Thanh Phong
Editor
Theo phân tích của JPMorgan được tờFinancial Times trích dẫn, bộ nhớ có thể chiếm tới 45% chi phí linh kiện của một chiếc iPhone vào năm 2027, tăng từ khoảng 10% hiện nay.
Apple mua bộ nhớ cho khoảng 250 triệu chiếc iPhone mỗi năm và từ trước đến nay luôn là một trong những khách hàng lớn nhất trong lĩnh vực này. Nhưng Apple được cho là hiện đã chuyển từ vị thế có thể tự quyết định giá cả sang vị thế phải cạnh tranh với các đối thủ để có nguồn cung.
Lý do chính là việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang diễn ra mạnh mẽ.
Trong cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể xử lý nhiều sức mạnh điện toán hơn cho các mô hình AI tiên tiến, các nhà mua cơ sở hạ tầng AI như Nvidia hiện được cho là đang trả giá cao hơn các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng để giành lấy nguồn cung hạn chế từ các công ty như Samsung, SK Hynix và Micron. Trong khi đó, các công ty điện toán đám mây được cho là đang trả trước hàng tỷ đô la để đảm bảo dung lượng.
Đây là một sự thay đổi đáng kể so với thông lệ của ngành là cam kết khối lượng với nhà cung cấp trước rồi mới đàm phán giá cả sau.
Áp lực đang dần định hình lại kế hoạch sản phẩm của Apple, và chu kỳ ra mắt chia làm hai giai đoạn cho dòng iPhone 18 được cho là một phần của thực tế mới đó. Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 18 theo từng giai đoạn, giữ lại mẫu giá thấp hơn cho đến mùa xuân năm 2027 thay vì tung ra toàn bộ dòng sản phẩm vào mùa thu như thường lệ. Thay vào đó, chỉ có các mẫu iPhone 18 Pro sẽ được ra mắt vào tháng 9, cùng thời điểm dự kiến sẽ có một chiếc iPhone màn hình gập được giới thiệu.
Giám đốc kỹ thuật phần cứng của Apple, John Ternus, sẽ tiếp quản vị trí CEO từ Tim Cook vào ngày 1 tháng 9, và Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò mới là chủ tịch điều hành đầu tiên của Apple, nơi ông dự kiến sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Trong khi đó, quyết định lớn đầu tiên của Ternus sẽ là liệu Apple có gánh chịu chi phí bộ nhớ ngày càng tăng hay chuyển gánh nặng đó cho người tiêu dùng.
Nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America cho rằng quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào việc Apple giữ giá để làm hài lòng người tiêu dùng hay chấp nhận giảm lợi nhuận, đặc biệt là ở các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc, nơi hãng cạnh tranh với các nhà sản xuất điện thoại thông minh địa phương. "Đến tháng 9, Apple có hai lựa chọn: một là tăng giá sản phẩm, hoặc hai là quyết định 'tập trung vào việc giành thị phần'", Wamsi Mohan nói với tờ Financial Times. Ông cho rằng có khả năng khá cao Apple sẽ chọn phương án giành thị phần.
Apple mua bộ nhớ cho khoảng 250 triệu chiếc iPhone mỗi năm và từ trước đến nay luôn là một trong những khách hàng lớn nhất trong lĩnh vực này. Nhưng Apple được cho là hiện đã chuyển từ vị thế có thể tự quyết định giá cả sang vị thế phải cạnh tranh với các đối thủ để có nguồn cung.
Lý do chính là việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang diễn ra mạnh mẽ.
Trong cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu có thể xử lý nhiều sức mạnh điện toán hơn cho các mô hình AI tiên tiến, các nhà mua cơ sở hạ tầng AI như Nvidia hiện được cho là đang trả giá cao hơn các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng để giành lấy nguồn cung hạn chế từ các công ty như Samsung, SK Hynix và Micron. Trong khi đó, các công ty điện toán đám mây được cho là đang trả trước hàng tỷ đô la để đảm bảo dung lượng.
Đây là một sự thay đổi đáng kể so với thông lệ của ngành là cam kết khối lượng với nhà cung cấp trước rồi mới đàm phán giá cả sau.
Áp lực đang dần định hình lại kế hoạch sản phẩm của Apple, và chu kỳ ra mắt chia làm hai giai đoạn cho dòng iPhone 18 được cho là một phần của thực tế mới đó. Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 18 theo từng giai đoạn, giữ lại mẫu giá thấp hơn cho đến mùa xuân năm 2027 thay vì tung ra toàn bộ dòng sản phẩm vào mùa thu như thường lệ. Thay vào đó, chỉ có các mẫu iPhone 18 Pro sẽ được ra mắt vào tháng 9, cùng thời điểm dự kiến sẽ có một chiếc iPhone màn hình gập được giới thiệu.
Giám đốc kỹ thuật phần cứng của Apple, John Ternus, sẽ tiếp quản vị trí CEO từ Tim Cook vào ngày 1 tháng 9, và Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò mới là chủ tịch điều hành đầu tiên của Apple, nơi ông dự kiến sẽ trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Trong khi đó, quyết định lớn đầu tiên của Ternus sẽ là liệu Apple có gánh chịu chi phí bộ nhớ ngày càng tăng hay chuyển gánh nặng đó cho người tiêu dùng.
Nhà phân tích Wamsi Mohan của Bank of America cho rằng quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào việc Apple giữ giá để làm hài lòng người tiêu dùng hay chấp nhận giảm lợi nhuận, đặc biệt là ở các thị trường như Ấn Độ và Trung Quốc, nơi hãng cạnh tranh với các nhà sản xuất điện thoại thông minh địa phương. "Đến tháng 9, Apple có hai lựa chọn: một là tăng giá sản phẩm, hoặc hai là quyết định 'tập trung vào việc giành thị phần'", Wamsi Mohan nói với tờ Financial Times. Ông cho rằng có khả năng khá cao Apple sẽ chọn phương án giành thị phần.