Biến chủng mới đáng sợ hơn cả Delta đã xuất hiện ở Hong Kong

Bệnh nhân đầu tiên ở Hong Kong được phát hiện nhiễm biến chủng B.1.1.529 đến từ Nam Phi hôm 11/11. Một vị khách 62 tuổi đến từ Canada ở phòng đối diện với bệnh nhân trên cũng xét nghiệm dương tính 5 ngày sau đó.
Biến chủng B.1.1.529 được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana, với 3 ca nhiễm đã được giải trình tự gen.
Biến chủng mới đáng sợ hơn cả Delta đã xuất hiện ở Hong Kong
Giải trình tự bộ gene cho thấy đến nay mới có 10 trường hợp ở 3 quốc gia và khu vực được xác nhận nhiễm chủng vi khuẩn B.1.1.529 nhưng nó đã khiến các nhà khoa học “quan ngại nghiêm trọng” vì chủng đột biến mới này có tới 32 gai đột biến protein, và một số đột biến này giúp vi rút tránh được khả năng miễn dịch.
Protein tăng đột biến là một phần quan trọng của vi rút. Loại coronavirus mới sử dụng nó để nhận ra protein ACE2 của con người để xâm nhập vào tế bào. Điều khiến các nhà khoa học bị sốc là biến thể coronavirus mới B.1.1.529 có chứa hai đột biến vị trí phân cắt furin-P681H (đã xuất hiện ở biến thể Alpha, Mu, một số chủng đột biến Gamma, B.1.1.318) và N679K. Tiến sĩ Tom Peacock, một nhà virus học tại Đại học Hoàng gia London, cho biết đây là lần đầu tiên ông thấy hai đột biến xuất hiện trong cùng một chủng cùng một lúc.
Ông chỉ ra rằng tình hình đột biến của chủng đột biến mới này là "rất kinh hoàng" và có thể "kinh hoàng hơn tất cả các chủng đột biến trước đó", bao gồm cả chủng Delta hiện đang hoành hành trên thế giới. Có 16 đột biến trong protein đột biến của chủng Delta.
Ravi Gupta, giáo sư vi sinh lâm sàng tại Đại học Cambridge (Anh), cho biết hai đột biến trên B.1.1.529 làm tăng khả năng lây nhiễm và giảm khả năng nhận biết kháng thể. Đánh giá về những đột biến hiện tại, đây quả thực là một vấn đề đáng được quan tâm. Tuy nhiên, ông nói rằng một trong những đặc điểm chính của loại virus này vẫn chưa được rõ ràng, và đó là khả năng lây lan của nó, vì đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự thống trị của biến thể delta.
Các nhà khoa học cho biết, họ sẽ rất chú ý đến biến thể mới này để xem liệu nó có đang được đà phát triển hay có dấu hiệu lây lan rộng rãi hơn hay không. Một số nhà virus học đã bắt đầu cảm thấy lo ngại sâu sắc về tình hình ở Nam Phi.
Giáo sư François Baroque, Giám đốc Viện Di truyền học tại Đại học College London, cho biết một số lượng lớn các đột biến trong chủng biến thể B.1.1.529 dường như được tích lũy trong một "đợt bùng phát đơn lẻ", điều này cho thấy rằng nó có thể tiến hóa trong quá trình nhiễm mãn tính ở những người có hệ thống miễn dịch suy yếu, chẳng hạn như bệnh nhân HIV / AIDS (HIV) không được điều trị.
Tuyên bố của giáo sư Baroques xác nhận rằng những lo ngại trước đây của các nhà khoa học có thể đã trở thành hiện thực, đó là "sự va chạm" giữa HIV và virus mới có thể làm phức tạp nỗ lực tiêu diệt đại dịch mới và bệnh nhân mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối có thể trở thành nguồn đột biến của virus corona mới. Thậm chí "trở thành công xưởng sản xuất các loại virus đột biến trên thế giới".
Theo báo cáo, trong 216 ngày, một phụ nữ Nam Phi bị nhiễm HIV giai đoạn nặng đã có 32 đột biến ở loại coronavirus mới, trong đó có 13 đột biến ở protein đột biến quan trọng. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học chỉ ra rằng có thể có mối liên hệ giữa sự xuất hiện thường xuyên của các biến thể mới của virus corona chủng mới ở tỉnh Natal của Nam Phi và tỷ lệ bệnh AIDS cao trong khu vực, nơi hơn 1/4 người lớn nhiễm HIV.
Tuy nhiên, giáo sư Baroques cho biết hiện nay rất khó dự đoán sự lây lan của chủng B.1.1.529. Tiến sĩ Peacock cũng cho rằng, tình hình hiện tại chưa rõ ràng, cần theo dõi chặt chẽ, “Tôi hy vọng đó chỉ là một đám chất độc lạ không dễ phát tán”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top