Bắc Kinh phản đối Mỹ trợ giá xe điện, thề bảo vệ các hãng xe điện Trung Quốc

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Bắc Kinh thề sẽ bảo vệ các công ty xe điện của mình và cạnh tranh toàn cầu 'công bằng'.
Bắc Kinh phản đối Mỹ trợ giá xe điện, thề bảo vệ các hãng xe điện Trung Quốc
Theo hãng tin Nikkei, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba (26/3) rằng Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các khoản trợ cấp cho xe điện của Mỹ, đồng thời cho rằng các yêu cầu để nhận khoản trợ cấp cho xe điện của Mỹ là "phân biệt đối xử" và "bóp méo nghiêm trọng" cạnh tranh công bằng.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố cáo buộc các khoản trợ cấp được đưa ra theo Đạo luật Giảm lạm phát (Inflation Reduction Act) của Mỹ vi phạm các quy định của WTO và nói rằng Trung Quốc "kiên quyết phản đối".
Tuyên bố cho biết Bắc Kinh sẽ “bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc liên quan đến các loại xe sử dụng năng lượng mới và môi trường cạnh tranh công bằng cho ngành công nghiệp xe điện trên toàn thế giới”.
Đạo luật Giảm lạm phát, một sáng kiến quan trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đưa ra các ưu đãi về thuế cho việc mua xe điện được lắp ráp ở Bắc Mỹ.
Bắt đầu từ năm 2024, các phương tiện có chứa linh kiện pin hoặc nguyên liệu thô có nguồn gốc từ “các tổ chức nước ngoài” sẽ không đủ điều kiện nhận các ưu đãi.
Các quy tắc của Đạo luật Giảm lạm phát áp dụng cho các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, bao gồm cả các chi nhánh ở Mỹ cũng như các doanh nghiệp ở khu vực khác ngoài Bắc Mỹ có ít nhất 25% thuộc sở hữu của các thực thể được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.
>> Tại sao một chiếc xe điện nhỏ do Trung Quốc sản xuất đang khiến cả làng xe hơi toàn cầu lo lắng
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top