Bọ cạp biển cổ đại to bằng con chó, dài đến 1 mét

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra tàn tích của loài bọ cạp (Terropterus xiushanensis) eurypterid. Một loài chân đốt cổ đại có họ hàng gần gũi với loài nhện hiện đại và cua móng ngựa. Con bọ cạp biển này dài hơn 1 mét, nó đã xuất hiện cách đây khoảng 435 triệu năm trước ở vùng biển thuộc Trung Quốc ngày nay.
Bọ cạp biển cổ đại to bằng con chó, dài đến 1 mét
Theo tác giả nghiên cứu Bo Wang từ Viện Địa chất Nam Kinh và Cổ sinh vật học Trung Quốc và các đồng sự cho biết: “Loài bò cạp biển này nổi tiếng với các chi đầy gai nhọn được sử dụng để bắt mồi. Bàn đạp là phần phụ phía trước giống như của loài nhện. Đó là nơi thường được dành để chuyển tinh trùng từ nhện đực sang nhện cái”.
Con vật đáng sợ này tồn tại trong kỷ Silur, khoảng 443,8 triệu đến 419,2 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, bọ cạp được xem là kẻ săn mồi đỉnh cao trong những khu vực nước ngập, chúng vồ những con cá và động vật thân mềm khác, nhấc bổng chúng lên và cho toàn bộ vào miệng.
Bọ cạp biển cổ đại to bằng con chó, dài đến 1 mét
Loài bò cạp cổ đại Eurypterids này có nhiều kích cỡ, con nhỏ nhất có kích thước bằng bàn tay người và lớn nhất có thể bằng người trưởng thành. Trong đó, loài mới T. xiushanensis là loài đầu tiên được phát hiện thuộc họ Mixopteriade sau 80 năm. Wang và các đồng nghiệp viết trong nghiên cứu rằng: "Lượng kiến thức mà chúng tôi có được về những loài động vật kỳ lạ này chỉ giới hạn ở bốn loài trong hai chi đó là: Mixopterus kiaeri từ Na Uy, Mixopterus multispinosus từ New York, Mixopterus simonsoni từ Estonia và Lanarkopterus dolichoschelus từ Scotland”.
Bọ cạp biển cổ đại to bằng con chó, dài đến 1 mét

Nguồn: Live Science
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top