Bác sĩ đình công, ngành y náo loạn: Hàn Quốc "vừa đấm vừa xoa"

Theo Reuters, hôm nay 26-2, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để giải quyết tình trạng đình công của 2/3 số bác sĩ nội trú và bác sĩ tập sự tại nước này. Lý do cho cuộc đình công là để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các cơ sở đào tạo y tế.
Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang Min phát biểu: "Cân nhắc mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chính phủ đưa ra lời kêu gọi cuối cùng. Nếu các bác sĩ quay lại nơi làm việc trước ngày 29-2, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những gì vừa xảy ra."
Ông Lee cũng nhấn mạnh rằng tiếng nói của các bác sĩ sẽ có trọng lượng nhất khi họ sát cánh cùng bệnh nhân.
Bác sĩ đình công, ngành y náo loạn: Hàn Quốc vừa đấm vừa xoa
Một nhóm người tham gia biểu tình phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y của chính phủ nước này hôm 25-2 - Ảnh: BLOOMBERG
Việc thiếu hụt nhân sự do đình công đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn nguy hiểm tại các bệnh viện và cơ quan y tế Hàn Quốc. Một số nơi đã phải từ chối nhận bệnh nhân hoặc hủy việc tiến thành các ca phẫu thuật, tiểu phẫu.
Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min Soo cảnh báo những bác sĩ không quay lại làm việc trước ngày 1-3 sẽ bị tước giấy phép hành nghề y tế trong ít nhất ba tháng. Ngoài ra, họ còn có thể đối mặt những rắc rối pháp lý khác, bao gồm việc bị truy tố, bắt giam.
Nhóm bác sĩ trẻ biểu tình đưa ra yêu sách muốn chính phủ giải quyết vấn đề tiền lương và điều kiện làm việc của các nhân viên y tế trước khi tính đến chuyện tăng số lượng người làm trong lĩnh vực này.
Tuy không tham gia đình công nhưng các bác sĩ có thâm niên và bác sĩ tư vẫn tổ chức các sự kiện kêu gọi chính phủ từ bỏ kế hoạch nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.
Tuy nhiên, kế hoạch nâng chỉ tiêu lại rất được người dân Hàn Quốc ủng hộ. Một khảo sát gần đây của Công ty nghiên cứu Gallup Korea cho thấy khoảng 76% người tham gia ủng hộ kế hoạch này, bất kể đảng phái chính trị.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top