Bí mật mộ cổ Nhật Bản được hé lộ nhờ ảnh chụp từ vệ tinh

Một nhóm nghiên cứu tại Politecnico di Milano đã phân tích bố cục xây dựng của các ngôi mộ cổ Nhật Bản – được gọi là Kofun. Nghiên cứu này chưa từng được thực hiện trước đây do có lượng lớn các di tích và việc tiếp cận những khu vực này thường bị cấm.
Tuy nhiên, hình ảnh chất lượng cao chụp từ vệ tinh có thể giúp các chuyên gia thực hiện dự án này. Kết quả cho thấy những ngôi mộ này đều hướng về vòng cung của mặt trời mọc, Nữ thần Amaterasu mà các Hoàng đế Nhật Bản liên kết với nguồn gốc thần thoại của triều đại họ.
Bí mật mộ cổ Nhật Bản được hé lộ nhờ ảnh chụp từ vệ tinh
Các hòn đảo của Nhật Bản được rải rác với hàng trăm gò mộ cổ xưa, lớn nhất trong số đó có hình dạng một lỗ khóa và được gọi là Kofun. Được xây dựng từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên, những ngôi đền hùng vĩ này thuộc về các vị hoàng đế bán huyền thoại đầu tiên, trong khi những ngôi mộ nhỏ hơn được cho là thuộc về quan chức triều đình và thành viên gia đình hoàng tộc.
Trong số đó, Daisen Kofun là một trong những di tích lớn nhất từng được xây dựng trên Trái đất: nó có chiều dài 486 mét và chiều cao khoảng 36 mét. Theo truyền thống Nhật, ngôi mộ này là nơi yên nghỉ của Thiên hoàng Nintoku, vị hoàng đế thứ mười sáu của Nhật Bản. Gần đây, UNESCO đã công nhận Daisen Kofun là Di sản Thế giới.
Hiện nay, không có tài liệu nào ghi chép cụ thể về những ngôi mộ cổ ở Nhật Bản, cùng với đó, các cuộc khai quật chỉ xoay quanh những di tích nhỏ lẻ do chính phủ Nhật Bản không cho phép thực hiện nghiên cứu trên những ngôi mộ lớn. Họ cho rằng đây là nơi chôn cất các hoàng đế vĩ đại đầu tiên của Nhật Bản nên việc tiếp cận hay khai quật đều bị cấm hoàn toàn. Ngoài ra, xung quanh vùng mộ trung tâm được rào bao quanh bởi nhiều di tính nhỏ. Vì thế việc dùng hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao để phân tích nghiên cứu là giải pháp hợp lý.
Theo đó, kết quả chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hành lang lối vào Kofun với khu vực vòng cung nơi Mặt trời và Mặt trăng có thể thấy nhau hàng ngày trong năm, cùng với đó cho thấy Daisen Kofun hướng về phía Mặt trời mọc vào ngày đông chí.
Việc xây dựng các lăng mộ hoàng gia về phía Mặt trời không phải do ngẫu nhiên mà có. Nói đúng hơn, nó hoàn toàn trùng khớp với các truyền thuyết Nhật Bản. Quốc gia này cho rằng các vị hoàng đế trong quá khứ chính là hậu duệ của Nữ thần Mặt trời Amaterasu.
Nguồn: SciTech Daily
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top