Trao đổi ở Quốc hội về dự án Luật Căn cước công dân sáng ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định căn cước là vật bất ly thân của người dân, không ai có quyền giữ, trừ trường hợp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền giữ để phục vụ điều tra.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nhiều cơ quan và khách sạn thường giữ chứng minh thư hoặc căn cước công dân của khách, nhưng theo quy định thì không ai có quyền này.
Người dân chỉ cần xuất trình căn cước công dân để các cơ quan, khách sạn ghi chép thông tin về họ tên, số định danh. Khi cần thiết, các đơn vị sẽ đối chiếu với thông tin này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định thẻ căn cước công dân không có chức năng hỗ trợ theo dõi, định vị, bởi trên thẻ không có sóng, tín hiệu.
Người dân chỉ cần xuất trình căn cước công dân để các cơ quan, khách sạn ghi chép thông tin về họ tên, số định danh. Khi cần thiết, các đơn vị sẽ đối chiếu với thông tin này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định thẻ căn cước công dân không có chức năng hỗ trợ theo dõi, định vị, bởi trên thẻ không có sóng, tín hiệu.