myle.vnreview
Writer
Với dân số 92 triệu người, Iran là quốc gia lớn thứ 17 trên thế giới về dân số và diện tích đất liền.
Iran đã trở lại tâm điểm chú ý của quốc tế sau các cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào quốc gia lớn thứ hai ở Trung Đông vào ngày 13/6.
Kéo dài từ Biển Caspi ở phía bắc đến Vịnh Oman ở phía nam, cảnh quan của Iran đa dạng như lịch sử của nước này. Iran có vị trí địa lý đắc địa, là lối vào chính đến các tuyến đường thủy quan trọng bao gồm eo biển Hormuz, nơi 20% dầu của thế giới chảy qua.
Lịch sử của Iran trải dài hàng thiên niên kỷ, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia cổ xưa và giàu văn hóa nhất thế giới.
Tổng quan về Iran
Với dân số 92 triệu người, Iran là quốc gia lớn thứ 17 trên thế giới về dân số và diện tích đất liền.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iran là 418 tỷ đô la, xếp thứ 36 về quy mô nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này là khoảng 7,2%.
Tỷ lệ biết chữ của người lớn là 89%, trong khi tỷ lệ biết chữ của thanh thiếu niên gần 99 phần trăm, mặc dù tỷ lệ này khác nhau giữa các vùng nông thôn và thành thị.
Nước này giàu dầu khí, được xếp hạng là nước sản xuất dầu lớn thứ chín thế giới và nước sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ ba.
Iran lớn như thế nào?
Nằm ở Tây Á, Iran là quốc gia lớn thứ hai ở Trung Đông sau Ả Rập Xê Út và lớn thứ 17 trên thế giới, với diện tích khoảng 1,65 triệu km2.
Iran có chung đường biên giới trên bộ với bảy quốc gia, dài nhất là Iraq, tiếp theo là Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Turkiye và Armenia.
Iran có diện tích bằng khoảng một phần sáu diện tích đất của Mỹ, gần bằng tiểu bang Alaska và gấp hơn 5 lần diện tích của Việt Nam.
Nước này có kích thước bằng khoảng một phần sáu châu Âu, khoảng một phần năm Úc, gần bằng một nửa Ấn Độ và lớn hơn Israel khoảng 80 lần.
Các trung tâm dân số chính của Iran nằm ở đâu?
Hầu hết trong số 92 triệu người dân Iran sống ở nửa phía tây của đất nước, nơi có địa hình núi non hiểm trở cùng với các thung lũng màu mỡ và lưu vực sông nuôi sống phần lớn dân số.
Với 9,6 triệu dân, Tehran là thủ đô kể từ năm 1795 và là thành phố lớn nhất của đất nước. Nằm bên dưới dãy núi Alborz, lịch sử của Tehran có từ hơn 6.000 năm trước.
Mashhad, ở phía đông bắc, là thành phố lớn thứ hai của Iran với 3,4 triệu người và có lịch sử kéo dài hơn 1.200 năm. Đây là một trung tâm tôn giáo và văn hóa lớn và là nơi có Đền Imam Reza, nơi thu hút hàng triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới.
Isfahan, thành phố lớn thứ ba, là nơi sinh sống của khoảng 2,3 triệu người. Với hơn 2.500 năm tuổi, thành phố này từng là thủ đô của Đế chế Safavid, tồn tại từ năm 1501 đến năm 1722. Isfahan là nơi đặt trụ sở của các tổ chức giáo dục lớn và là trung tâm của ngành dệt may, thép và sản xuất, cùng với các ngành công nghiệp hạt nhân và hàng không vũ trụ.
Các thành phố đông dân khác trên khắp Iran bao gồm: Shiraz (1,7 triệu người), Tabriz (1,7 triệu người), Karaj (1,6 triệu người), Qom (1,4 triệu người) và Ahvaz (1,3 triệu người).
Phân tích nhân khẩu học
Theo số liệu từ Cục Thống kê Liên hợp quốc, gần 60% dân số Iran dưới 39 tuổi.
Độ tuổi trung bình của đất nước là 33-34 tuổi và khoảng 77% người Iran sống ở các khu vực thành thị.
Các nhóm tuổi lớn nhất ở Iran là những người trong độ tuổi 30-34 và 35-39, nghĩa là phần lớn dân số sinh ra sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã lật đổ chế độ Pahlavi Shah. Tuy nhiên, đã có một cuộc di cư đáng kể của các chuyên gia Iran trong những năm gần đây, chủ yếu là do khó khăn về kinh tế.
Dân tộc của Iran là gì?
Iran là một quốc gia có sự đa dạng cao, cả về dân tộc và văn hóa. Người Ba Tư chiếm khoảng 61% dân số, trong khi các nhóm thiểu số đáng kể bao gồm người Azerbaijan (16%), người Kurd (10%) và những nhóm khác, chẳng hạn như người Lurs (6%), người Ả Rập (2%), người Baloch (2%) và các nhóm người Turkic (2%).
Iran chủ yếu là người Hồi giáo Shia, chiếm khoảng 90% dân số, trong khi người Hồi giáo Sunni và các giáo phái Hồi giáo khác chiếm khoảng 9%. 1% còn lại bao gồm khoảng 300.000 người Baha'i, 300.000 người theo đạo Thiên chúa, 35.000 người theo đạo Zoroaster, 20.000 người Do Thái và 10.000 người Sabean Mandean theo Nhóm Quyền của Người thiểu số.
Ở các vùng biên giới như Kurdistan, Khuzestan và Sistan-Baluchestan, các nhóm dân tộc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự đa dạng về dân tộc và tôn giáo của đất nước cũng như chính trị khu vực.
Trong khi tiếng Ba Tư (Farsi) là ngôn ngữ quốc gia chính thức, nhiều vùng trên khắp đất nước nói nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Iran đã trở lại tâm điểm chú ý của quốc tế sau các cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào quốc gia lớn thứ hai ở Trung Đông vào ngày 13/6.
Kéo dài từ Biển Caspi ở phía bắc đến Vịnh Oman ở phía nam, cảnh quan của Iran đa dạng như lịch sử của nước này. Iran có vị trí địa lý đắc địa, là lối vào chính đến các tuyến đường thủy quan trọng bao gồm eo biển Hormuz, nơi 20% dầu của thế giới chảy qua.
Lịch sử của Iran trải dài hàng thiên niên kỷ, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia cổ xưa và giàu văn hóa nhất thế giới.
Tổng quan về Iran
Với dân số 92 triệu người, Iran là quốc gia lớn thứ 17 trên thế giới về dân số và diện tích đất liền.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iran là 418 tỷ đô la, xếp thứ 36 về quy mô nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp của nước này là khoảng 7,2%.
Tỷ lệ biết chữ của người lớn là 89%, trong khi tỷ lệ biết chữ của thanh thiếu niên gần 99 phần trăm, mặc dù tỷ lệ này khác nhau giữa các vùng nông thôn và thành thị.
Nước này giàu dầu khí, được xếp hạng là nước sản xuất dầu lớn thứ chín thế giới và nước sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ ba.

Iran lớn như thế nào?
Nằm ở Tây Á, Iran là quốc gia lớn thứ hai ở Trung Đông sau Ả Rập Xê Út và lớn thứ 17 trên thế giới, với diện tích khoảng 1,65 triệu km2.
Iran có chung đường biên giới trên bộ với bảy quốc gia, dài nhất là Iraq, tiếp theo là Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Turkiye và Armenia.
Iran có diện tích bằng khoảng một phần sáu diện tích đất của Mỹ, gần bằng tiểu bang Alaska và gấp hơn 5 lần diện tích của Việt Nam.
Nước này có kích thước bằng khoảng một phần sáu châu Âu, khoảng một phần năm Úc, gần bằng một nửa Ấn Độ và lớn hơn Israel khoảng 80 lần.

Các trung tâm dân số chính của Iran nằm ở đâu?
Hầu hết trong số 92 triệu người dân Iran sống ở nửa phía tây của đất nước, nơi có địa hình núi non hiểm trở cùng với các thung lũng màu mỡ và lưu vực sông nuôi sống phần lớn dân số.
Với 9,6 triệu dân, Tehran là thủ đô kể từ năm 1795 và là thành phố lớn nhất của đất nước. Nằm bên dưới dãy núi Alborz, lịch sử của Tehran có từ hơn 6.000 năm trước.
Mashhad, ở phía đông bắc, là thành phố lớn thứ hai của Iran với 3,4 triệu người và có lịch sử kéo dài hơn 1.200 năm. Đây là một trung tâm tôn giáo và văn hóa lớn và là nơi có Đền Imam Reza, nơi thu hút hàng triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới.
Isfahan, thành phố lớn thứ ba, là nơi sinh sống của khoảng 2,3 triệu người. Với hơn 2.500 năm tuổi, thành phố này từng là thủ đô của Đế chế Safavid, tồn tại từ năm 1501 đến năm 1722. Isfahan là nơi đặt trụ sở của các tổ chức giáo dục lớn và là trung tâm của ngành dệt may, thép và sản xuất, cùng với các ngành công nghiệp hạt nhân và hàng không vũ trụ.
Các thành phố đông dân khác trên khắp Iran bao gồm: Shiraz (1,7 triệu người), Tabriz (1,7 triệu người), Karaj (1,6 triệu người), Qom (1,4 triệu người) và Ahvaz (1,3 triệu người).

Phân tích nhân khẩu học
Theo số liệu từ Cục Thống kê Liên hợp quốc, gần 60% dân số Iran dưới 39 tuổi.
Độ tuổi trung bình của đất nước là 33-34 tuổi và khoảng 77% người Iran sống ở các khu vực thành thị.
Các nhóm tuổi lớn nhất ở Iran là những người trong độ tuổi 30-34 và 35-39, nghĩa là phần lớn dân số sinh ra sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã lật đổ chế độ Pahlavi Shah. Tuy nhiên, đã có một cuộc di cư đáng kể của các chuyên gia Iran trong những năm gần đây, chủ yếu là do khó khăn về kinh tế.

Dân tộc của Iran là gì?
Iran là một quốc gia có sự đa dạng cao, cả về dân tộc và văn hóa. Người Ba Tư chiếm khoảng 61% dân số, trong khi các nhóm thiểu số đáng kể bao gồm người Azerbaijan (16%), người Kurd (10%) và những nhóm khác, chẳng hạn như người Lurs (6%), người Ả Rập (2%), người Baloch (2%) và các nhóm người Turkic (2%).
Iran chủ yếu là người Hồi giáo Shia, chiếm khoảng 90% dân số, trong khi người Hồi giáo Sunni và các giáo phái Hồi giáo khác chiếm khoảng 9%. 1% còn lại bao gồm khoảng 300.000 người Baha'i, 300.000 người theo đạo Thiên chúa, 35.000 người theo đạo Zoroaster, 20.000 người Do Thái và 10.000 người Sabean Mandean theo Nhóm Quyền của Người thiểu số.
Ở các vùng biên giới như Kurdistan, Khuzestan và Sistan-Baluchestan, các nhóm dân tộc đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự đa dạng về dân tộc và tôn giáo của đất nước cũng như chính trị khu vực.
Trong khi tiếng Ba Tư (Farsi) là ngôn ngữ quốc gia chính thức, nhiều vùng trên khắp đất nước nói nhiều ngôn ngữ khác nhau.