Các gã khổng lồ công nghệ Mỹ tăng đáng kể đầu tư vào AI trong nửa đầu năm nay

Thời báo Tài chính Anh (Financial Times) gần đây đã xem xét dữ liệu báo cáo tài chính mới nhất của những gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Microsoft, Amazon, Meta và công ty mẹ Google Alphabet và nhận thấy rằng trong nửa đầu năm nay, những gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã tăng đáng kể khoản đầu tư của họ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tổng số tiền lên tới 106 tỷ USD.

Trong một thời gian, các nhà đầu tư ở Phố Wall đã đặt câu hỏi làm thế nào một "khoản đầu tư khổng lồ chưa từng có" như vậy có thể thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, những gã khổng lồ công nghệ Mỹ nói trên đã tuyên bố rằng "việc đầu tư hơn 100 tỷ đô la Mỹ chỉ là bước khởi đầu và sẽ có được đầu tư nhiều hơn trong 18 tháng tới vào trí tuệ nhân tạo".

Tuyên bố tuần trước của CEO Meta Zuckerberg phản ánh trực tiếp tâm lý của những gã khổng lồ công nghệ Mỹ này cũng như những dự đoán của họ về trí tuệ nhân tạo. Ông nói: “Hiện tại, tôi thà đầu tư nhiều hơn trước khi nhu cầu thực tế đến còn hơn là có nguy cơ quá muộn để thực hiện chuyến đi!”

1722935981191.png


Theo báo cáo, một số nhà phân tích trong ngành lo ngại rằng thái độ giữa các công ty công nghệ và nhà đầu tư đang bắt đầu khác nhau khi nói đến đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Công ty nghiên cứu thị trường Dell'Oro Group dự đoán các công ty công nghệ có thể đầu tư tới 1 nghìn tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo trong 5 năm tới. Tập đoàn quản lý tài sản khổng lồ ở nước ngoài AllianceBernstein Group cho biết, các giám đốc điều hành công ty công nghệ đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy đầu tư trí tuệ nhân tạo, nhưng đối với các nhà đầu tư, mô hình kinh doanh và lợi tức đầu tư của trí tuệ nhân tạo vẫn chưa rõ ràng, điều này tạo ra tình thế mà các công ty công nghệ rất cần phải giành chiến thắng. Về niềm tin của nhà đầu tư, xét đến nhu cầu đầu tư rất lớn, thực trạng hiện nay chưa thực sự khiến người dân yên tâm.

Nghi vấn của Phố Wall về việc các đại gia công nghệ đốt tiền phát triển trí tuệ nhân tạo được thể hiện qua biến động giá cổ phiếu của một số đại gia công nghệ Mỹ thời gian gần đây. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, dữ liệu báo cáo tài chính mới nhất do một số gã khổng lồ công nghệ Mỹ công bố chưa đủ bắt mắt. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được công bố vào tối thứ Năm tuần trước theo giờ địa phương thấp hơn dự kiến. Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều giảm vào ngày hôm sau, với chỉ số Nasdaq, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cổ phiếu công nghệ, giảm 2,43%.

Tờ Financial Times dẫn lời nhà phân tích Michael Hodel của cơ quan xếp hạng Morningstar nói rằng tình hình hiện tại đương nhiên gợi nhớ đến bong bóng Internet từ cuối những năm 1990 đến đầu thế kỷ 21. Sau khi bong bóng vỡ, nhiều công ty công nghệ thỉnh thoảng sụp đổ. Điểm khác biệt chính là các gã khổng lồ công nghệ hiện tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đều có khả năng sinh lời mạnh và dự trữ dòng tiền tương đối đầy đủ.

Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ sụt giảm mạnh, truyền thông tài chính Ấn Độ Mint nghiêm túc đặt câu hỏi: Trí tuệ nhân tạo có phải là quả bom hẹn giờ không? Liệu những cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tránh được số phận bong bóng công nghệ Internet vỡ tung vào đầu thế kỷ?

Trang web chính thức của Quỹ Fidelity đã đăng một bài báo nói rằng cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo ngày nay thực sự giống cơn sốt đầu tư vào đường sắt của Anh vào những năm 1840. Vào thời điểm đó, 40% GDP của Anh được đầu tư vào xây dựng đường sắt. Tuy nhiên, sự bùng nổ này đã kết thúc bằng tình trạng cung vượt cầu, xây dựng trùng lặp quá mức và sản lượng thấp. Cổ phiếu của Đường sắt Anh giảm mạnh 65% chỉ sau 5 năm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top