Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Vợ và con gái của cố Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Bon-moo đã cáo buộc Koo Bon-neung, Chủ tịch Tập đoàn Heesung và là cha ruột của Chủ tịch Tập đoàn LG đương nhiệm Koo Kwang-mo, và Ha Beom-jong, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ quản lý của LG, can thiệp vào di chúc của người quá cố. Các cáo buộc, xuất hiện trong một báo cáo của cảnh sát được đệ trình vào tháng 9 năm ngoái, đã dẫn đến một loạt các hành động pháp lý và điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Đồn cảnh sát Mapo Seoul gần đây đã triệu tập Koo Bon-neung vào ngày 16 tháng 2 để thẩm vấn kéo dài 5 giờ với tư cách là nghi phạm trong vụ án. Ha Beom-jong cũng bị thẩm vấn để xác minh các cáo buộc. Các cáo buộc xoay quanh việc bị cáo buộc mở két sắt cá nhân của Koo Bon-moo và sau đó làm hỏng di chúc của ông, một cáo buộc đã làm gia tăng tranh chấp gia đình đang diễn ra về việc thừa kế.
Vào tháng 2 năm 2023, cuộc chiến pháp lý đã leo thang khi bà Kim Young-sik, cùng với con gái Koo Yeon-kyung, người đứng đầu Tổ chức Phúc lợi LG, và hai cô con gái khác, đã đệ đơn kiện đòi lại quyền thừa kế đối với Koo Kwang-mo, chủ tịch hiện tại của Tập đoàn LG, tại Tòa án quận Tây Seoul. Vụ kiện này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột nội bộ của gia đình, đã thu hút sự chú ý của công chúng do tính chất nổi tiếng của các cá nhân liên quan và ảnh hưởng đáng kể của tập đoàn LG ở Hàn Quốc.
Một người trong ngành đã bình luận về tình hình: "Mặc dù vấn đề đã được chứng minh là không có cơ sở trong một vụ kiện dân sự, gia đình của cố chủ tịch Koo Bon-moo dường như đang tham gia vào một cuộc chiến dư luận bằng cách đệ trình các cáo buộc tương tự."
Gia đình Koo, từ lâu đã nắm quyền lãnh đạo Tập đoàn LG, không còn xa lạ với sự soi xét của công chúng, đặc biệt là sau cái chết của Koo Bon-moo. Sự lãnh đạo của ông đã góp phần biến LG thành một cường quốc toàn cầu, và việc ông qua đời đã dẫn đến một quá trình chuyển giao quyền lực được theo dõi chặt chẽ cho con trai nuôi của ông, Koo Kwang-mo. Các tranh chấp pháp lý hiện tại nhấn mạnh sự phức tạp của các mối quan hệ gia đình và những thách thức của việc kế vị trong các cơ cấu chaebol ở Hàn.
Đồn cảnh sát Mapo Seoul gần đây đã triệu tập Koo Bon-neung vào ngày 16 tháng 2 để thẩm vấn kéo dài 5 giờ với tư cách là nghi phạm trong vụ án. Ha Beom-jong cũng bị thẩm vấn để xác minh các cáo buộc. Các cáo buộc xoay quanh việc bị cáo buộc mở két sắt cá nhân của Koo Bon-moo và sau đó làm hỏng di chúc của ông, một cáo buộc đã làm gia tăng tranh chấp gia đình đang diễn ra về việc thừa kế.
Vào tháng 2 năm 2023, cuộc chiến pháp lý đã leo thang khi bà Kim Young-sik, cùng với con gái Koo Yeon-kyung, người đứng đầu Tổ chức Phúc lợi LG, và hai cô con gái khác, đã đệ đơn kiện đòi lại quyền thừa kế đối với Koo Kwang-mo, chủ tịch hiện tại của Tập đoàn LG, tại Tòa án quận Tây Seoul. Vụ kiện này đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột nội bộ của gia đình, đã thu hút sự chú ý của công chúng do tính chất nổi tiếng của các cá nhân liên quan và ảnh hưởng đáng kể của tập đoàn LG ở Hàn Quốc.
Một người trong ngành đã bình luận về tình hình: "Mặc dù vấn đề đã được chứng minh là không có cơ sở trong một vụ kiện dân sự, gia đình của cố chủ tịch Koo Bon-moo dường như đang tham gia vào một cuộc chiến dư luận bằng cách đệ trình các cáo buộc tương tự."
Gia đình Koo, từ lâu đã nắm quyền lãnh đạo Tập đoàn LG, không còn xa lạ với sự soi xét của công chúng, đặc biệt là sau cái chết của Koo Bon-moo. Sự lãnh đạo của ông đã góp phần biến LG thành một cường quốc toàn cầu, và việc ông qua đời đã dẫn đến một quá trình chuyển giao quyền lực được theo dõi chặt chẽ cho con trai nuôi của ông, Koo Kwang-mo. Các tranh chấp pháp lý hiện tại nhấn mạnh sự phức tạp của các mối quan hệ gia đình và những thách thức của việc kế vị trong các cơ cấu chaebol ở Hàn.