Đã tiêm vaccine nhưng vẫn tái nhiễm COVID-19 chỉ sau 21 ngày khỏi bệnh

Theo một báo cáo mới đây của các nhà nghiên cứu tại Tây Ban Nha, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, một nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nước này đã nhiễm COVID-19 hai lần dù đã được tiêm phòng đầy đủ.
Người phụ nữ 31 tuổi đã bị tái nhiễm COVID-19 chỉ sau 21 ngày khỏi bệnh. Cho tới nay, đây là khoảng thời gian ngắn nhất được ghi nhận trên thế giới giữa các lần nhiễm bệnh. Bà Gemma Recio đến từ Viện Y tế Catalan ở Tarragona, Tây Ban Nha nhận định: “Trường hợp này là một minh chứng cho thấy khả năng vượt trội của biến thể Omicron trong việc tránh né các kháng thể tự nhiên cũng như kháng thể từ vaccine”.
Người phụ nữ dương tính với COVID-19 lần đầu vào ngày 20/12/2021 dù đã nhận được một mũi tiêm nhắc lại 12 ngày trước đó. Cô đã tự cách ly trong 10 ngày trước khi trở lại làm việc và không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng tới ngày 10/1/2022, người này cảm thấy không khỏe và có biểu hiện ho, sốt. Cô tiến hành xét nghiệm PCR và nhận được kết quả dương tính một lần nữa.
Đã tiêm vaccine nhưng vẫn tái nhiễm COVID-19 chỉ sau 21 ngày khỏi bệnh
Người phụ nữ bị nhiễm Delta và tái nhiễm Omicron chỉ sau 21 ngày khỏi bệnh
Cho đến gần đây, trường hợp của cô mới được giải thích cụ thể trong một nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp của Đại hội Châu Âu về Vi sinh Lâm sàng & Bệnh truyền nhiễm ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Kết quả giải trình tự gen của virus cho thấy, người phụ nữ bị mắc COVID-19 lần đầu là do biến thể Delta và lần lây nhiễm thứ hai là do Omicron.
Qua cuộc họp, Recio nhấn mạnh: “Có thể thấy những người từng mắc COVID-19 hoàn toàn có thể bị tái nhiễm ngay cả khi đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy vậy, việc từng bị bệnh và tiêm phòng dường như làm giảm nguy cơ bị bệnh nặng và nhập viện ở những người nhiễm Omicron”.
Trường hợp này cũng cho thấy việc giám sát bộ gen của virus trong các trường hợp nhiễm và tái nhiễm ở những người đã được tiêm chủng đầy đủ là rất cần thiết. Recio giải thích: “Việc theo dõi sẽ giúp phát hiện các biến thể có khả năng né tránh phản ứng miễn dịch”.
Vào ngày 26/11/2021, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo Omicron là một biến thể cần quan tâm và đúng như dự đoán, nó đã trở thành biến thể thống trị toàn cầu hiện nay. Omicron lây lan nhanh hơn các biến chủng khác của SARS-CoV-2, có khả năng né tránh được kháng thể tự nhiên cũng như kháng thể từ vaccine.

>>> Kháng thể của vaccine Moderna có hiệu quả lâu hơn Pfizer?
Theo Drugs
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top