Chỉ vì Sony buông tay với PlayStation Vita mà giờ Nintendo "độc bá" ở handheld

Năm 2004, Sony gia nhập thị trường máy chơi game cầm tay bằng chiếc PlayStation Portable (PSP) phát hành tại Nhật Bản, sau đó trình làng ở những thị trường khác trong năm 2005. Cỗ máy đạt được một số thành công nhất định, là đối thủ cạnh tranh khả thi với dòng thiết bị chơi game cầm tay của Nintendo.
Nó cũng là hệ thống cầm tay mạnh mẽ nhất vào thời điểm đó, đi kèm một loạt tính năng như phát video và âm thanh. Sony đã bán được khoảng 80 triệu máy PSP, sau đó hãng quyết định tung ra bản kế nhiệm cho hệ máy này với cái tên PlayStation Vita.
Chỉ vì Sony buông tay với PlayStation Vita mà giờ Nintendo độc bá ở handheld
Theo như thông cáo báo chí gốc, PlayStation Vita được phát hành tại Nhật Bản vào năm 2011 và sau đó là tại Hoa Kỳ trong năm 2012. Khoảng thời gian này cũng là lúc Nintendo phát hành hệ thống 3DS của mình, đặc biệt là game di động đang trên đà phát triển nhờ smartphone.
PlayStation Vita có một đợt ra mắt tương đối tốt, 200.000 chiếc đã được bán ở Mỹ trong tháng đầu tiên. Tuy nhiên, không lâu sau đó, doanh số bán hàng bị đình trệ và nhanh chóng giảm dần trong những tháng sau đó. Ngược lại, Nintendo 3DS đạt được thành công vang dội, thu hút sự chú ý của người dùng và khiến PlayStation Vita nhạt nhòa dần trong ngày tiếp theo.

PlayStation Vita vấp ngã còn Nintendo 3DS tự tạo ra con đường riêng​

Chỉ vì Sony buông tay với PlayStation Vita mà giờ Nintendo độc bá ở handheld
Giữa sự gia tăng của chơi game di động, Sony và Nintendo đã cố cạnh tranh trên thị trường bằng các thiết bị cầm tay tương ứng. Tuy nhiên, mỗi công ty lại có phản ứng khác biệt đối với việc chơi game trên smartphone. Trả lời câu hỏi liên quan đến thế hệ kế nhiệm Playstation Vita, Shuhei Yoshida, chủ tịch Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, xác nhận rằng ”thời điểm hiện tại không tốt cho sức khỏe nền tảng vì game trên thiết bị di động đã thống trị.”
Trong cùng thời gian này, Nintendo quyết định làm cho thiết bị cầm tay 3DS của mình trở nên hấp dẫn nhất có thể. Tung ra nhiều tựa game hay, phát hành các phiên bản nâng cấp phần cứng như 3DS XL,... Đây là một bước đi tuyệt vời cho Nintendo, giúp đạt thành công vang dội với hệ thống máy chơi game cầm tay này, bán được khoảng 74 triệu thiết bị.
Mặt khác, Sony dường như ngó lơ Vita khi nhận ra chiếc console này không đạt được số lượng bán ra như mong đợi ban đầu.

Các hãng game dần rời bỏ​

Chỉ vì Sony buông tay với PlayStation Vita mà giờ Nintendo độc bá ở handheld
Khi doanh số PlayStation Vita tăng yếu ớt, các hãng game lớn cuối cùng đã quyết định ngừng hỗ trợ cho thiết bị này, đồng nghĩa thiếu rất nhiều tựa game. Bao gồm các series nổi tiếng như Monster Hunter. Thay vào đó, Capcom đã chọn phát hành Monster Hunter cho Nintendo 3DS trong thời gian này, kéo nhiều người tiêu dùng rời xa PlayStation Vita.
Việc thiếu sự hỗ trợ của bên thứ ba đã trở thành một trở ngại lớn đối với nền tảng console này. Sony đã cố giữ cho thiết bị tồn tại bằng cách chuyển sang các nhà phát triển game indie, nhằm phát triển thư viện nội dung cho PlayStation Vita. Dẫu chiến lược này giúp PlayStation Vita tồn tại thêm 1 khoảng thời gian, thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ để sản phẩm có thể trở lại đường đua với Nintendo.
PlayStation Vita cuối cùng bị coi là một thất bại về mặt thương mại. Còn Nintendo thì đang "xưng hùng xưng bá" ở phân khúc handheld, lãnh địa mà họ thống trị tuyệt đối.

>>> Huawei tham gia sân chơi máy tính lượng tử.
Nguồn: Slash Gear
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top