Chip Nvidia xịn nhất vẫn "có cửa" đến Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm của Mỹ

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Bất chấp việc Mỹ ngày càng thắt chặt việc kiểm soát xuất khẩu thiết bị bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, nhiều tổ chức tại quốc gia này vẫn có thể dễ dàng có được chip Blackwell mạnh nhất của Nvidia.

1741056629151.png

Nvidia bắt đầu xuất xưởng chip Blackwell vào tháng 12 năm ngoái

Theo thông tin từ tờ WSJ, các công ty và tổ chức ở Trung Quốc vẫn có được những GPU tiên tiến của Nvidia thông qua các công ty hoạt động tại các quốc gia lân cận như Malaysia và Singapore. Thời gian chờ trung bình để giao hàng cũng chỉ trong vòng sáu tuần, điều này thật đáng kinh ngạc vì Nvidia cho biết bộ xử lý GPU AI mới nhất của họ đã bán hết cho đến tháng 10/2025.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể yêu cầu trả thêm tiền vì họ cần thực hiện các bước để lách luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Một chip Blackwell có giá từ 30.000 đến 40.000 USD, vì vậy 8 đơn vị chip này sẽ có giá từ 240.000 đến 320.000 USD nếu bạn đặt hàng thông qua các kênh chính thức. Nhưng các nhà bán lẻ Trung Quốc có thể bị yêu cầu mức giá cao hơn cho những GPU này, với cùng một bộ tám GPU này có giá khởi điểm là 600.000 USD. Mặc dù có giá cao, thị trường cho những con chip này ở Trung Quốc vẫn đang phát triển.

Những con chip H200 cũ hơn vẫn bị cấm xuất sang Trung Quốc có thể mua được ở Trung Quốc với mức giá rẻ hơn nhiều. Một cụm 8 GPU H200 được bán với giá khoảng 250.000 USD. Hơn thế nữa, thời gian chờ để mua những con chip này chỉ khoảng một tháng, vẫn tương đối nhanh so với hoàn cảnh hiện tại.

Đây không phải là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc được báo cáo là lách lệnh trừng phạt của Mỹ. Trên thực tế, chúng ta đã thấy một doanh nhân Trung Quốc khoe 200 GPU H200 của mình trực tuyến vào tháng 12 năm ngoái, nhưng anh ta nói rằng bạn của anh ta đã buôn lậu GPU AI trong hơn hai năm và thậm chí còn khoe khoang rằng mình đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen hai lần.

Điều này cho thấy lệnh cấm và lệnh trừng phạt của Mỹ kém hiệu quả như thế nào khi nói đến việc kiểm soát dòng chip chảy vào Trung Quốc. Không giống như ASML chỉ có một vài khách hàng, Nvidia có một lượng khách hàng khổng lồ khiến việc theo dõi từng sản phẩm của họ sẽ đến đâu gần như là không thể.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn có kế hoạch mở rộng lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc, có khả năng cấm cả chip H20 cắt giảm hiệu năng mà Nvidia chế tạo riêng cho quốc gia này. Bên cạnh đó, Singapore, nơi được báo cáo là có khả năng được sử dụng để chuyển các GPU bị cấm sang Trung Quốc, gần đây đã bắt đầu trấn áp các đường dây buôn lậu, với ba người bị bắt giữ liên quan đến vụ án.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top