Chính phủ có giải pháp gì để Việt Nam có thể làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược?

Christine May
Christine May
Phản hồi: 0

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược như bán dẫn, công nghệ vật liệu, pin, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, động cơ, vũ trụ.... là mục tiêu chúng ta đã đặt ra từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Vậy trong thời gian tới, chính phủ sẽ có giải pháp gì về vấn đề này?

Theo báo cáo đăng trên Chinhphu.vn, Chính phủ Việt Nam đang định hình một chiến lược rõ ràng để trả lời câu hỏi then chốt: làm thế nào để làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược. Tại cuộc làm việc ngày 22/04, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh cách tiếp cận không dàn trải mà tập trung vào những đòn bẩy mang tính quyết định.

Trước hết là ưu tiên nguồn lực. Ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được phân bổ theo hướng tăng tỷ trọng cho các lĩnh vực then chốt như công nghệ lõi, công nghệ cao và công nghệ số. Đây không chỉ là chi tiêu nhiều hơn, mà là chi tiêu có trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ cụ thể và kết quả đo lường được.

Thứ hai, Chính phủ chuyển mạnh sang cách làm mới: đặt hàng theo kết quả đầu ra thay vì hỗ trợ dàn trải đầu vào. Các dự án công nghệ sẽ được giao nhiệm vụ rõ ràng, đi kèm cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát, nhằm khuyến khích đổi mới thực chất. Điều này cũng đi kèm với việc tăng quyền tự chủ cho các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ.
1776912655954.png

Một trụ cột quan trọng khác là tiếp thu và làm chủ công nghệ. Việt Nam không chỉ nhập khẩu công nghệ, mà hướng tới làm chủ các công nghệ nền tảng, công nghệ tiên tiến và công nghệ chiến lược thông qua chuyển giao, hợp tác và tự nghiên cứu. Danh mục công nghệ chiến lược sẽ được tinh gọn, tập trung vào những lĩnh vực có tác động lớn đến tăng trưởng dài hạn.

Song song, Chính phủ thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và thị trường. Một trong những điểm yếu hiện nay là kết quả nghiên cứu chưa được thương mại hóa hiệu quả. Vì vậy, các chính sách mới sẽ tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp và thị trường khoa học công nghệ, để đưa nghiên cứu ra thực tiễn.

Về hạ tầng, Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng số và dữ liệu, coi đây là nền tảng để phát triển công nghệ lõi. Cùng với đó là xây dựng các nền tảng số quốc gia, loại bỏ các hệ thống chồng chéo, và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu phục vụ quản trị và phát triển kinh tế.

Cuối cùng, yếu tố con người được đặt ở trung tâm. Chính phủ xác định phải đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ then chốt, từ trí tuệ nhân tạo đến chuyển đổi số, để đảm bảo khả năng làm chủ công nghệ trong dài hạn.

Thông điệp xuyên suốt là: Việt Nam không chỉ tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ, mà phải tiến lên nấc cao hơn - tự làm chủ những công nghệ quan trọng nhất, thông qua đầu tư có trọng tâm, cơ chế linh hoạt và sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và hệ thống nghiên cứu.

Chi tiết tại đây: https://baochinhphu.vn/thu-tuong-le...i-cong-nghe-chien-luoc-102260422181944648.htm
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NoaW5oLXBodS1jby1naWFpLXBoYXAtZ2ktZGUtdmlldC1uYW0tY28tdGhlLWxhbS1jaHUtY29uZy1uZ2hlLWxvaS1jb25nLW5naGUtY2hpZW4tbHVvYy44MjEzOC8=
Top