Chuẩn bị có bộ kit test COVID dùng camera điện thoại?

nhhgiap

Pearl
Chúng ta đã quen với bộ kit test nhanh, xét nghiệm PCR, nhưng liệu bạn đã bao giờ nghĩ rằng chiếc máy ảnh trên điện thoại của mình có thể trở thành phương tiện xét nghiệm Covid-19 không? Các nhà khoa học hiện đang phát triển phương pháp xét nghiệm chỉ cần một vài thiết bị y tế giá bình dân cùng với một chiếc điện thoại, kết quả ban đầu cho độ chính xác như xét nghiệm PCR.
Chuẩn bị có bộ kit test COVID dùng camera điện thoại?
Theo tờ Gizmodo, hệ thống này là sản phẩm của các nhà khoa học từ Đại học California, Santa Barbara và đã được đăng trên tạp chí JAMA Network Open. Nó chỉ cần một bệ ấm (thiết bị dùng trong sinh học phân tử) giá khoảng 100 USD, mỗi lần kiểm tra chỉ tốn 7 USD. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho các cộng đồng hoặc cá nhân ở xa, những người khó tiếp cận với xét nghiệm PCR.
Phương pháp thực hiện khá đơn giản: đầu tiên download app miễn phí “Bacticount”, sau đó đặt điện thoại lên bệ ấm với camera mặt lưng hướng xuống. Bạn sẽ cho nước bọt của mình vào một bộ kit test đặt trên bệ ấm, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch phản ứng để khiến RNA virus dễ nhận thấy hơn trên camera điện thoại, cuối cùng tiến hành chạy app. Dung dịch sẽ liên kết với vật liệu virus (cả COVID hoặc bệnh cúm) và chuyển sang màu đỏ tươi, ứng dụng sẽ ước tính lượng vi-rút trong nước bọt dựa trên tốc độ phản ứng màu xảy ra.
Hệ thống thông minh này được gọi là Smart-lamp, với cơ chế "khuếch đại đẳng nhiệt qua trung gian vòng lặp". Smart-lamp là phương pháp tiếp cận bằng nhiệt và dung dịch được các nhà khoa học UCSB sử dụng. Vì ưu điểm giá thành rẻ và dễ thiết lập nên nó rất phù hợp cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình với nhu cầu thử nghiệm chi phí thấp công nghệ thấp, nhưng có độ tin cậy cao cùng tiềm năng chống lại nhiều biến thể của vi rút SARS-CoV-2.
Mặt khác, hệ thống này vẫn cần được kiểm tra thêm vì quy mô thử nghiệm ban đầu mới chỉ dừng ở 50 bệnh nhân có triệu chứng và không có triệu chứng ở một khu vực phía Nam California. Smart-lamp cũng mới chỉ tương thích với máy ảnh trên điện thoại Samsung Galaxy S9. Chúng ta vẫn phải chờ một thời gian để có thể dùng sản phẩm trên.
Tuy nhiên, theo tiến trình dự án, chúng ta có quyền hy vọng vào bộ dụng cụ xét nghiệm này. Đội ngũ phát triển sắp tới sẽ mở rộng khả năng tương thích trên cả hai hệ điều hành Android và iOS phiên bản mới nhất, cũng như hoàn thiện tất cả khâu kiểm tra để đưa ra thị trường.
"
Chúng tôi thiết kế nghiên cứu dựa theo những tiêu chuẩn của Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA), và đang cân nhắc đăng ký một EUA để mọi người dân Mỹ có thể sử dụng. Có thể phải mất vài tháng để duyệt đơn cấp phép”, Tiến sĩ Lucien Barnes từ Đại học California và là đồng tác giả của bài báo nói với CNET qua email.
Nếu hệ thống cho ra kết quả chính xác trong điều kiện thực tế, khả năng chi trả và khả năng mở rộng của nó sẽ là điểm hấp dẫn mọi quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu xét nghiệm COVID vẫn tiếp tục tăng.
Nguồn: CNET
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top