Đài Loan "nối gót" Mỹ, đưa Huawei và SMIC vào 'danh sách đen' xuất khẩu công nghệ cao, siết chặt "Lá chắn Silicon"

Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Phản hồi: 0
Trong một động thái được cho là nhằm siết chặt kiểm soát xuất khẩu và phù hợp với các chính sách của Mỹ, Đài Loan mới đây đã bổ sung hai "ông lớn" công nghệ Trung Quốc là Huawei và SMIC vào danh sách các thực thể bị kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao chiến lược.

Z3UGO4FKJJLEVDLANOBAEKDCRU_jpg_75.jpg

Đài Loan siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ


Theo Reuters, Đài Loan mới đây đã chính thức bổ sung hai "gã khổng lồ" công nghệ của Trung Quốc là Huawei TechnologiesSemiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao.

Hai công ty này, vốn được xem là hai mắt xích chủ chốt trong tham vọng tự chủ phát triển chip và Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Trung Quốc, đã bị thêm vào phiên bản cập nhật mới nhất của danh sách "hàng hóa công nghệ cao chiến lược” trên trang thông tin chính thức của Cục Quản lý Thương mại (thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan).

Việc bị đưa vào danh sách này đồng nghĩa với việc kể từ bây giờ, mọi hoạt động xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao từ các doanh nghiệp của Đài Loan sang cho Huawei và SMIC đều sẽ phải được cơ quan quản lý của Đài Loan phê duyệt trước khi có thể được thực hiện. Động thái này đánh dấu một sự siết chặt đáng kể trong chính sách kiểm soát xuất khẩu của hòn đảo này, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ rò rỉ các công nghệ nhạy cảm ngày càng gia tăng.

unnamed_jpg_75.jpg

Hãng tin Reuters cho biết, việc cập nhật danh sách này được thực hiện sau một cuộc họp đánh giá toàn diện, dựa trên các mối lo ngại có liên quan đến việc phổ biến công nghệ và các vấn đề an ninh. Tổng cộng đã có 601 thực thể bị đưa vào danh sách kiểm soát lần này của Đài Loan, đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga, Iran, Pakistan và Myanmar.

“Các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về xuất khẩu, phải chủ động xác minh các đối tác của mình và phải đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro trong từng giao dịch,” thông báo của Cục Quản lý Thương mại Đài Loan nêu rõ.

Bối cảnh "Lá chắn Silicon" và cuộc chiến công nghệ


Là nơi đặt trụ sở của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới, đồng thời là đối tác chiến lược của các công ty như Nvidia và Apple, Đài Loan từ lâu đã thực hiện một chính sách kiểm soát rất chặt chẽ đối với việc xuất khẩu các công nghệ lõi. Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa các eo biển ngày càng gia tăng, Đài Loan được cho là đang đẩy mạnh việc siết chặt "Lá chắn Silicon" của mình.

Về phía Huawei, tập đoàn này đã nằm trong danh sách cấm vận thương mại của Mỹ từ năm 2019, một lệnh cấm khiến họ không thể tiếp cận được các công nghệ và thiết bị có nguồn gốc từ Mỹ, bao gồm cả các con chip được sản xuất bởi TSMC nếu trong quá trình sản xuất có sử dụng công nghệ của Mỹ.

https-cms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com-images-3...jpg

Vào tháng 10 năm ngoái, công ty nghiên cứu TechInsights (Canada) đã thực hiện một cuộc “mổ xẻ” bộ xử lý AI 910B của Huawei và đã phát hiện ra bên trong có chứa một con chip do TSMC sản xuất. Đây là bộ tăng tốc AI tiên tiến nhất được sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc, và phát hiện này đã làm dấy lên những nghi vấn về việc các bên có thể đã "lách" các lệnh kiểm soát xuất khẩu.

Ngay sau đó, TSMC đã đình chỉ việc giao hàng cho Sophgo, một công ty thiết kế chip của Trung Quốc được cho là có mối liên hệ với Huawei. Đến tháng 11, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã yêu cầu TSMC phải ngừng hoàn toàn việc cung cấp các loại chip tiên tiến cho các khách hàng Trung Quốc.

Đài Loan cũng không hề che giấu lập trường cứng rắn của mình khi đã nhiều lần tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp Trung Quốc, chẳng hạn như các hành vi đánh cắp công nghệ hoặc “săn đầu người”, lôi kéo các nhân tài của các công ty bán dẫn tại Đài Loan.

Thách thức mới cho tham vọng của Trung Quốc


SMIC, nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất của Trung Quốc, hiện đang đẩy mạnh việc đầu tư nhằm mở rộng năng lực sản xuất ở trong nước, trong bối cảnh bị Hoa Kỳ siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Trong khi đó, về phía Huawei, trong một tuyên bố gây chấn động gần đây, CEO Nvidia Jensen Huang đã lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng Huawei đã phát triển thành công các giải pháp AI có khả năng cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm cao cấp nhất của Nvidia.

Tuy nhiên, với động thái siết chặt mới nhất từ phía Đài Loan, tham vọng tự chủ công nghệ của Trung Quốc đang phải đối mặt với thêm một rào cản không hề nhỏ. Mới đây, tờ Economic Daily cũng đưa tin rằng Đạo luật Đổi mới Công nghiệp của Đài Loan đã được sửa đổi, và dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm 2025. Đạo luật này sẽ đưa ra các quy định cụ thể hơn đối với việc kiểm soát các công nghệ sản xuất chip tiên tiến, và đáng chú ý là lần sửa đổi này đi kèm với các chế tài xử phạt mạnh mẽ chưa từng có.

Động thái của Đài Loan được xem là một bước đi quan trọng, thể hiện sự đồng điệu trong chính sách công nghệ với Mỹ và sẽ tiếp tục tạo ra nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc trong thời gian tới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2RhaS1sb2FuLW5vaS1nb3QtbXktZHVhLWh1YXdlaS12YS1zbWljLXZhby1kYW5oLXNhY2gtZGVuLXh1YXQta2hhdS1jb25nLW5naGUtY2FvLXNpZXQtY2hhdC1sYS1jaGFuLXNpbGljb24uNjMwNjgv
Top