Cảnh tàn khốc quân đội Ukraine bắn tù binh Nga lan rộng, thái độ của phương Tây thay đổi trong khi nội bộ Ukraine có dấu hiệu cơm không lành canh chẳn

Mới đây, một cảnh tượng bi thảm đã được ghi lại trên chiến trường Nga-Ukraine, một đoạn video được tung ra đã gây tranh cãi rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. Theo RT, trong đoạn video có khoảng 11 tù binh Nga nằm gục trên mặt đất, tay quặt ra sau đầu, và sau đó những người lính Ukraine đã cầm súng và bắn những tù nhân chiến tranh này một cách dã man.
Cảnh tàn khốc quân đội Ukraine bắn tù binh Nga lan rộng, thái độ của phương Tây thay đổi trong khi nội bộ Ukraine có dấu hiệu cơm không lành canh chẳng ngọt
Không còn nghi ngờ gì nữa, vào ngày đoạn video được công bố, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án gay gắt tội ác của Ukraine và kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về quân đội Ukraine. Bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres liên quan đến việc Ukraine đối xử ******* và vô nhân đạo đối với các tù nhân chiến tranh Nga. Đồng thời, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev sau khi biết sự việc đã vô cùng tức giận, cho rằng những binh lính Ukraine này sẽ phải trả giá đắt cho tội ác mà họ đã gây ra, thậm chí có mất vài năm họ cũng sẽ tống những đao phủ này xuống địa ngục. Có thể thấy rằng video này là quá sức chịu đựng với Nga.
Cảnh tàn khốc quân đội Ukraine bắn tù binh Nga lan rộng, thái độ của phương Tây thay đổi trong khi nội bộ Ukraine có dấu hiệu cơm không lành canh chẳng ngọt
Cho đến nay, Ukraine vẫn chưa phản hồi về vấn đề này, nhưng phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vấn đề. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố sẽ điều tra vấn đề này và đưa những thủ phạm vi phạm nhân quyền này ra trước công lý.
Điều đáng chú ý là với sự cố "tên lửa Ba Lan" vừa qua, Mỹ và phương Tây lo sợ "kẻ xui xẻo" tiếp theo sẽ là mình nên đều thuyết phục Zelensky đàm phán hòa bình với Putin càng sớm càng tốt, nhưng Zelensky lại dường như không muốn nghe lời, đưa ra các điều kiện khiến hai bên không thể đàm phán. Theo báo chí Nga được Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc dẫn lại ngày 20/11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev ngày 19/11 cho biết, phương Tây không muốn quan hệ với Nga bị phá vỡ hoàn toàn nên đã hối thúc Kiev đàm phán với Moscow nhưng tổng thống Ukraine Zelensky không muốn làm điều đó. Medvedev nói rằng Zelensky không sẵn sàng thừa nhận sự thật rằng Ukraine bị chia rẽ nên không sẵn sàng đàm phán, đồng thời nhấn mạnh rằng một khi Zelensky sẵn sàng đàm phán, điều đó có nghĩa là ông thừa nhận Ukraine bị chia rẽ và ông sẽ bị chủ nghĩa dân tộc Ukraine phán xét. Điều quan trọng nhất là hầu hết họ đều duy trì liên lạc với quân đội và Zelensky rất sợ những người trong quân đội.
Cảnh tàn khốc quân đội Ukraine bắn tù binh Nga lan rộng, thái độ của phương Tây thay đổi trong khi nội bộ Ukraine có dấu hiệu cơm không lành canh chẳng ngọt
Trên thực tế, có tin đồn rằng mối quan hệ giữa Zelensky và quân đội Ukraine đang rất căng thẳng. Có thông tin cho rằng với việc quân đội Ukraine phản công thành công ở Kharkov và chiếm được Kherson, danh tiếng của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Zaluzhny ngày càng tăng cao, được truyền thông phương Tây ca ngợi đến mức ảnh hưởng chính trị của nó gần bằng tổng thống. Zelensky sợ rằng Zaluzhny đã lập công lớn và có thể thay thế mình làm tổng thống mới của Ukraine nên đã yêu cầu Zaluzhny thận trọng trong lời nói và việc làm, hạn chế hoạt động nơi công cộng. Dù cả hai đã bác bỏ tin đồn, cho rằng đây là "tin giả" từ Nga nhằm làm tan rã chính quyền Ukraine, nhưng truyền thông phương Tây đã hơn một lần đưa tin rằng giữa hai người đang có rạn nứt. Trước đây có thông tin cho rằng Zelensky dự định để Tư lệnh quân đội Ukraine hiện tại thay Zaluzhny, khi đó có thông tin cho rằng hai bên nảy sinh mâu thuẫn, tuy nhiên Zelensky sau đó cho biết Zaluzhny sẽ không bị rút quân.
Ngoài ra, hai chi tiết cho thấy mối quan hệ giữa Zelensky và Zaluzhny không hài hòa như thể hiện bên ngoài. Đầu tiên, Zelensky chưa bao giờ đàm phán với Nga trước đây, nhưng trong những ngày gần đây, thái độ của ông ấy rõ ràng đã bắt đầu thay đổi, mặc dù đưa ra một loạt điều kiện rất khắc nghiệt nhưng ít nhất Zelensky đã bắt đầu buông tay. Zaluzhny nói rằng quân đội Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào, và ngang nhiên chống lại Zelensky. Ngoài ra, Zaluzhny đã sử dụng quân đội Ukraine chứ không phải chính phủ Ukraine. Có thể thấy rằng ít nhất hai bên có thái độ khác nhau trong các cuộc đàm phán. Thứ hai, Mỹ cử 2 nhóm nhân sự thuyết phục Zelensky và Zaluzhny đàm phán hòa bình, điều này cho thấy giữa giới quân sự và chính trị Ukraine vẫn tồn tại những khác biệt.
Rõ ràng là trong hoàn cảnh hiện nay, bất kể sự khác biệt lớn hay nhỏ về quan điểm giữa hai bên, cần phải minh oan cho hòa bình để tránh hiện tượng mất lòng tin ở Ukraine. Ngoài ra, đối với Zelensky, nếu Mỹ và phương Tây không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng, thì một khi họ mất đi sự ủng hộ đến lúc đó, quân đội Ukraine ở tuyến đầu sẽ bị đánh bại, hoặc Mỹ và phương Tây sẽ tước bỏ quyền lực của Zelensky và tái lập một chính phủ bù có thể là Zaluzhny, nhưng nếu Zaluzhny "không vâng lời" thì không thể loại trừ một "tổng thống bù nhìn".
Trên đây là giả thuyết, dựa trên những thông tin và biểu hiện có thể nhìn thấy rõ. Còn thực tế như thế nào có thể rất khác với giả thuyết, hoặc cũng có thể chính xác là như vậy.

>> Mỹ “dạy dỗ” Ukraine hành xử thận trọng, Ba Lan đứng trước câu hỏi vì sao không đánh chặn tên lửa

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top