Căng thẳng Mỹ - Trung, Trung Quốc tuyên bố với thế giới: Không hợp tác với Hoa Kỳ, không đàm phán

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Trung Quốc áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 15 thực thể Hoa Kỳ, bao gồm Leidos, một công ty công nghệ thông tin, kỹ thuật, khoa học và quốc phòng của Hoa Kỳ có trụ sở chính tại Reston, Virginia.

Căn cứ vào các quy định của "Luật kiểm soát xuất khẩu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Quy định về kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng có mục đích sử dụng kép", cùng các luật liên quan khác, Trung Quốc đã quyết định đưa 15 thực thể của Hoa Kỳ, bao gồm Leidos, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Biện pháp này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Cụ thể:
Cấm xuất khẩu các mặt hàng có mục đích sử dụng kép đến 15 thực thể Hoa Kỳ. Các hoạt động xuất khẩu liên quan phải dừng ngay lập tức.
Trong trường hợp đặc biệt cần xuất khẩu, doanh nghiệp phải nộp đơn xin phép lên Bộ Thương mại Trung Quốc.
Thông báo này có hiệu lực ngay từ ngày công bố.

Các công ty Hoa Kỳ bị trừng phạt lần này chủ yếu là nhà cung cấp hệ thống con và linh kiện, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng vũ khí của Hoa Kỳ cho Đài Loan. Mặc dù không phải là "nhân vật chính" trong vấn đề Đài Loan, họ là mắt xích không thể thiếu trong ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ. Việc Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt nhằm cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ không tiếp tục thử nghiệm và khiêu khích Trung Quốc về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, một vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Hoa Kỳ thường sử dụng quyền tài phán dài hạn để áp đặt lệnh trừng phạt lên các quốc gia khác. Tuy nhiên, khi trở thành mục tiêu của lệnh trừng phạt, Hoa Kỳ dường như khó chấp nhận. Đối với Trung Quốc, bất kỳ hành động nào đe dọa đến lợi ích quốc gia và chủ quyền đều sẽ bị đáp trả mạnh mẽ, kể cả từ phía Hoa Kỳ. Qua các biện pháp trừng phạt, Trung Quốc thể hiện quyết tâm và sức mạnh trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.

Căng thẳng thương mại Trung-Mỹ

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng chiến tranh thương mại không có kẻ thắng người thua, và chủ nghĩa bảo hộ không phải là giải pháp. Chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt của Hoa Kỳ đã gây ra sự phản đối rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Trung Quốc đã ban hành sách trắng về vấn đề fentanyl, nêu rõ lập trường và các biện pháp đã thực hiện. Hoa Kỳ cần tôn trọng sự thật và hành động tích cực thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc.
1742443808291.png

Chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế bổ sung 10% lên hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Hoa Kỳ, với lý do liên quan đến kiểm soát fentanyl. Đến tháng 3, mức thuế này được điều chỉnh lên 20%. Đáp lại, Trung Quốc đã áp dụng thuế quan bổ sung lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, bao gồm thịt gà, lúa mì, ngô, bông (15%), và lúa miến, đậu nành, thịt lợn, thịt bò, thủy sản, trái cây, rau, sản phẩm từ sữa (10%).

Dữ liệu lịch sử cho thấy, sau khi Trump áp thuế đối với Trung Quốc, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ không giảm mà còn tăng mạnh. Từ năm 2018 đến 2024, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đã tăng từ 870,36 tỷ USD lên 1.202,2 tỷ USD, chứng tỏ việc sử dụng thuế quan để hạn chế thâm hụt thương mại đã thất bại. (sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top