Cần thu về 2 tỷ USD mới hòa vốn, Avatar 2 trước nguy cơ trở thành thất bại nặng nề nhất lịch sử điện ảnh

“Avatar: The Way of Water” đang phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Khi siêu phẩm khoa học viễn tưởng rất được chờ đón của đạo diễn James Cameron ra mắt vào ngày 16/12 tới, nó sẽ cần thu về hơn 2 tỷ USD tại các phòng vé trên toàn cầu mới…hòa vốn. Đó là khẳng định của chính Cameron, và ông cũng tiết lộ với trang GQ trong một buổi phỏng vấn rằng bộ phim này “cực kỳ đắt đỏ” và có lẽ là “vụ làm ăn tồi tệ nhất trong lịch sử điện ảnh”.
Nó phải trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 hoặc thứ 4 trong lịch sử. Đó là ngưỡng phải đạt được. Đó là điểm hòa vốn” - Cameron giải thích.
Avatar 2 cũng được ra mắt ở một thời điểm khá quan trọng đối với Disney, khi Bob Iger vừa quay về dẫn dắt “Nhà chuột”, và là bộ phim lớn đầu tiên được Disney tung ra rạp kể từ khi ông này nắm lại ghế CEO. Đáng chú ý hơn, dù phim được lên kế hoạch sản xuất trước cả khi Disney thâu tóm 20th Century Fox, một phần của quá trình phát triển phim đã được thực hiện trong thời gian Iger còn là CEO tại Disney. Chính vì vậy, thành tích của Avatar 2 sẽ phần nào phản ánh kỹ năng lãnh đạo của ông trên một số khía cạnh nhất định.
Tuy nhiên, liệu phim có thật sự đạt được 2 tỷ USD doanh thu phòng vé hay không còn tùy thuộc khán giả có hào hứng “mở hầu bao” và chi thêm để trải nghiệm công nghệ 3D ấn tượng vốn là một trong những điểm mạnh được quảng cáo khá nhiều của phim. Khi Avatar phần đầu ra mắt gần 13 năm trước, các fan điện ảnh đã đổ xô đến rạp để thỏa mãn mơ ước được thấy một bộ phim 3D là thế nào, và để cầm trên tay cặp kính 3D độc đáo khi trào lưu này mới bùng nổ.
Đó cũng là đỉnh cao của thời đại phim 3D, khi công nghệ hiệu ứng thị giác này còn được xem là tương lai của điện ảnh, và Avatar là bộ phim được kỳ vọng thúc đẩy mở ra một thời đại ma thuật mới trong cách kể chuyện trên màn ảnh rộng. Xấp xỉ 80% doanh thu của phim đến từ các buổi chiếu 3D. Avatar trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, mang về cho nhà sản xuất gần 3 tỷ USD. Một bom tấn thực sự hoành tráng, tên tuổi Cameron được nâng lên một tầm cao mới, và hiển nhiên các phần tiếp theo dù đắt đỏ vẫn được bật đèn xanh thực hiện.
Nhưng thời đại phim 3D đã trôi qua từ lâu, sức hút nay đã không còn nữa. Doanh thu phòng vé của các phim 3D có thể nói là đang “thở oxy” và chưa biết bao giờ mới gượng dậy được. Số lượng phim ra mắt ở định dạng 3D cũng giảm mạnh kể từ sau Avatar.
Vì lẽ đó, việc “Avatar: The Way of the Water” lệ thuộc quá nhiều vào định dạng này phần nào đặt Cameron và Disney trước một nguy cơ cực lớn. “Đó là một ván cược lớn” - theo Shawn Robbins, giám đốc phân tích của Boxoffice Pro. Phần tiếp theo này, theo ông, “là một trong những bộ phim khó dự đoán thành công nhất thời gian gần đây”, “chủ yếu vì yếu tố 3D của nó”
Cần thu về 2 tỷ USD mới hòa vốn, Avatar 2 trước nguy cơ trở thành thất bại nặng nề nhất lịch sử điện ảnh
Dù định dạng này từng thu hút khán giả trong quá khứ, phim 3D cũng được ưu ái bởi nó cho phép các hãng phim kiếm thêm chút đỉnh từ mức giá vé cao hơn thông thường.
Avatar phần đầu đã được hưởng lợi từ combo 3D hào nhoáng và giá vé cao ngất ngưỡng thời đó. Có vẻ cả Cameron lẫn Disney đều đang đặt kỳ vọng vào công thức đó một lần nữa. “Trải nghiệm nó ở định dạng 3D” là câu nói được lặp lại nhiều lần trong các trailer phim thời gian qua, đặc biệt trong sự kiện “Monday Night Football” tuần rồi. Website chính thức của phim cũng khuyến nghị khán giả xem phim “ở định dạng 3D”.
Hầu như phim sẽ chỉ tập trung vào 3D, và đó là ván cược lớn” - Robbins nói, chỉ ra rằng hầu hết các rạp sẽ chiếu phim ở định dạng này. “Nhưng James Cameron đã từng thắng một lần, do đó đừng nghi ngờ ông ấy”
Bản thân Cameron từng nói rõ rằng ông chưa từ bỏ hi vọng ở định dạng 3D. Trước ngày Avatar 2 ra mắt, ông một mực tuyên bố phong cách làm phim đó “chưa thực sự chấm hết”, dù biết rõ sự hào hứng xoay quanh nó đã không còn như xưa.
Hiện nay nó chỉ còn là một lựa chọn khi bạn ra rạp để xem phim bom tấn… Tôi có thể ví nó như màu sắc vậy” - Cameron nói hồi tháng 9. “Khi phim màu lần đầu xuất hiện, nó là một sự kiện chấn động. Mọi người đến xem phim bởi chúng có màu. Tôi nghĩ khi Avatar lần đầu ra mắt, mọi người đến xem phim vì nó ở định dạng 3D… Tôi nghĩ nó đã có một tác động lên cách phim được trình chiếu, mà nay phong cách này đã thịnh hành và trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày”
Tất nhiên, câu hỏi là liệu 3D có thực sự trở thành “một phần trong cuộc sống hàng ngày” hay không? Số liệu phòng vé - và số lượng phim 3D ngày càng “teo tóp” - cho thấy điều ngược lại!
Tham khảo: CNN
>> Chưa ra mắt, “Avatar 2” của James Cameron đã đối mặt với nguy cơ thua lỗ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top