Linh Pham
Intern Writer
Một thông tin gây bất ngờ trên thị trường công nghệ gần đây là việc định giá của DeepSeek – vốn chưa từng được công bố chính thức – lại bị “hé lộ” thông qua báo cáo đầu tư của một công ty sản xuất hành lý tại Trung Quốc.
Cụ thể, vào tối ngày 16 tháng 7, Công ty TNHH An Huy Kairun đã công bố tiến độ một khoản đầu tư tài chính. Theo đó, một quỹ có sự tham gia của Kairun đã gián tiếp rót toàn bộ 2,9 tỷ nhân dân tệ vào DeepSeek, qua đó nắm giữ 0,8265% cổ phần của công ty này. Từ các con số này, có thể suy ra giá trị định giá của DeepSeek vào khoảng 350,88 tỷ nhân dân tệ.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ sở hữu thực tế của Kairun trong DeepSeek chỉ vào khoảng 0,0114%, do khoản đầu tư được thực hiện thông qua nhiều lớp trung gian. Kairun đã đầu tư 40 triệu nhân dân tệ vào một quỹ có tổng vốn điều lệ 2,9 tỷ nhân dân tệ, sau đó quỹ này tiếp tục đầu tư vào công ty liên quan đến DeepSeek. Dù gián tiếp, nhưng với tỷ lệ và quy mô vốn rõ ràng, các nhà đầu tư bên ngoài vẫn có thể ước tính được mức định giá của DeepSeek, và con số này gần như trùng khớp khi tính toán từ nhiều cách khác nhau.
Điểm thú vị nằm ở chỗ Kairun không phải là một công ty công nghệ. Được thành lập từ năm 2005 và niêm yết vào năm 2016, doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vali, túi xách cho các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma, Uniqlo và Decathlon. Ngoài ra, công ty cũng phát triển thương hiệu riêng mang tên “90 Points” sau khi hợp tác với Xiaomi. Chính một doanh nghiệp thuộc ngành truyền thống như vậy lại vô tình trở thành nguồn cung cấp thông tin quan trọng về định giá của một công ty AI hàng đầu.
Trong thông báo của mình, Kairun nhấn mạnh đây chỉ là một khoản đầu tư tài chính và do tỷ lệ sở hữu rất nhỏ nên sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc là một công ty niêm yết buộc họ phải công khai thông tin đầu tư, và điều này đã giúp thị trường có thêm dữ liệu để suy đoán về giá trị của DeepSeek.
Không chỉ Kairun, một công ty khác là By-Health cũng xác nhận đã đầu tư vào cùng quỹ này với số tiền 130 triệu nhân dân tệ, qua đó gián tiếp nắm giữ khoảng 0,04% cổ phần DeepSeek. Những thông tin rời rạc từ các doanh nghiệp niêm yết đã ghép lại thành một bức tranh tương đối rõ ràng về tình hình gọi vốn của công ty AI này.
Hiện tại, tồn tại nhiều mức định giá khác nhau cho DeepSeek. Một số tính toán dựa trên dữ liệu công bố cho thấy con số khoảng 350 tỷ nhân dân tệ, trong khi các báo cáo từ Reuters lại cho rằng công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn gần nhất vào tháng 6 với định giá lên tới 450 tỷ nhân dân tệ. Sự chênh lệch gần 100 tỷ nhân dân tệ này có thể xuất phát từ sự khác biệt về thời điểm đầu tư, điều khoản giao dịch hoặc cách xác định định giá trước và sau đầu tư.
Thậm chí, thị trường còn xuất hiện một mức định giá cao hơn, khoảng 500 tỷ nhân dân tệ, khi có thông tin DeepSeek đang chuẩn bị cho vòng gọi vốn tiếp theo với mục tiêu huy động thêm khoảng 50 tỷ nhân dân tệ. Song song với đó, công ty cũng được cho là đã bắt đầu thảo luận về kế hoạch niêm yết trên sàn STAR của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, với mục tiêu nộp hồ sơ IPO ngay trong năm nay.
Từ một khoản đầu tư tưởng chừng không đáng chú ý của một công ty sản xuất vali, bức màn về định giá của DeepSeek đã phần nào được vén lên. Điều này cho thấy trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch, ngay cả những dữ liệu gián tiếp cũng có thể trở thành chìa khóa giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các “gã khổng lồ” công nghệ đang lên.
Bạn muốn mình chỉnh lại giọng văn theo hướng báo chí, phân tích tài chính sâu hơn, hay đơn giản – dễ đọc hơn không?
Cụ thể, vào tối ngày 16 tháng 7, Công ty TNHH An Huy Kairun đã công bố tiến độ một khoản đầu tư tài chính. Theo đó, một quỹ có sự tham gia của Kairun đã gián tiếp rót toàn bộ 2,9 tỷ nhân dân tệ vào DeepSeek, qua đó nắm giữ 0,8265% cổ phần của công ty này. Từ các con số này, có thể suy ra giá trị định giá của DeepSeek vào khoảng 350,88 tỷ nhân dân tệ.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ sở hữu thực tế của Kairun trong DeepSeek chỉ vào khoảng 0,0114%, do khoản đầu tư được thực hiện thông qua nhiều lớp trung gian. Kairun đã đầu tư 40 triệu nhân dân tệ vào một quỹ có tổng vốn điều lệ 2,9 tỷ nhân dân tệ, sau đó quỹ này tiếp tục đầu tư vào công ty liên quan đến DeepSeek. Dù gián tiếp, nhưng với tỷ lệ và quy mô vốn rõ ràng, các nhà đầu tư bên ngoài vẫn có thể ước tính được mức định giá của DeepSeek, và con số này gần như trùng khớp khi tính toán từ nhiều cách khác nhau.
Điểm thú vị nằm ở chỗ Kairun không phải là một công ty công nghệ. Được thành lập từ năm 2005 và niêm yết vào năm 2016, doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vali, túi xách cho các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma, Uniqlo và Decathlon. Ngoài ra, công ty cũng phát triển thương hiệu riêng mang tên “90 Points” sau khi hợp tác với Xiaomi. Chính một doanh nghiệp thuộc ngành truyền thống như vậy lại vô tình trở thành nguồn cung cấp thông tin quan trọng về định giá của một công ty AI hàng đầu.
Trong thông báo của mình, Kairun nhấn mạnh đây chỉ là một khoản đầu tư tài chính và do tỷ lệ sở hữu rất nhỏ nên sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, việc là một công ty niêm yết buộc họ phải công khai thông tin đầu tư, và điều này đã giúp thị trường có thêm dữ liệu để suy đoán về giá trị của DeepSeek.
Không chỉ Kairun, một công ty khác là By-Health cũng xác nhận đã đầu tư vào cùng quỹ này với số tiền 130 triệu nhân dân tệ, qua đó gián tiếp nắm giữ khoảng 0,04% cổ phần DeepSeek. Những thông tin rời rạc từ các doanh nghiệp niêm yết đã ghép lại thành một bức tranh tương đối rõ ràng về tình hình gọi vốn của công ty AI này.
Hiện tại, tồn tại nhiều mức định giá khác nhau cho DeepSeek. Một số tính toán dựa trên dữ liệu công bố cho thấy con số khoảng 350 tỷ nhân dân tệ, trong khi các báo cáo từ Reuters lại cho rằng công ty đã hoàn tất vòng gọi vốn gần nhất vào tháng 6 với định giá lên tới 450 tỷ nhân dân tệ. Sự chênh lệch gần 100 tỷ nhân dân tệ này có thể xuất phát từ sự khác biệt về thời điểm đầu tư, điều khoản giao dịch hoặc cách xác định định giá trước và sau đầu tư.
Thậm chí, thị trường còn xuất hiện một mức định giá cao hơn, khoảng 500 tỷ nhân dân tệ, khi có thông tin DeepSeek đang chuẩn bị cho vòng gọi vốn tiếp theo với mục tiêu huy động thêm khoảng 50 tỷ nhân dân tệ. Song song với đó, công ty cũng được cho là đã bắt đầu thảo luận về kế hoạch niêm yết trên sàn STAR của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, với mục tiêu nộp hồ sơ IPO ngay trong năm nay.
Từ một khoản đầu tư tưởng chừng không đáng chú ý của một công ty sản xuất vali, bức màn về định giá của DeepSeek đã phần nào được vén lên. Điều này cho thấy trong bối cảnh thị trường ngày càng minh bạch, ngay cả những dữ liệu gián tiếp cũng có thể trở thành chìa khóa giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các “gã khổng lồ” công nghệ đang lên.
Bạn muốn mình chỉnh lại giọng văn theo hướng báo chí, phân tích tài chính sâu hơn, hay đơn giản – dễ đọc hơn không?