Thanh Phong✔
Editor
Tuần cuối tháng 9 sẽ là màn ra mắt hàng loạt smartphone đầu bảng từ các hãng điện thoại Trung Quốc để tranh với đối thủ iPhone 18 Pro/Max của Apple vừa mở bán.
Dưới đây là ngày ra mắt và tổng hợp thông tin rò rỉ về các sản phẩm đầu bảng của Xiaomi, Oppo, vivo và Honor sẽ được giới thiệu vào tuần tới ở Trung Quốc.
Vivo đã ấn định ngày ra mắt dòng Vivo X500 vào 21/9 tại Trung Quốc với 3 phiên bản: X500, X500 Pro và phiên bản mới X500 Pro Max.

Vivo quyết định bỏ qua tên gọi "X400" vì số 4 mang ý nghĩa tiêu cực trong tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông do cách phát âm gần giống với từ chỉ "cái chết". Tuy nhiên, điện thoại sẽ không phải là những sản phẩm duy nhất xuất hiện tại sự kiện. Vivo dự kiến cũng sẽ giới thiệu mẫu Watch 6 cùng một cặp tai nghe dạng kẹp vành tai (ear-clip) mới.
Trước thềm sự kiện, hãng đã chia sẻ một số thông tin chi tiết về dòng X500, bao gồm thông số camera, thông tin về vi xử lý và hình ảnh chính thức. Nam diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan - Châu Kiệt Luân (Jay Chou), người từng tham gia chiến dịch quảng bá cho mẫu X300 Ultra vào năm ngoái, cũng đã được bắt gặp đang quay quảng cáo cho dòng sản phẩm mới này.
Vivo X500: phiên bản tiêu chuẩn sẽ là lựa chọn nhỏ gọn và dễ cầm nắm nhất trong dòng sản phẩm. Máy sở hữu màn hình OLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K cùng viên pin dung lượng lớn 7.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 40W. Vivo sẽ cung cấp bốn tùy chọn màu sắc cho sản phẩm này khi ra mắt.

Về camera, X500 kế thừa cảm biến chính từ mẫu X300 Pro năm ngoái – cảm biến Sony LYT-828 50MP kích thước 1/1,28 inch – kết hợp với công nghệ chống rung cấp độ gimbal của Zeiss và đạt chuẩn CIPA 5.5 về khả năng chống rung. Camera tele được nâng cấp nhẹ khi sử dụng cùng loại cảm biến Sony LYT-610 64MP như trên bản X500 Pro, hỗ trợ quay video slow-motion 4K ở tốc độ 120fps và cũng được trang bị công nghệ chống rung CIPA 5.5 riêng.
Máy cũng được xác nhận là có khả năng hoạt động với phụ kiện ống kính chuyển đổi tiêu cự (teleconverter) 200mm. Về hiệu năng, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị con chip Dimensity 9600M mới mà MediaTek vừa công bố.
Vivo X500 Pro: Sản phẩm này sở hữu camera tele tiên tiến hơn. Vivo đã xác nhận máy sử dụng ống kính siêu tele Zeiss APO 64MP với tiêu cự 85mm. Camera này áp dụng thiết kế BluePrint tương tự như trên bản Pro Max, nhưng sử dụng cảm biến và cách bố trí điểm ảnh khác biệt.

Vivo cho biết ống kính này là bước phát triển trực tiếp từ công nghệ APO từng được giới thiệu trên X100 Pro, nay đã được thu nhỏ kích thước để loại bỏ những hạn chế về không gian từng gặp ở thiết kế trước đó. Các thông tin chi tiết về camera tiềm vọng (periscope) mà Vivo chia sẻ vài tuần trước khi ra mắt cũng xác nhận khả năng chống rung chuẩn CIPA 7.0, hệ thống lấy nét tự động và theo dõi chủ thể được tinh chỉnh riêng cho ảnh chụp zoom, cùng khả năng quay video 4K ở tốc độ 120fps.
Về màn hình, các thông tin rò rỉ trước đó cho thấy máy sẽ sử dụng tấm nền OLED LTPO kích thước từ 6,37 đến 6,4 inch.
Vivo X500 Pro Max: X500 Pro Max là mẫu máy mới trong dòng sản phẩm này và sẽ nằm ở phân khúc cao hơn bản Pro. Hệ thống camera của máy kế thừa nhiều ý tưởng từ X300 Ultra đồng thời bổ sung thêm một số tính năng mới.

Camera chính sử dụng cảm biến Sony tích hợp công nghệ LOFIC. Công nghệ này dùng một tụ điện riêng biệt để lưu trữ lượng ánh sáng dư thừa (tràn sáng), giúp cảm biến giữ lại nhiều chi tiết hơn ở các vùng sáng.
Vivo công bố cảm biến này đạt dải động (dynamic range) lên tới 17 stop. Điện thoại cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 240fps và quay 4K 120fps với chế độ DCG HDR.
Camera tele của máy tương tự như trên X300 Ultra, sử dụng ống kính siêu tele Zeiss APO 200MP với cảm biến kích thước 1/1,4 inch (cảm biến HP0 của Samsung).
Máy cũng hỗ trợ tính năng zoom 4x ngay tại cảm biến (in-sensor zoom) dựa trên phần cứng và công nghệ Super Capture Engine của Vivo, cho phép đạt mức zoom lên tới 30x. Hệ thống này được thiết kế để hỗ trợ chụp các chủ thể đang chuyển động, bao gồm con người, thú cưng và các nghệ sĩ biểu diễn. Cả camera chính và camera tele đều hỗ trợ công nghệ chống rung chuẩn CIPA 7.0. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng hãng đang cân nhắc trang bị cảm biến đa phổ để cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và cân bằng trắng, mặc dù điều này chưa được xác nhận chính thức.
Điện thoại sẽ sở hữu màn hình 2K kích thước 6,85 inch và được trang bị vi xử lý Dimensity 9600 Pro của MediaTek, sản xuất trên tiến trình 2nm.
Vivo đã công bố hình ảnh chính thức của mẫu X500 Pro Max. Thiết bị xuất hiện với hai tùy chọn màu bạc và cam, nổi bật với cụm camera hình tròn cỡ lớn mang thương hiệu Zeiss. Thiết kế tổng thể của máy kế thừa phong cách từ dòng X300 Ultra.
Phiên bản Pro Max cũng được trang bị nút chức năng (action button), hệ thống loa kép và khung viền kim loại phẳng.
Bộ mở rộng tiêu cự tele Zeiss: X500 Pro Max sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ kiện bộ mở rộng tiêu cự tele Zeiss dạng kẹp của Vivo. Phiên bản mới đạt tiêu cự 400mm, mang lại khả năng chụp xa vượt trội so với phụ kiện thế hệ trước.
Phụ kiện này được kẹp trực tiếp vào điện thoại và tích hợp sẵn nút chụp ảnh cũng như các nút điều chỉnh zoom. Khi kết hợp với camera tiềm vọng của máy, hệ thống có thể đạt mức zoom quang học khoảng 16,6x mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào zoom kỹ thuật số.
Vivo cũng dự kiến sẽ ra mắt thêm tay cầm hỗ trợ chụp ảnh (grip) đi kèm, tuy nhiên thông tin chi tiết về thời điểm phát hành vẫn chưa được xác nhận.
Dòng Find X10 sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 22/9, chỉ một ngày sau khi Vivo trình làng dòng sản phẩm X500 của mình. Dòng sản phẩm này bao gồm ba phiên bản: Find X10 tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp nhất Find X10 Pro Max và một mẫu mới là Find X10 E – sản phẩm mà Oppo vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin.
Ở Trung Quốc, người dùng đã có thể đặt trước sản phẩm này tại cửa hàng của Oppo ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, sự kiện 22/9 cũng có thể sẽ có màn ra mắt của đồng hồ thông minh Watch S2 và tai nghe Enco X4.
Oppo Find X10: Năm nay, phiên bản Find X10 tiêu chuẩn được trang bị hai camera độ phân giải 200MP, bao gồm camera chính và ống kính tele. Cả hai đều được phát triển cùng Hasselblad, nằm trong hệ thống camera "Hasselblad Ultra-Clear Original Camera" của Oppo. Hệ thống này sử dụng ống kính tái tạo màu sắc Danxia thế hệ thứ hai cùng một cảm biến màu chuyên dụng, có khả năng thu thập thông tin ánh sáng và màu sắc qua 24 kênh lấy mẫu. Oppo cho biết công nghệ này giúp duy trì tông màu da và ánh sáng tự nhiên hơn, tránh tình trạng ảnh trông như bị xử lý quá đà.

Các thông số camera được Oppo xác nhận trước khi ra mắt cho thấy camera chính có khẩu độ khoảng f/1.6. Các thông tin rò rỉ trước đó cũng đề cập đến sự hiện diện của camera góc siêu rộng 50MP.
Điện thoại này sở hữu viền màn hình cực mỏng, chỉ 0,99mm ở cả bốn cạnh. Oppo khẳng định đây là thiết kế viền mỏng nhất từng được hãng áp dụng trên dòng điện thoại Find. Để so sánh, viền màn hình của Find X9 là 1,15mm, trong khi Find X8 là 1,45mm.
Về pin, máy sở hữu dung lượng 8.000mAh. Oppo cho biết viên pin này được thiết kế để duy trì hiệu suất ổn định sau 5 năm sạc thường xuyên. Về hiệu năng, dữ liệu trên Geekbench cho thấy máy sử dụng chip MediaTek MT6993 – nhiều khả năng chính là vi xử lý Dimensity 9600M mới. Find X10 sẽ có các tùy chọn màu sắc gồm Xanh Băng (Ice Blue), Titan Sáng (Light Titanium) và Cam Trong Suốt (Clear Orange).
Oppo Find X10 Pro Max: Find X10 Pro Max là một chiếc điện thoại đặc biệt trong số các dòng flagship nhờ sở hữu ba camera độ phân giải 200MP. Đúng vậy, cả ba camera sau đều có độ phân giải 200 megapixel.

Camera chính sử dụng cảm biến ISOCELL HPC kích thước 1/1,3 inch của Samsung, với khẩu độ f/1.5 và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 6.5. Đi kèm với đó là camera góc siêu rộng 200MP, khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 124 độ. Camera thứ ba là ống kính tele tiềm vọng 200MP, khẩu độ f/2.1 và hỗ trợ chống rung chuẩn CIPA 7.5.
Oppo cũng bổ sung một cảm biến đa phổ 3MP giúp cải thiện độ chính xác của màu sắc. Camera tiềm vọng này còn có thể chụp ảnh macro tele ở khoảng cách khoảng 10cm, do đó không chỉ giới hạn ở việc chụp các chủ thể ở xa.
Về cấu hình, thiết bị sẽ sử dụng con chip Dimensity 9600 Pro mới. Dữ liệu trên Geekbench cho thấy máy có RAM 16GB, trong khi cửa hàng chính thức của Oppo liệt kê bốn tùy chọn bộ nhớ và dung lượng lưu trữ cho cả hai dòng Find X10 và Find X10 Pro Max:
Oppo Find X10 E: Find X10 E hiện là mẫu máy ít được biết đến nhất trong dòng sản phẩm này. Oppo đã xác nhận đây sẽ là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận hơn và tiết lộ hai cấu hình bộ nhớ: 12GB/256GB và 16GB/512GB. Máy sẽ có các tùy chọn màu Ice Blue (Xanh băng) và Light Titanium (Titan sáng). Các thông tin chi tiết khác, bao gồm vi xử lý và hệ thống camera, vẫn chưa được tiết lộ.

Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt dòng Xioami 18 Pro vào ngày 23/9 ở Trung Quốc, cũng gồm 3 sản phẩm: Xiaomi 18, 18 Pro và 18 Pro Max.
Xiaomi 18 Pro: Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro vào cuối tháng này, và một trong những thay đổi lớn nhất trong năm nay chính là màn hình phụ ở mặt lưng.
Trong đoạn giới thiệu (teaser), Xiaomi xác nhận rằng màn hình phụ này có khả năng tự tạo ra các ứng dụng nhờ sự hỗ trợ của AI. Đây không phải là những ứng dụng đầy đủ tính năng phức tạp, mà là các công cụ hữu ích cho sinh hoạt hàng ngày như bộ đếm thời gian luộc trứng, nhắc nhở uống nước và bộ đếm thời gian Pomodoro.
Theo các thông tin rò rỉ trước đó, màn hình phụ này có thể sở hữu kích thước khoảng 4 inch. Đây là một bước nâng cấp lớn so với màn hình 2,7 inch trên chiếc Xiaomi 17 Pro. Hãng cũng được kỳ vọng sẽ trang bị chế độ bảo mật chống nhìn trộm, tương tự như tính năng mà Samsung đã giới thiệu trên chiếc Galaxy S26 Ultra.
Màn hình chính dự kiến vẫn giữ thiết kế phẳng và kích thước tương đối nhỏ gọn, với độ phân giải khoảng 1,5K. Điện thoại cũng có thể được trang bị một nút AI vật lý trên khung máy để truy cập nhanh các tính năng AI, đồng thời có thể tùy chỉnh để hoạt động với hệ sinh thái nhà thông minh và xe điện (EV) của Xiaomi.
Hệ thống camera cũng có thể chứng kiến sự nâng cấp mạnh mẽ. Xiaomi 18 Pro dự kiến sẽ sử dụng hai cảm biến 200MP cho camera chính và camera tele. Để so sánh, mẫu máy năm ngoái chỉ có một ống kính 200MP duy nhất. Máy vẫn sẽ duy trì thiết lập ba camera với sự tinh chỉnh từ Leica.
Xiaomi 18 Pro Max: Xiaomi 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ là mẫu điện thoại lớn nhất trong dòng sản phẩm này và có thể sở hữu hệ thống camera tiên tiến nhất. Tương tự như bản Pro, máy cũng có màn hình phụ với các tính năng tương đương.
Màn hình trước có thể rộng 6,9 inch và sử dụng tấm nền phẳng. Hệ thống camera cũng được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp đáng kể. Theo một thông tin rò rỉ gần đây, máy có thể sử dụng camera chính 200MP của SmartSens kết hợp với camera tele 200MP hỗ trợ công nghệ LOFIC giúp cải thiện dải động (dynamic range). Một camera góc siêu rộng 50MP cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Nếu thông tin rò rỉ này là sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên SmartSens cung cấp cảm biến 200MP cho một mẫu flagship của Xiaomi. Ngoài ra, Xiaomi 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng 8.500mAh, tăng so với mức 7.500mAh trên phiên bản Pro Max của năm ngoái. Máy cũng dự kiến hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 50W.
Điện thoại này nhiều khả năng sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6; dữ liệu Geekbench cho mã máy M1544F cho thấy con chip này đạt tốc độ lên tới 5,11GHz.
Ông Lu Weibing, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Xiaomi, cho biết thế hệ này mang lại bước nâng cấp lớn nhất trong lịch sử dòng flagship chủ lực của hãng.
Xiaomi 18: Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 18 có thể ra mắt muộn hơn nhiều so với các mẫu Pro. Thay vì trình làng cùng lúc với bản Pro và Pro Max, mẫu máy cơ bản này dự kiến sẽ xuất hiện vào tháng 12 năm 2026 hoặc tháng 1 năm 2027.
Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất có thể nằm ở hệ thống camera. Theo các thông tin rò rỉ, máy sẽ được trang bị camera tele tiềm vọng 200MP – một tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên phiên bản không phải dòng Pro của series này. Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn cũng được kỳ vọng sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, mặc dù các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong vẫn chưa được tiết lộ.
Đối với thị trường Ấn Độ, Xiaomi được cho là đang lên kế hoạch ra mắt các phiên bản Pro và Pro Max, trong khi mẫu Xiaomi 18 tiêu chuẩn có thể sẽ không được phát hành tại đây.
Honor sẽ tổ chức sự kiện "Magic Grand Ceremony" tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 9 để chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Magic 9 sắp tới. Dòng sản phẩm này sẽ bao gồm ba mẫu điện thoại: bản tiêu chuẩn Magic 9, phiên bản cao cấp nhất Magic 9 Pro Max, và một phiên bản Magic 9 Super Edition với thiết kế phá cách, khác biệt so với các mẫu điện thoại chuyên chơi game thông thường.
Honor Magic 9: Magic 9 bản tiêu chuẩn là lựa chọn nhỏ gọn hơn, sở hữu màn hình LTPS 6,37 inch với độ phân giải 2664 x 1236 và tần số quét 120Hz, cùng viền màn hình mỏng hơn so với bản Pro Max. Máy vẫn duy trì khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69K như thế hệ trước, đồng thời giữ lại nút AI chuyên dụng và nút chụp ảnh riêng biệt trên khung máy.
Ở mặt lưng, cụm camera đã được chuyển sang bố trí nằm ngang thay vì thiết kế vòng tròn như trên Magic 8 Pro. Cụm camera này bao gồm cảm biến chính 200MP (kích thước 1/1,4 inch, khẩu độ f/1.9), camera góc siêu rộng 50MP (f/2.0) và camera tele tiềm vọng 200MP (cảm biến 1/1,56 inch). Ở mặt trước, Honor xác nhận Magic 9 sẽ sử dụng camera selfie 55MP hình vuông giống như trên bản Pro Max; hãng cho biết thiết kế này giúp cảm biến có nhiều không gian hơn để chụp góc rộng so với các kiểu khoét lỗ hình tròn hoặc hình viên thuốc thông thường.
Điện thoại được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn 8.000mAh. Tuy nhiên, khác với bản Pro Max, Magic 9 dự kiến sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của năm ngoái thay vì con chip mới hơn. Honor đã xác nhận bốn tùy chọn màu sắc khi ra mắt: Vàng Gạo (Yellow Rice), Xanh Ô-liu (Olive Green), Trắng Ban Mai (Morning White) và Đen Màn Nhung (Curtain Black), cùng các phiên bản bộ nhớ 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB và 16GB/1TB.
Honor Magic 9 Pro Max: Phiên bản Pro Max sở hữu hệ thống phần cứng camera mạnh mẽ nhất và thể hiện rõ nét nhất sự hợp tác với ARRI. Honor xác nhận máy trang bị hệ thống camera kép 200MP chuẩn ARRI, kết hợp giữa cảm biến chính 200MP (khẩu độ f/1.57, kích thước 1/1.28 inch, chống rung gimbal cơ học 3 độ đạt chuẩn CIPA 8.0) và camera tele tiềm vọng 200MP (cảm biến 1/1.4 inch, khẩu độ f/2.6, chống rung chuẩn CIPA 7.5). Quy trình xử lý hình ảnh hỗ trợ đường cong gamma ARRI LogC3 và khả năng quay video 10-bit 4:2:2 APV. Theo Honor, công nghệ này giúp bảo toàn tông màu da tự nhiên và chi tiết vùng sáng thay vì làm cháy sáng (mất chi tiết) các vùng này.
Cùng với điện thoại, Honor ra mắt bộ phụ kiện "Photography Master Kit" bao gồm hai ống kính tele chuyển đổi dạng kẹp: ống kính G500 cung cấp khả năng mở rộng tiêu cự quang học 5,88x, và ống kính G200 nhẹ hơn (giảm 55% trọng lượng so với thế hệ trước) nhưng vẫn mang lại khả năng zoom 2,35x. Hãng cũng nhanh chóng chia sẻ các bức ảnh mẫu chụp ở tiêu cự 85mm từ ống kính tiềm vọng gốc, cũng như các mức tiêu cự mở rộng lên 500mm và 1000mm khi sử dụng các ống kính chuyển đổi này.
Máy sở hữu màn hình 6,8 inch với viền siêu mỏng 0,98mm và dự kiến sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm (tiến trình 2nm), đi kèm viên pin dung lượng lớn 8.800mAh. Tính năng bảo mật kết hợp giữa nhận diện khuôn mặt 3D và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Honor cũng xác nhận ba tùy chọn màu sắc: Xanh Rêu (Moss Green), Bạc (Silver) và Đen Bóng Đêm (Shadow Black), với các tùy chọn bộ nhớ tương tự như phiên bản tiêu chuẩn.
Honor Magic 9 Super Edition: Đây là phiên bản mới và có thiết kế khác biệt hơn so với các mẫu còn lại trong dòng sản phẩm. Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị sẽ sở hữu viên pin dung lượng "khủng" 11.000mAh, màn hình 6,8 inch với tần số quét 165Hz, hệ thống tản nhiệt chủ động và thân máy làm từ sợi thủy tinh; những thông số kỹ thuật này gợi nhớ nhiều đến dòng Win chuyên chơi game của Honor.
Điểm khác biệt nằm ở hệ thống camera. Thay vì hy sinh khả năng nhiếp ảnh để đổi lấy dung lượng pin và tần số quét cao, phiên bản Super Edition vẫn được trang bị ống kính tele bên cạnh camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và cảm biến tele 50MP — chỉ là không sử dụng cảm biến độ phân giải 200MP mà thôi.
Dưới đây là ngày ra mắt và tổng hợp thông tin rò rỉ về các sản phẩm đầu bảng của Xiaomi, Oppo, vivo và Honor sẽ được giới thiệu vào tuần tới ở Trung Quốc.
Vivo ra mắt dòng X500 vào ngày 21/10
Vivo đã ấn định ngày ra mắt dòng Vivo X500 vào 21/9 tại Trung Quốc với 3 phiên bản: X500, X500 Pro và phiên bản mới X500 Pro Max.

Vivo quyết định bỏ qua tên gọi "X400" vì số 4 mang ý nghĩa tiêu cực trong tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông do cách phát âm gần giống với từ chỉ "cái chết". Tuy nhiên, điện thoại sẽ không phải là những sản phẩm duy nhất xuất hiện tại sự kiện. Vivo dự kiến cũng sẽ giới thiệu mẫu Watch 6 cùng một cặp tai nghe dạng kẹp vành tai (ear-clip) mới.
Trước thềm sự kiện, hãng đã chia sẻ một số thông tin chi tiết về dòng X500, bao gồm thông số camera, thông tin về vi xử lý và hình ảnh chính thức. Nam diễn viên kiêm ca sĩ người Đài Loan - Châu Kiệt Luân (Jay Chou), người từng tham gia chiến dịch quảng bá cho mẫu X300 Ultra vào năm ngoái, cũng đã được bắt gặp đang quay quảng cáo cho dòng sản phẩm mới này.
Vivo X500: phiên bản tiêu chuẩn sẽ là lựa chọn nhỏ gọn và dễ cầm nắm nhất trong dòng sản phẩm. Máy sở hữu màn hình OLED 6,59 inch độ phân giải 1.5K cùng viên pin dung lượng lớn 7.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 40W. Vivo sẽ cung cấp bốn tùy chọn màu sắc cho sản phẩm này khi ra mắt.

Về camera, X500 kế thừa cảm biến chính từ mẫu X300 Pro năm ngoái – cảm biến Sony LYT-828 50MP kích thước 1/1,28 inch – kết hợp với công nghệ chống rung cấp độ gimbal của Zeiss và đạt chuẩn CIPA 5.5 về khả năng chống rung. Camera tele được nâng cấp nhẹ khi sử dụng cùng loại cảm biến Sony LYT-610 64MP như trên bản X500 Pro, hỗ trợ quay video slow-motion 4K ở tốc độ 120fps và cũng được trang bị công nghệ chống rung CIPA 5.5 riêng.
Máy cũng được xác nhận là có khả năng hoạt động với phụ kiện ống kính chuyển đổi tiêu cự (teleconverter) 200mm. Về hiệu năng, thiết bị nhiều khả năng sẽ được trang bị con chip Dimensity 9600M mới mà MediaTek vừa công bố.
Vivo X500 Pro: Sản phẩm này sở hữu camera tele tiên tiến hơn. Vivo đã xác nhận máy sử dụng ống kính siêu tele Zeiss APO 64MP với tiêu cự 85mm. Camera này áp dụng thiết kế BluePrint tương tự như trên bản Pro Max, nhưng sử dụng cảm biến và cách bố trí điểm ảnh khác biệt.

Vivo cho biết ống kính này là bước phát triển trực tiếp từ công nghệ APO từng được giới thiệu trên X100 Pro, nay đã được thu nhỏ kích thước để loại bỏ những hạn chế về không gian từng gặp ở thiết kế trước đó. Các thông tin chi tiết về camera tiềm vọng (periscope) mà Vivo chia sẻ vài tuần trước khi ra mắt cũng xác nhận khả năng chống rung chuẩn CIPA 7.0, hệ thống lấy nét tự động và theo dõi chủ thể được tinh chỉnh riêng cho ảnh chụp zoom, cùng khả năng quay video 4K ở tốc độ 120fps.
Về màn hình, các thông tin rò rỉ trước đó cho thấy máy sẽ sử dụng tấm nền OLED LTPO kích thước từ 6,37 đến 6,4 inch.
Vivo X500 Pro Max: X500 Pro Max là mẫu máy mới trong dòng sản phẩm này và sẽ nằm ở phân khúc cao hơn bản Pro. Hệ thống camera của máy kế thừa nhiều ý tưởng từ X300 Ultra đồng thời bổ sung thêm một số tính năng mới.

Camera chính sử dụng cảm biến Sony tích hợp công nghệ LOFIC. Công nghệ này dùng một tụ điện riêng biệt để lưu trữ lượng ánh sáng dư thừa (tràn sáng), giúp cảm biến giữ lại nhiều chi tiết hơn ở các vùng sáng.
Vivo công bố cảm biến này đạt dải động (dynamic range) lên tới 17 stop. Điện thoại cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 240fps và quay 4K 120fps với chế độ DCG HDR.
Camera tele của máy tương tự như trên X300 Ultra, sử dụng ống kính siêu tele Zeiss APO 200MP với cảm biến kích thước 1/1,4 inch (cảm biến HP0 của Samsung).
Máy cũng hỗ trợ tính năng zoom 4x ngay tại cảm biến (in-sensor zoom) dựa trên phần cứng và công nghệ Super Capture Engine của Vivo, cho phép đạt mức zoom lên tới 30x. Hệ thống này được thiết kế để hỗ trợ chụp các chủ thể đang chuyển động, bao gồm con người, thú cưng và các nghệ sĩ biểu diễn. Cả camera chính và camera tele đều hỗ trợ công nghệ chống rung chuẩn CIPA 7.0. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng hãng đang cân nhắc trang bị cảm biến đa phổ để cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và cân bằng trắng, mặc dù điều này chưa được xác nhận chính thức.
Điện thoại sẽ sở hữu màn hình 2K kích thước 6,85 inch và được trang bị vi xử lý Dimensity 9600 Pro của MediaTek, sản xuất trên tiến trình 2nm.
Vivo đã công bố hình ảnh chính thức của mẫu X500 Pro Max. Thiết bị xuất hiện với hai tùy chọn màu bạc và cam, nổi bật với cụm camera hình tròn cỡ lớn mang thương hiệu Zeiss. Thiết kế tổng thể của máy kế thừa phong cách từ dòng X300 Ultra.
Phiên bản Pro Max cũng được trang bị nút chức năng (action button), hệ thống loa kép và khung viền kim loại phẳng.
Bộ mở rộng tiêu cự tele Zeiss: X500 Pro Max sẽ tiếp tục hỗ trợ phụ kiện bộ mở rộng tiêu cự tele Zeiss dạng kẹp của Vivo. Phiên bản mới đạt tiêu cự 400mm, mang lại khả năng chụp xa vượt trội so với phụ kiện thế hệ trước.
Phụ kiện này được kẹp trực tiếp vào điện thoại và tích hợp sẵn nút chụp ảnh cũng như các nút điều chỉnh zoom. Khi kết hợp với camera tiềm vọng của máy, hệ thống có thể đạt mức zoom quang học khoảng 16,6x mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào zoom kỹ thuật số.
Vivo cũng dự kiến sẽ ra mắt thêm tay cầm hỗ trợ chụp ảnh (grip) đi kèm, tuy nhiên thông tin chi tiết về thời điểm phát hành vẫn chưa được xác nhận.
Oppo ra mắt dòng Find X10 vào 22/9
Dòng Find X10 sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 22/9, chỉ một ngày sau khi Vivo trình làng dòng sản phẩm X500 của mình. Dòng sản phẩm này bao gồm ba phiên bản: Find X10 tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp nhất Find X10 Pro Max và một mẫu mới là Find X10 E – sản phẩm mà Oppo vẫn chưa tiết lộ nhiều thông tin.
Ở Trung Quốc, người dùng đã có thể đặt trước sản phẩm này tại cửa hàng của Oppo ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, sự kiện 22/9 cũng có thể sẽ có màn ra mắt của đồng hồ thông minh Watch S2 và tai nghe Enco X4.
Oppo Find X10: Năm nay, phiên bản Find X10 tiêu chuẩn được trang bị hai camera độ phân giải 200MP, bao gồm camera chính và ống kính tele. Cả hai đều được phát triển cùng Hasselblad, nằm trong hệ thống camera "Hasselblad Ultra-Clear Original Camera" của Oppo. Hệ thống này sử dụng ống kính tái tạo màu sắc Danxia thế hệ thứ hai cùng một cảm biến màu chuyên dụng, có khả năng thu thập thông tin ánh sáng và màu sắc qua 24 kênh lấy mẫu. Oppo cho biết công nghệ này giúp duy trì tông màu da và ánh sáng tự nhiên hơn, tránh tình trạng ảnh trông như bị xử lý quá đà.

Các thông số camera được Oppo xác nhận trước khi ra mắt cho thấy camera chính có khẩu độ khoảng f/1.6. Các thông tin rò rỉ trước đó cũng đề cập đến sự hiện diện của camera góc siêu rộng 50MP.
Điện thoại này sở hữu viền màn hình cực mỏng, chỉ 0,99mm ở cả bốn cạnh. Oppo khẳng định đây là thiết kế viền mỏng nhất từng được hãng áp dụng trên dòng điện thoại Find. Để so sánh, viền màn hình của Find X9 là 1,15mm, trong khi Find X8 là 1,45mm.
Về pin, máy sở hữu dung lượng 8.000mAh. Oppo cho biết viên pin này được thiết kế để duy trì hiệu suất ổn định sau 5 năm sạc thường xuyên. Về hiệu năng, dữ liệu trên Geekbench cho thấy máy sử dụng chip MediaTek MT6993 – nhiều khả năng chính là vi xử lý Dimensity 9600M mới. Find X10 sẽ có các tùy chọn màu sắc gồm Xanh Băng (Ice Blue), Titan Sáng (Light Titanium) và Cam Trong Suốt (Clear Orange).
Oppo Find X10 Pro Max: Find X10 Pro Max là một chiếc điện thoại đặc biệt trong số các dòng flagship nhờ sở hữu ba camera độ phân giải 200MP. Đúng vậy, cả ba camera sau đều có độ phân giải 200 megapixel.

Camera chính sử dụng cảm biến ISOCELL HPC kích thước 1/1,3 inch của Samsung, với khẩu độ f/1.5 và khả năng chống rung đạt chuẩn CIPA 6.5. Đi kèm với đó là camera góc siêu rộng 200MP, khẩu độ f/2.2 và góc nhìn 124 độ. Camera thứ ba là ống kính tele tiềm vọng 200MP, khẩu độ f/2.1 và hỗ trợ chống rung chuẩn CIPA 7.5.
Oppo cũng bổ sung một cảm biến đa phổ 3MP giúp cải thiện độ chính xác của màu sắc. Camera tiềm vọng này còn có thể chụp ảnh macro tele ở khoảng cách khoảng 10cm, do đó không chỉ giới hạn ở việc chụp các chủ thể ở xa.
Về cấu hình, thiết bị sẽ sử dụng con chip Dimensity 9600 Pro mới. Dữ liệu trên Geekbench cho thấy máy có RAM 16GB, trong khi cửa hàng chính thức của Oppo liệt kê bốn tùy chọn bộ nhớ và dung lượng lưu trữ cho cả hai dòng Find X10 và Find X10 Pro Max:
- RAM 12GB + bộ nhớ 256GB
- RAM 12GB + bộ nhớ 512GB
- RAM 16GB + bộ nhớ 512GB
- RAM 16GB + bộ nhớ 1TB
Oppo Find X10 E: Find X10 E hiện là mẫu máy ít được biết đến nhất trong dòng sản phẩm này. Oppo đã xác nhận đây sẽ là phiên bản có mức giá dễ tiếp cận hơn và tiết lộ hai cấu hình bộ nhớ: 12GB/256GB và 16GB/512GB. Máy sẽ có các tùy chọn màu Ice Blue (Xanh băng) và Light Titanium (Titan sáng). Các thông tin chi tiết khác, bao gồm vi xử lý và hệ thống camera, vẫn chưa được tiết lộ.

Xiaomi ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro vào ngày 23/9
Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt dòng Xioami 18 Pro vào ngày 23/9 ở Trung Quốc, cũng gồm 3 sản phẩm: Xiaomi 18, 18 Pro và 18 Pro Max.
Xiaomi 18 Pro: Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt dòng Xiaomi 18 Pro vào cuối tháng này, và một trong những thay đổi lớn nhất trong năm nay chính là màn hình phụ ở mặt lưng.
Trong đoạn giới thiệu (teaser), Xiaomi xác nhận rằng màn hình phụ này có khả năng tự tạo ra các ứng dụng nhờ sự hỗ trợ của AI. Đây không phải là những ứng dụng đầy đủ tính năng phức tạp, mà là các công cụ hữu ích cho sinh hoạt hàng ngày như bộ đếm thời gian luộc trứng, nhắc nhở uống nước và bộ đếm thời gian Pomodoro.
Theo các thông tin rò rỉ trước đó, màn hình phụ này có thể sở hữu kích thước khoảng 4 inch. Đây là một bước nâng cấp lớn so với màn hình 2,7 inch trên chiếc Xiaomi 17 Pro. Hãng cũng được kỳ vọng sẽ trang bị chế độ bảo mật chống nhìn trộm, tương tự như tính năng mà Samsung đã giới thiệu trên chiếc Galaxy S26 Ultra.
Màn hình chính dự kiến vẫn giữ thiết kế phẳng và kích thước tương đối nhỏ gọn, với độ phân giải khoảng 1,5K. Điện thoại cũng có thể được trang bị một nút AI vật lý trên khung máy để truy cập nhanh các tính năng AI, đồng thời có thể tùy chỉnh để hoạt động với hệ sinh thái nhà thông minh và xe điện (EV) của Xiaomi.
Hệ thống camera cũng có thể chứng kiến sự nâng cấp mạnh mẽ. Xiaomi 18 Pro dự kiến sẽ sử dụng hai cảm biến 200MP cho camera chính và camera tele. Để so sánh, mẫu máy năm ngoái chỉ có một ống kính 200MP duy nhất. Máy vẫn sẽ duy trì thiết lập ba camera với sự tinh chỉnh từ Leica.
Xiaomi 18 Pro Max: Xiaomi 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ là mẫu điện thoại lớn nhất trong dòng sản phẩm này và có thể sở hữu hệ thống camera tiên tiến nhất. Tương tự như bản Pro, máy cũng có màn hình phụ với các tính năng tương đương.
Màn hình trước có thể rộng 6,9 inch và sử dụng tấm nền phẳng. Hệ thống camera cũng được kỳ vọng sẽ có những nâng cấp đáng kể. Theo một thông tin rò rỉ gần đây, máy có thể sử dụng camera chính 200MP của SmartSens kết hợp với camera tele 200MP hỗ trợ công nghệ LOFIC giúp cải thiện dải động (dynamic range). Một camera góc siêu rộng 50MP cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Nếu thông tin rò rỉ này là sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên SmartSens cung cấp cảm biến 200MP cho một mẫu flagship của Xiaomi. Ngoài ra, Xiaomi 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng 8.500mAh, tăng so với mức 7.500mAh trên phiên bản Pro Max của năm ngoái. Máy cũng dự kiến hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 50W.
Điện thoại này nhiều khả năng sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6; dữ liệu Geekbench cho mã máy M1544F cho thấy con chip này đạt tốc độ lên tới 5,11GHz.
Ông Lu Weibing, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Xiaomi, cho biết thế hệ này mang lại bước nâng cấp lớn nhất trong lịch sử dòng flagship chủ lực của hãng.
Xiaomi 18: Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 18 có thể ra mắt muộn hơn nhiều so với các mẫu Pro. Thay vì trình làng cùng lúc với bản Pro và Pro Max, mẫu máy cơ bản này dự kiến sẽ xuất hiện vào tháng 12 năm 2026 hoặc tháng 1 năm 2027.
Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất có thể nằm ở hệ thống camera. Theo các thông tin rò rỉ, máy sẽ được trang bị camera tele tiềm vọng 200MP – một tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên phiên bản không phải dòng Pro của series này. Xiaomi 18 bản tiêu chuẩn cũng được kỳ vọng sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, mặc dù các tùy chọn RAM và bộ nhớ trong vẫn chưa được tiết lộ.
Đối với thị trường Ấn Độ, Xiaomi được cho là đang lên kế hoạch ra mắt các phiên bản Pro và Pro Max, trong khi mẫu Xiaomi 18 tiêu chuẩn có thể sẽ không được phát hành tại đây.
Honor sẽ ra mắt dòng Honor Magic 9 vào 28/9
Honor sẽ tổ chức sự kiện "Magic Grand Ceremony" tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 9 để chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Magic 9 sắp tới. Dòng sản phẩm này sẽ bao gồm ba mẫu điện thoại: bản tiêu chuẩn Magic 9, phiên bản cao cấp nhất Magic 9 Pro Max, và một phiên bản Magic 9 Super Edition với thiết kế phá cách, khác biệt so với các mẫu điện thoại chuyên chơi game thông thường.
Honor Magic 9: Magic 9 bản tiêu chuẩn là lựa chọn nhỏ gọn hơn, sở hữu màn hình LTPS 6,37 inch với độ phân giải 2664 x 1236 và tần số quét 120Hz, cùng viền màn hình mỏng hơn so với bản Pro Max. Máy vẫn duy trì khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68, IP69 và IP69K như thế hệ trước, đồng thời giữ lại nút AI chuyên dụng và nút chụp ảnh riêng biệt trên khung máy.
Ở mặt lưng, cụm camera đã được chuyển sang bố trí nằm ngang thay vì thiết kế vòng tròn như trên Magic 8 Pro. Cụm camera này bao gồm cảm biến chính 200MP (kích thước 1/1,4 inch, khẩu độ f/1.9), camera góc siêu rộng 50MP (f/2.0) và camera tele tiềm vọng 200MP (cảm biến 1/1,56 inch). Ở mặt trước, Honor xác nhận Magic 9 sẽ sử dụng camera selfie 55MP hình vuông giống như trên bản Pro Max; hãng cho biết thiết kế này giúp cảm biến có nhiều không gian hơn để chụp góc rộng so với các kiểu khoét lỗ hình tròn hoặc hình viên thuốc thông thường.
Điện thoại được cho là sẽ sở hữu viên pin dung lượng lớn 8.000mAh. Tuy nhiên, khác với bản Pro Max, Magic 9 dự kiến sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của năm ngoái thay vì con chip mới hơn. Honor đã xác nhận bốn tùy chọn màu sắc khi ra mắt: Vàng Gạo (Yellow Rice), Xanh Ô-liu (Olive Green), Trắng Ban Mai (Morning White) và Đen Màn Nhung (Curtain Black), cùng các phiên bản bộ nhớ 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB và 16GB/1TB.
Honor Magic 9 Pro Max: Phiên bản Pro Max sở hữu hệ thống phần cứng camera mạnh mẽ nhất và thể hiện rõ nét nhất sự hợp tác với ARRI. Honor xác nhận máy trang bị hệ thống camera kép 200MP chuẩn ARRI, kết hợp giữa cảm biến chính 200MP (khẩu độ f/1.57, kích thước 1/1.28 inch, chống rung gimbal cơ học 3 độ đạt chuẩn CIPA 8.0) và camera tele tiềm vọng 200MP (cảm biến 1/1.4 inch, khẩu độ f/2.6, chống rung chuẩn CIPA 7.5). Quy trình xử lý hình ảnh hỗ trợ đường cong gamma ARRI LogC3 và khả năng quay video 10-bit 4:2:2 APV. Theo Honor, công nghệ này giúp bảo toàn tông màu da tự nhiên và chi tiết vùng sáng thay vì làm cháy sáng (mất chi tiết) các vùng này.
Cùng với điện thoại, Honor ra mắt bộ phụ kiện "Photography Master Kit" bao gồm hai ống kính tele chuyển đổi dạng kẹp: ống kính G500 cung cấp khả năng mở rộng tiêu cự quang học 5,88x, và ống kính G200 nhẹ hơn (giảm 55% trọng lượng so với thế hệ trước) nhưng vẫn mang lại khả năng zoom 2,35x. Hãng cũng nhanh chóng chia sẻ các bức ảnh mẫu chụp ở tiêu cự 85mm từ ống kính tiềm vọng gốc, cũng như các mức tiêu cự mở rộng lên 500mm và 1000mm khi sử dụng các ống kính chuyển đổi này.
Máy sở hữu màn hình 6,8 inch với viền siêu mỏng 0,98mm và dự kiến sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm (tiến trình 2nm), đi kèm viên pin dung lượng lớn 8.800mAh. Tính năng bảo mật kết hợp giữa nhận diện khuôn mặt 3D và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình. Honor cũng xác nhận ba tùy chọn màu sắc: Xanh Rêu (Moss Green), Bạc (Silver) và Đen Bóng Đêm (Shadow Black), với các tùy chọn bộ nhớ tương tự như phiên bản tiêu chuẩn.
Honor Magic 9 Super Edition: Đây là phiên bản mới và có thiết kế khác biệt hơn so với các mẫu còn lại trong dòng sản phẩm. Theo các thông tin rò rỉ, thiết bị sẽ sở hữu viên pin dung lượng "khủng" 11.000mAh, màn hình 6,8 inch với tần số quét 165Hz, hệ thống tản nhiệt chủ động và thân máy làm từ sợi thủy tinh; những thông số kỹ thuật này gợi nhớ nhiều đến dòng Win chuyên chơi game của Honor.
Điểm khác biệt nằm ở hệ thống camera. Thay vì hy sinh khả năng nhiếp ảnh để đổi lấy dung lượng pin và tần số quét cao, phiên bản Super Edition vẫn được trang bị ống kính tele bên cạnh camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và cảm biến tele 50MP — chỉ là không sử dụng cảm biến độ phân giải 200MP mà thôi.






