Bức ảnh đầu tiên của tên lửa Thundart, vũ khí hy vọng thay thế được HIMARS của Mỹ

Hùng Lâm
Hùng Lâm
Phản hồi: 0

Hùng Lâm

Intern Writer
MBDA, một nhà sản xuất tên lửa hàng đầu châu Âu, vừa lần đầu tiên giới thiệu mẫu tên lửa Thundart, một sản phẩm trong chương trình phát triển nhanh chóng nhằm mở rộng khả năng tấn công mặt đất của Pháp. Được quảng bá như một lựa chọn sản xuất trong nước thay thế cho hệ thống tên lửa di động cao của Mỹ (HIMARS), Thundart thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng, đặc biệt là ở châu Âu, đối với khả năng tấn công chính xác tầm xa.

Mới đây, MBDA đã công bố bức ảnh đầu tiên của tên lửa pháo 227mm Thundart, trong đó có một quả thử nghiệm. Ngày 4 tháng 12 cũng là ngày lễ của Thánh Barbara, được công nhận ở Pháp và nhiều nơi khác là thánh bảo trợ của các nhân viên pháo binh.

thundart_camion-c-2024-mbda-article.jpg


Thundart là kết quả của chương trình Tấn công Đất Tầm Xa (FLP-T), được Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Pháp (DGA) khởi động vào năm 2023. Mục tiêu của chương trình này là phát triển khả năng tấn công chiến thuật với tầm bắn lên tới 150 km (93 dặm). Chương trình FLP-T bao gồm hai nhóm công nghiệp: MBDA và Safran, chịu trách nhiệm cho Thundart, và một nhóm khác kết hợp giữa Thales và ArianeGroup. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về nỗ lực cạnh tranh này vẫn còn hạn chế.

Công việc phát triển Thundart bắt đầu vào cuối năm 2023 và sản phẩm này lần đầu tiên được giới thiệu dưới dạng mô hình tại triển lãm quốc phòng Eurosatory vào tháng 6 năm 2024. Gói dẫn đường của Thundart được cho là rất tương tự với những gì Safran sản xuất cho các quả bom hỗ trợ tên lửa AASM Hammer. Tất cả các phiên bản Hammer đều có hệ thống dẫn đường GPS hỗ trợ điều hướng quán tính (INS) được thiết kế để tấn công các mục tiêu tĩnh. Ngoài ra, còn có các tùy chọn dẫn đường đa chế độ cho phép sử dụng tên lửa chống lại các mục tiêu di động và nâng cao độ chính xác, đặc biệt trong các môi trường không có GPS.

Hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ được phát triển dựa trên hệ thống đang được sử dụng trong pháo tự hành CAESAR của quân đội Pháp. Cả Hammer và CAESAR đều đã được chứng minh trong thực chiến tại Ukraine.

Chương trình FLP-T yêu cầu các giải pháp kỹ thuật từ mỗi nhóm có thể được thử nghiệm trong các buổi bắn thử nghiệm vào giữa năm 2026, sau đó chính phủ Pháp sẽ quyết định giải pháp nào sẽ được theo đuổi, hoặc liệu có nên mua thiết bị sẵn có hay không.

Thời gian biểu đầy tham vọng này xuất phát từ nhu cầu cấp bách thay thế hệ thống Lance-Roquettes Unitaire (LRU) hiện tại của quân đội Pháp, một phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa phóng đa M270 (MLRS). M270 có khả năng bắn tên lửa pháo 227mm cũng như tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS, nhưng phiên bản Pháp chỉ sử dụng tên lửa pháo.

1765337184555.png


Hiện tại, các tên lửa pháo có tầm bắn xa nhất cho MLRS là loại được dẫn đường bằng GPS/INS và có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách khoảng 70 km (43 dặm). Các tên lửa ATACMS lớn hơn có thể tấn công các mối đe dọa ở khoảng cách lên tới 300 km (186 dặm), tùy thuộc vào biến thể.

Chín hệ thống LRU của quân đội Pháp dự kiến sẽ bị rút lui vào năm 2027. Theo kế hoạch chi tiêu quốc phòng từ năm 2024 đến 2030, Pháp đã dành 600 triệu euro (tương đương 663 triệu USD) cho chương trình FLP-T và dự kiến mua ít nhất 13 hệ thống vào năm 2030 và 26 hệ thống để trang bị cho một tiểu đoàn vào năm 2035.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp đã đánh giá rằng khả năng tấn công chiến thuật tầm xa mới là "cần thiết", và có áp lực từ các chính trị gia cũng như quân đội để có được một lựa chọn phát triển trong nước. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi về việc liệu một vũ khí do Pháp phát triển, cụ thể là Thundart hoặc sản phẩm cạnh tranh, có thể thu hút nhiều đơn đặt hàng khác trong châu Âu hay không.

Một số quốc gia vẫn cam kết sử dụng sản phẩm của Mỹ. Vương quốc Anh đã đặt hàng thêm nhiều hệ thống MLRS cho quân đội của mình và cũng đang xem xét các yêu cầu trong tương lai, bao gồm cả khả năng tên lửa đạn đạo trên chiến trường mới, một loại vũ khí mà họ đã sử dụng lần cuối trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Trong khi đó, HIMARS đã được Estonia, Italy, Latvia, Lithuania và Romania mua sắm. Hệ thống phóng tên lửa PULS (Precise and Universal Launch System) do Israel sản xuất đã được Đan Mạch, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha lựa chọn. PULS có tầm bắn lên tới 300 km (186 dặm), theo nhà sản xuất Elbit Systems.

Đức cũng đang theo đuổi một phiên bản châu Âu của PULS, trong một sự hợp tác giữa KNDS và Elbit, trong khi Rheinmetall đã hợp tác với Lockheed Martin để phát triển Hệ thống Tên lửa Phóng Di động Toàn cầu (GMARS), một loại tên lửa phóng đa bánh xe tương tự như MLRS.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã có những bước tiến tại châu Âu với sản phẩm Chunmoo, được Ba Lan mua trong khuôn khổ một cuộc chi tiêu quốc phòng lớn, trong đó sản phẩm Hàn Quốc đã đóng vai trò quan trọng. Phiên bản Chunmoo của Ba Lan là Homar-K, với tầm bắn tối đa khoảng 290 km (180 dặm). Ba Lan cũng sử dụng HIMARS do Mỹ sản xuất.

Điều này để lại Na Uy và Thụy Điển là hai quốc gia châu Âu chính đang có kế hoạch mua các hệ thống pháo tên lửa mới, mặc dù vẫn còn nghi ngờ liệu kết quả của chương trình FLP-T có sẵn sàng kịp thời để đáp ứng các yêu cầu của các nước Bắc Âu này hay không.

Mặt khác, có một xu hướng ngày càng tăng trong Liên minh châu Âu về việc "mua sắm nội địa", thay vì phụ thuộc vào Mỹ cho các yêu cầu vũ khí chính. Đây là con đường mà Pháp đã theo đuổi từ lâu, nhưng việc có một lựa chọn hoàn toàn châu Âu thay thế cho HIMARS có thể rất đúng thời điểm, khi tình hình chính trị trên lục địa đang thay đổi.

Thundart cũng sẽ độc lập với các hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Cụ thể, nó sẽ không nằm trong quy định của Chính phủ Mỹ về Giao thông Quốc tế về Vũ khí (ITAR). Một hệ thống pháo tên lửa dẫn đường "không thuộc ITAR" sẽ có thể xuất khẩu đến bất kỳ quốc gia nào mà không cần sự chấp thuận từ Mỹ, điều này thường tạo ra những rào cản bổ sung cho các quốc gia thứ ba.

Cũng có khả năng phát triển thêm các hệ thống pháo tên lửa dẫn đường có thể được theo đuổi như một phần tiếp theo của chương trình FLP-T. Bộ Quốc phòng Pháp cũng đang tìm kiếm một hệ thống tầm xa hơn, có thể sử dụng tên lửa siêu thanh, với tầm bắn từ 500 đến 1.000 km (311 đến 621 dặm). DGA đã yêu cầu cả hai liên doanh trong chương trình FLP-T xem xét chi phí và tính khả thi của một hệ thống như vậy.

Ngoài ra, Pháp cũng tham gia vào Sáng kiến Tấn công Tầm xa Châu Âu (ELSA), được khởi xướng bởi Pháp, Đức, Ý và Ba Lan, và cả Thụy Điển và Vương quốc Anh sau đó đã tham gia. Nỗ lực ELSA kêu gọi phát triển một khả năng mới cho "các cuộc tấn công tầm xa", mặc dù loại vũ khí đang được theo đuổi không được đề cập.

Cuối cùng, có vẻ như ELSA sẽ tìm cách cung cấp một loại vũ khí có tầm bắn từ 1.000 đến 2.000 km (621 đến 1.243 dặm), điều này có thể trùng lặp với hệ thống tầm xa hơn đang được xem xét như một phần tiếp theo của FLP-T. ELSA dự kiến sẽ triển khai các hệ thống này từ năm 2030 đến 2035, và MBDA đã đề xuất hệ thống Tên lửa Đất (LCM), một phiên bản trên mặt đất của Tên lửa Đạn đạo Hải quân (NCM), như một giải pháp ngắn hạn.

Quay trở lại với Pháp, cuộc chiến ở Ukraine và tình hình an ninh đang thay đổi ở châu Âu nhấn mạnh nhu cầu về khả năng tấn công mặt đất với tầm bắn vượt xa khoảng 70 km (43 dặm) mà hệ thống MLRS hiện tại đạt được. Bên cạnh việc mở rộng tầm bắn, chương trình FLP-T còn nhằm cung cấp cho quân đội Pháp một hệ thống có khả năng hỏa lực tăng cường, khả năng tấn công đồng loạt tốt hơn và khả năng phản ứng nhanh hơn, bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu di động. Các tính năng quan trọng khác sẽ bao gồm tính cơ động cao, với khung gầm có khả năng di chuyển trên địa hình khó, và mức độ tự chủ cao hơn về cơ sở hạ tầng và tài sản hỗ trợ.

Một yếu tố ngày càng quan trọng, đặc biệt là liên quan đến các loại đạn chính xác tầm xa, là khả năng mua sắm các loại vũ khí này với chi phí tương đối thấp và có thể tăng cường sản xuất khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các tình huống khẩn cấp cao. Chi phí đơn vị dự kiến của hệ thống sẽ được chọn trong chương trình FLP-T chưa được công bố. Tuy nhiên, MBDA cho biết các nhà máy của họ ở vùng Centre-Val de Loire đã sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt đạn dược chiến thuật theo định dạng này.

Một lần nữa, thời gian biểu đầy tham vọng của chương trình FLP-T khiến việc Pháp có chọn Thundart, giải pháp cạnh tranh từ Thales/ArianeGroup, hay một hệ thống sẵn có ít rủi ro hơn vẫn còn là một câu hỏi. Dù sao đi nữa, thực tế là Pháp có nhu cầu cấp bách về một loại vũ khí trong lớp này càng nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với khả năng tấn công mặt đất tầm xa, cả ở châu Âu và các nơi khác.

Nguồn: TMZ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2J1Yy1hbmgtZGF1LXRpZW4tY3VhLXRlbi1sdWEtdGh1bmRhcnQtdnUta2hpLWh5LXZvbmctdGhheS10aGUtZHVvYy1oaW1hcnMtY3VhLW15Ljc1MzQ3Lw==
Top