Thảo Nông
Writer
Chỉ trong vòng khoảng 4 tháng kể từ khi ra mắt, sản phẩm kẹo rau củ Kera đã kéo theo một loạt lùm xùm từ quảng cáo sai sự thật đến các quyết định xử phạt hành chính và đỉnh điểm là lệnh khởi tố, bắt tạm giam từ Bộ Công an đối với những người liên quan, bao gồm cả các KOLs nổi tiếng như Quang Linh Vlogs, Hằng "du mục".
Những điểm chính:
Khởi đầu: Ra mắt kẹo Kera và quảng cáo gây tranh cãi (Cuối 2024 - Đầu 2025)
Vào cuối năm 2024, sản phẩm kẹo rau củ Kera được Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) công bố ra thị trường. Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk). CER Group do Lê Tuấn Linh làm Tổng Giám đốc, cùng với sự tham gia góp vốn và quản trị của Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "du mục").
Đầu năm 2025, sản phẩm được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội thông qua các phiên livestream có sự tham gia của Quang Linh, Hằng "du mục" và cả Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Chính trong một buổi livestream, phát ngôn của Quang Linh Vlogs cho rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc" đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội, bị cộng đồng mạng và các chuyên gia dinh dưỡng cho là quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng.
Phản ứng và lời xin lỗi đầu tiên (Tháng 2-3/2025)
Trước phản ứng tiêu cực, ngày 24/2/2025, Quang Linh Vlogs đã đăng bài xin lỗi trên Facebook, thừa nhận "truyền tải thông tin chưa chính xác" nhưng phủ nhận việc cố tình quảng cáo "lố".
Ngày 6/3, đến lượt Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng xin lỗi, giải thích về lý do nhận quảng cáo và cam kết làm rõ thông tin.
Họp báo, xin lỗi lần hai và xử phạt hành chính (Giữa - Cuối tháng 3/2025)
Ngày 14/3, đại diện CER Group gồm Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí. Tại đây, Hằng "du mục" đã khóc và xin lỗi, trong khi Quang Linh thừa nhận dùng "thuật ngữ sai" và tuyên bố dừng livestream để quay lại châu Phi.
Ngày 15/3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - Bộ TT&TT, thông báo sẽ xử phạt hành chính Quang Linh và Hằng "du mục", đồng thời nhắc nhở Hoa hậu Thùy Tiên. Cùng ngày, Thùy Tiên tiếp tục đăng bài xin lỗi lần hai, hứa sửa sai và phối hợp bồi thường. Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Thùy Tiên (từ 15/3 đến 15/5) để phục vụ điều tra.
Ngày 20/3, Cục PTTH&TTĐT chính thức ra quyết định xử phạt Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi người 70 triệu đồng (tổng cộng 140 triệu đồng) vì hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc cải chính thông tin.
Ngày 24/3, CER Group bị cơ quan chức năng xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm về ghi nhãn sản phẩm và công bố thông tin dinh dưỡng không chính xác.
Thêm xử phạt và khởi tố hình sự (Đầu tháng 4/2025)
Ngày 3/4, CER Group tiếp tục bị xử phạt 80 triệu đồng vì cung cấp thông tin không chính xác và không thông báo về việc tài trợ cho người có ảnh hưởng khi quảng cáo. Cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cũng ra quyết định xử phạt Hoa hậu Thùy Tiên 25 triệu đồng do không thông báo rõ ràng việc được tài trợ để quảng bá sản phẩm.
Đỉnh điểm của vụ việc là vào ngày 3/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với1 5 cá nhân:
Từ một chiến dịch quảng cáo rầm rộ với những tuyên bố gây sốc, vụ việc kẹo rau củ Kera đã nhanh chóng leo thang thành một vụ án hình sự nghiêm trọng. Diễn biến này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng nhằm làm trong sạch thị trường thực phẩm chức năng/bổ sung và hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, đồng thời là bài học đắt giá về trách nhiệm pháp lý và đạo đức cho cả doanh nghiệp và những người có ảnh hưởng.
#QuangLinhVlogHằngDuMụcbịbắt

Những điểm chính:
- Cuối 2024 - Đầu 2025: Kẹo rau Kera ra mắt, được Quang Linh Vlogs, Hằng "du mục", Thùy Tiên quảng cáo rầm rộ với thông điệp gây tranh cãi "1 viên = 1 đĩa rau".
- Tháng 2-3/2025: Quang Linh, Thùy Tiên lần lượt xin lỗi sau phản ứng của dư luận; CER Group tổ chức gặp báo chí.
- Giữa - Cuối tháng 3/2025: Cục PTTH&TTĐT phạt hành chính Quang Linh, Hằng 70 triệu đồng/người; Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh.
- Đầu tháng 4/2025: CER Group bị phạt thêm (125 triệu + 80 triệu); Thùy Tiên bị phạt 25 triệu vì không minh bạch tài trợ.
- Ngày 3/4/2025: Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Quang Linh, Hằng và 3 người khác về tội "Lừa dối khách hàng" và "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Khởi đầu: Ra mắt kẹo Kera và quảng cáo gây tranh cãi (Cuối 2024 - Đầu 2025)
Vào cuối năm 2024, sản phẩm kẹo rau củ Kera được Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) công bố ra thị trường. Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk). CER Group do Lê Tuấn Linh làm Tổng Giám đốc, cùng với sự tham gia góp vốn và quản trị của Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "du mục").

Đầu năm 2025, sản phẩm được quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội thông qua các phiên livestream có sự tham gia của Quang Linh, Hằng "du mục" và cả Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Chính trong một buổi livestream, phát ngôn của Quang Linh Vlogs cho rằng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc" đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội, bị cộng đồng mạng và các chuyên gia dinh dưỡng cho là quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng.

Phản ứng và lời xin lỗi đầu tiên (Tháng 2-3/2025)
Trước phản ứng tiêu cực, ngày 24/2/2025, Quang Linh Vlogs đã đăng bài xin lỗi trên Facebook, thừa nhận "truyền tải thông tin chưa chính xác" nhưng phủ nhận việc cố tình quảng cáo "lố".
Ngày 6/3, đến lượt Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng xin lỗi, giải thích về lý do nhận quảng cáo và cam kết làm rõ thông tin.
Họp báo, xin lỗi lần hai và xử phạt hành chính (Giữa - Cuối tháng 3/2025)
Ngày 14/3, đại diện CER Group gồm Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí. Tại đây, Hằng "du mục" đã khóc và xin lỗi, trong khi Quang Linh thừa nhận dùng "thuật ngữ sai" và tuyên bố dừng livestream để quay lại châu Phi.

Ngày 15/3, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) - Bộ TT&TT, thông báo sẽ xử phạt hành chính Quang Linh và Hằng "du mục", đồng thời nhắc nhở Hoa hậu Thùy Tiên. Cùng ngày, Thùy Tiên tiếp tục đăng bài xin lỗi lần hai, hứa sửa sai và phối hợp bồi thường. Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Thùy Tiên (từ 15/3 đến 15/5) để phục vụ điều tra.
Ngày 20/3, Cục PTTH&TTĐT chính thức ra quyết định xử phạt Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi người 70 triệu đồng (tổng cộng 140 triệu đồng) vì hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc cải chính thông tin.
Ngày 24/3, CER Group bị cơ quan chức năng xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm về ghi nhãn sản phẩm và công bố thông tin dinh dưỡng không chính xác.

Thêm xử phạt và khởi tố hình sự (Đầu tháng 4/2025)
Ngày 3/4, CER Group tiếp tục bị xử phạt 80 triệu đồng vì cung cấp thông tin không chính xác và không thông báo về việc tài trợ cho người có ảnh hưởng khi quảng cáo. Cùng ngày, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cũng ra quyết định xử phạt Hoa hậu Thùy Tiên 25 triệu đồng do không thông báo rõ ràng việc được tài trợ để quảng bá sản phẩm.

Đỉnh điểm của vụ việc là vào ngày 3/4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với1 5 cá nhân:
- Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life): Tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" (Điều 193 BLHS).
- Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER Group), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT CER Group), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "du mục"): Tội "Lừa dối khách hàng" (Điều 198 BLHS).


#QuangLinhVlogHằngDuMụcbịbắt