.
Ba Lan quyết định giao xe tăng Leopard-2 của Đức cho Ukraine, Ngoại trưởng Đức: Sẽ không cản trở
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình LCI của Pháp vào ngày hôm nay 22/1, bà Baerbock được hỏi nếu Ba Lan cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard-2 sẽ mà không có sự chấp thuận của Đức, bà trả lời, "Không ai hỏi chúng tôi về vấn đề này, nhưng nếu ai đó hỏi chúng tôi, chúng tôi sẽ không cản trở".
Trong nhiều tháng, các quan chức Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp cho họ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 do Đức sản xuất, nhưng Đức không ủng hộ. Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Đức Kerz theo truyền thống hoài nghi về sự can thiệp quân sự và thận trọng về việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine vì lo ngại xung đột leo thang hơn nữa.
Theo Đài phát thanh quốc tế Pháp (RFI), ngày 22/1, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki nói với truyền thông rằng nếu Đức không đồng ý với việc Ba Lan chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 cho Ukraine, Ba Lan sẽ thành lập một "liên minh nhỏ" quốc gia sẵn sàng cung cấp xe tăng và các thiết bị khác cho Ukraine. Ông kêu gọi chính phủ của Ông Kertz hành động dứt khoát.
Ngày 11/1, Tổng thống Ba Lan Duda thông báo tại thành phố Livov của Ukraine rằng nước này sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Leopard-2. Duda nói rằng ông hy vọng lô xe tăng sẽ được giao trong "khuôn khổ liên minh". Nhưng Đức đã từ chối bật đèn xanh cho việc chuyển nhượng bên thứ ba của xe tăng Leopard-2 và đưa việc Mỹ giao xe tăng Abrams cho Ukraine như một điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, không có xe tăng Abrams trong danh sách viện trợ mới của Lầu Năm Góc được Lầu Năm Góc công bố vào ngày 19/1.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard-2 được phát triển bởi Liên bang Đức vào những năm 1970 và hiện đang phục vụ tại các nước châu Âu. Nhờ một loạt các nâng cấp của Đức, hiệu suất của xe tăng Leopard 2 luôn ở "đầu tàu chiến bọc thép", được coi là ít nhất là tương tự như xe tăng M1 của Mỹ. Đức kiểm soát giấy phép xuất khẩu cho tất cả các xe tăng Leopard 2 và chỉ có Đức mới có thể quyết định cuối cùng liệu bất kỳ quốc gia nào có thể bán hoặc tặng xe tăng hay không.
Trước đó vào ngày 21/1, Chủ tịch Hạ viện Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volokin nói rằng chính phủ cung cấp vũ khí mạnh mẽ hơn cho Ukraine có thể gây ra "thảm kịch toàn cầu và phá hủy đất nước của họ".
"Việc cung cấp vũ khí tấn công cho chế độ Ukraine sẽ dẫn đến một thảm họa toàn cầu", Volokin nói. "Nếu vũ khí do Washington và NATO cung cấp sẽ được sử dụng để chống lại các thành phố hòa bình và cố gắng chiếm lãnh thổ của chúng tôi như họ đe dọa, điều này sẽ kích hoạt sự trả đũa của vũ khí mạnh mẽ hơn".

>> Tình hình Nga-Ukraine giai đoạn mới: Cuộc đối đầu xe tăng quy mô lớn?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top