Cùng lúc với việc áp đặt thuế quan bổ sung, Hoa Kỳ đã kích động một cuộc chiến chip chống lại Trung Quốc. 29 quốc gia sẽ cùng nhau tấn công Trung Quốc

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Khi thời điểm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đang đến gần, Tổng thống Biden, người đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ giảm sút, có vẻ như đã quyết định thực hiện một số biện pháp quyết liệt để cải thiện tình hình. Gần đây, ông đã thực hiện ba hành động mạnh mẽ chống lại Trung Quốc: rút giấy phép xuất khẩu chất bán dẫn của các công ty Mỹ cho Huawei, áp đặt thuế cao đối với các sản phẩm năng lượng mới và các mặt hàng khác của Trung Quốc, và bắt đầu hợp tác với 29 đồng minh phương Tây để cùng nhau đối phó với Trung Quốc, khơi mào một cuộc chiến tranh công nghệ chip mới nhằm ngăn chặn sự vượt trội của Trung Quốc trong ngành công nghiệp bán dẫn.

1716100586978.png

Theo các báo cáo liên quan, trong những ngày gần đây, chính quyền Biden bất ngờ lôi kéo các đồng minh như Liên minh Châu Âu và Nhật Bản, tung ra mô hình "tiêu tiền" trong lĩnh vực bán dẫn và bắt đầu cung cấp các khoản trợ cấp điên cuồng cho lĩnh vực bán dẫn phương Tây để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sản xuất hàng loạt thế hệ chất bán dẫn tiếp theo, củng cố hoàn toàn “sự thống trị” của mình trong lĩnh vực bán dẫn.

Giờ đây, riêng đợt tài trợ đầu tiên do Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu cung cấp đã vượt quá 80 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, Hoa Kỳ sẽ cung cấp số tiền khổng lồ hơn 6 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ hoạt động sản xuất chip của Micron tại Hoa Kỳ. Các công ty khác như TSMC và Samsung cũng đã nhận được khoản trợ cấp tài chính lên tới 33 tỷ USD từ chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, 27 nước EU cũng đã đưa ra kế hoạch trợ cấp ngành bán dẫn của riêng mình. Dự kiến, các nước châu Âu sẽ cung cấp tổng cộng 46,3 tỷ USD tiền trợ cấp để mở rộng năng lực sản xuất ngành bán dẫn, trong đó riêng Đức sẽ cung cấp nhiều hơn. 46,3 tỷ đô la Mỹ trợ cấp 20 tỷ đô la Mỹ để tăng năng lực sản xuất chip.

1716100643401.png

Ngoài Hoa Kỳ và 27 nước EU, Nhật Bản, với tư cách là một quốc gia bán dẫn lớn, đương nhiên không chịu thua kém. Gần đây, nước này một lần nữa cung cấp gần 4 tỷ đô la Mỹ dưới dạng trợ cấp cao cho các công ty bán dẫn Nhật Bản nhằm phát triển hơn nữa. mở rộng lợi thế của ngành bán dẫn, thậm chí trong ba năm tới, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu sản xuất hàng loạt chip 2 nanomet.

Bất cứ ai tinh ý đều có thể thấy rằng hàng loạt động thái lớn của Mỹ, Nhật Bản và Liên minh châu Âu, bao gồm cả những khoản trợ cấp khổng lồ gần như miễn phí, rõ ràng là không phù hợp với logic kinh doanh. Rốt cuộc, các đồng minh châu Âu đang thực sự nhắm mục tiêu vào Trung Quốc, trong những năm gần đây.

Sự phát triển nhanh chóng của các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn đã khiến Hoa Kỳ và phương Tây rất lo lắng rằng một ngày nào đó họ sẽ bị Trung Quốc vượt mặt trong lĩnh vực bán dẫn. Vì vậy, lần này, 29 nước Mỹ và phương Tây dường như đã quyết định hợp lực để cùng nhau “bao vây” họ. Trung Quốc phải dựa vào kiểu trợ cấp “ngập lụt” này để thiết lập hoàn toàn lợi thế tuyệt đối trước Trung Quốc. lĩnh vực bán dẫn và không cho Trung Quốc cơ hội bắt kịp, thậm chí vượt qua chính mình.

Tất nhiên, ngoài những khoản trợ cấp khổng lồ cho ngành công nghiệp bán dẫn, gần đây Hoa Kỳ cũng đang tăng cường nỗ lực, sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để trấn áp ngành công nghiệp chip Trung Quốc, áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty công nghệ cao của Trung Quốc và thậm chí trực tiếp đóng cửa cánh cửa đàm phán trong lĩnh vực chip và các lĩnh vực khác nhằm tước bỏ mọi cơ hội hay sự sống còn của Trung Quốc, đồng thời thề sẽ đánh bại hoàn toàn Trung Quốc trong lĩnh vực bán dẫn.

Nicholas Burns, đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, gần đây đã công khai tuyên bố rằng liên quan đến lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với chip Trung Quốc, thái độ của Hoa Kỳ là sẽ không đàm phán hay thỏa hiệp. Đây rõ ràng là một cuộc đối đầu trực tiếp, Trung Quốc muốn thách thức thì sẽ bị Mỹ và phương Tây ép buộc.

1716100822517.png

Thông qua sự việc này, có thể thấy rõ rằng tiêu chuẩn kép hiện nay của Hoa Kỳ và phương Tây đã đạt đến mức chưa từng có. Theo cách nói của họ, Hoa Kỳ cung cấp các khoản trợ cấp quy mô lớn cho năng lượng mới, chất bán dẫn và các lĩnh vực khác, đó là "Đầu tư công nghiệp" "sống còn", và khi điều tương tự xảy ra với Trung Quốc, đó là "cạnh tranh không lành mạnh". Hoa Kỳ xuất khẩu những sản phẩm có lợi thế của mình ra thế giới, đó là "thương mại tự do", và khi các nước khác. xuất khẩu những sản phẩm có lợi thế của mình thì đó là “dư thừa năng lực”, tức là phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, những lời hoa mỹ và logic của Hoa Kỳ và phương Tây quả thực là những tiêu chuẩn kép cực đoan ngoài tầm hiểu biết.

Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối rõ ràng trước hành động hình thành bè phái khắp nơi của Mỹ, chính trị hóa các vấn đề kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ, gây tổn hại đến lợi ích chính đáng và an ninh chiến lược của các nước khác mà Mỹ và phương Tây đang cố gắng thực hiện nhằm ngăn chặn và kiềm chế sự phát triển của ngành bán dẫn Trung Quốc bằng cách kích động một “cuộc chiến chip”. Nỗ lực này không những không thành hiện thực mà còn thúc đẩy hơn nữa quyết tâm của Trung Quốc trong việc đẩy nhanh sự phát triển ngành bán dẫn của chính mình và rút ngắn thời gian cho các công ty Trung Quốc để bắt kịp Hoa Kỳ và phương Tây trong lĩnh vực bán dẫn.

Để đáp lại các lệnh trừng phạt ác ý của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc và việc áp thuế đối với Trung Quốc vi phạm các nguyên tắc thương mại tự do, Trung Quốc cũng đã cảnh báo rõ ràng rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chưa biết hành động của Trung Quốc cụ thể thế nào, hãy cùng chờ xem. #Cuộcchiếnbándẫn

>> 81 tỷ USD! Mỹ và châu Âu trợ cấp mạnh cho chip
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top