Bán túi xách Channel, Burberry giả qua Facebook Live, một người Việt ngồi tù

Một phụ nữ người Việt nhập túi xách và quần áo hàng hiệu giả, giá rẻ từ Việt Nam để bán trên Facebook Live đã bị kết án 4 tháng tù giam trong một phiên tòa ở Singapore vào hôm 5/10 vừa qua.
Bán túi xách Channel, Burberry giả qua Facebook Live, một người Việt ngồi tù
Lê Thị Thu Lang, 33 tuổi đã phạm 5 tội danh theo Đạo luật nhãn hiệu thương mại của Singapore vì sở hữu hàng hóa kinh doanh làm giả nhãn hiệu thương mại. Tòa cũng đã xem xét 15 tội danh tương tự khác trước khi đưa ra bản án cuối cùng.
Tòa án đưa ra bản án cuối cùng xác nhận, Lang bắt đầu bán hàng giả trên Carousell vào tháng 5/2019. Hai tháng sau, cô chuyển sang buôn bán hàng giả trên Facebook Live sau khi mua nguồn hàng giả từ các nhà cung cấp ở Việt Nam.
Cô đã mua những món đồ này với giá từ 3-10 đôla Singapore (2,2 – 7,35 USD) cho mỗi món và bán chúng với giá gấp đôi. Những người xem trên trang Facebook Live thấy cô trưng bày rất nhiều món hàng giả, bao gồm túi từ các thương hiệu như Chanel, Hermes và Louis Vuitton hay cả các thương hiệu nội địa Charles và Keith.
Những người mua quan tâm sẽ để lại nhận xét trên trang và Lang sẽ liên hệ để xử lý đơn hàng và thanh toán qua PayNow hoặc PayLah. Trung bình, Lang kiếm được khoảng 200 đôla Singapore (146,9 USD) cho mỗi buổi Facebook Live.
Vào tháng 12/2020, nhà chức trách nhận được thông tin từ Hải quan Singapore về một lô hàng túi xách nghi là hàng giả bị bắt giữ khi thông quan.
Hai ngày sau, cảnh sát đột kích căn hộ của Lang và bắt giữ cô. Khoảng 520 món hàng hiệu giả đã bị thu giữ tại nhà của Lang, trong đó có 69 bộ quần áo Louis Vuitton, 9 đôi giày dép hiệu Versace, 13 chiếc túi Balenciaga và 96 chiếc quần áo Gucci,...
Một số hàng hóa bị thu giữ đã được các nhà quản lý nhãn hiệu thương mại kiểm tra. Một quản lý từ thương hiệu Gucci xác nhận, mặt hàng giả có chất liệu và chất lượng gia công "không đạt tiêu chuẩn", thậm chí là "kém chất lượng". Trong khi đó, người quản lý của thương hiệu Adidas phát hiện thấy hàng giả thuộc dạng "hàng giả cấp thấp nhất".
Bán túi xách Channel, Burberry giả qua Facebook Live, một người Việt ngồi tù
Ảnh minh họa
Tương tự, các nhà quản lý của thương hiệu Chanel và Louis Vuitton cũng phát hiện hàng giả có chất lượng kém và không đạt tiêu chuẩn nhãn hiệu.
Công tố viên đã truy tố Lang với hàng loạt tội danh và đề xuất bản án 4-6 tháng tù, đồng thời nhấn mạnh việc cần phải răn đe để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, điều không thể thiếu trong thành công kinh tế và công nghiệp của Singapore.
Chia sẻ qua một thông dịch viên, Lang cho biết cô cảm thấy rất có lỗi và vì kém hiểu biết luật pháp Singapore nên mới phạm pháp.
Sau khi nghe bản án, cô mong muốn được nộp phạt vì cô còn phải chăm sóc gia đình, đặc biệt là mẹ chồng nay đã 80 tuổi. Chồng của cô, người có mặt tại tòa cũng mong được quan tòa khoan hồng.
Anh chia sẻ: “Vâng, tôi thừa nhận vợ tôi đã thiếu hiểu biết. Tôi cũng thừa nhận đó là lỗi của bản thân vì tôi không thực sự chăm lo được cho gia đình”. Anh cho biết người vợ đang thay anh chăm sóc mẹ sau khi cha anh vừa qua đời và gia đình hiện đang rất rối ren.
Mặc dù khẩn cầu sự khoan hồng nhưng thẩm phán cho biết, bản án đã được quyết định và sẽ được thi hành. Tuy nhiên tòa án cho phép hoãn thi hành thời hạn tù đến ngày 19/10 để cô có thể giải quyết các vấn đề gia đình và công việc cá nhân.
Với mỗi tội danh bán một món hàng hiệu giả, Lang có thể phải ngồi tù 5 năm và bị phạt tiền lên đến 100.000 đô la Singapore (74 ngàn USD) hoặc cả hai.
Nguồn: ChannelNewAsia
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top