Đằng sau những sân khấu lộng lẫy là cả núi hoa tươi bị vứt bỏ, cách Sony tái sử dụng để tránh lãng phí hàng tỷ USD

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Hoa tươi, món quà trang trọng và rực rỡ, luôn hiện diện tại lối vào các buổi diễn live, sân khấu hay sự kiện, thu hút biết bao ánh nhìn và ống kính. Nhưng ít ai biết rằng, sau ánh đèn sân khấu, số phận của những bông hoa ấy sẽ đi về đâu? Liệu chúng có bị lãng quên và trở thành rác thải? Theo thống kê, ngành hoa tươi Nhật Bản chứng kiến khoảng 30-40% sản lượng bị bỏ đi, gây thiệt hại kinh tế lên tới 150 tỷ yên mỗi năm. Vấn nạn lãng phí hoa (flower loss) ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, khi nhiều sự kiện bị hủy bỏ, khiến lượng hoa tươi tồn đọng tăng cao.

Giữa bối cảnh đó, Sony Music Entertainment (SME), một công ty giải trí hàng đầu Nhật Bản, đã tiên phong hợp tác cùng Hiệp hội Hoa bền vững Nhật Bản để thực hiện dự án thu gom và tái sử dụng hoa tươi từ các sự kiện. "Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 6 đến tháng 9, chúng tôi đã thu gom được hơn 100kg hoa từ 7 buổi diễn của các nghệ sĩ trực thuộc", ông Kaoru Kamiyama, đại diện bộ phận thúc đẩy phát triển bền vững của SME, cho biết.

Hoa được thu gom từ các buổi diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ryokuoushoku Shakai, Nishikigoi, JUJU, OKAMOTO'S..., sau đó được chuyển đến xưởng của Hiệp hội Hoa bền vững Nhật Bản tại Chigasaki để phân loại và xử lý. Bà Kaori Yasunaga, đại diện Hiệp hội, chia sẻ: "Chúng tôi nhận hoa từ SME hàng tuần, kết hợp với hoa thu gom từ các nhà vườn, địa điểm tổ chức đám cưới... để tái sử dụng." Dự án không chỉ dừng lại ở việc thu gom hoa từ sảnh chính mà còn mở rộng sang cả hoa tặng nghệ sĩ trong phòng chờ. Tuy nhiên, hoa do người hâm mộ gửi tặng sẽ không bị thu gom vì ý nghĩa đặc biệt của chúng.

1729953559300.png


"Là một phần của ngành giải trí, chúng tôi luôn tìm kiếm giải pháp để đóng góp cho xã hội và bảo vệ môi trường", ông Kamiyama và ông Kenjiro Takemura, đại diện SME, chia sẻ. "Dự án này không chỉ là giải pháp thiết thực mà còn là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững của SME, bên cạnh các nỗ lực như giảm thiểu sử dụng giấy, nhựa và phân loại rác thải."

Hoa sau khi được tái chế đã được sử dụng để trang trí văn phòng Sony Pictures Entertainment, trang trí rạp chiếu phim... SME cũng tổ chức các buổi workshop kết hợp cùng hoạt động nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho nhân viên. "Chúng tôi muốn mở rộng mô hình này ra toàn bộ tập đoàn Sony và hợp tác với cộng đồng địa phương trong tương lai", ông Kamiyama cho biết thêm.

Bà Yasunaga, người sáng lập Hiệp hội Hoa bền vững Nhật Bản vào năm 2019, chia sẻ về động lực của mình: "Chứng kiến lượng hoa bị bỏ đi khổng lồ, tôi nhận ra mình cần chung tay cùng mọi người để giải quyết vấn nạn này. Mục tiêu của chúng tôi là lan tỏa thông điệp 'không lãng phí hoa' đến với cộng đồng, đặc biệt là những người yêu hoa."

1729953652700.png


Với phương châm "re;bloom" (hồi sinh), Hiệp hội mong muốn mang đến cho những bông hoa một cuộc đời mới, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho môi trường. Ngoài việc tái sử dụng, Hiệp hội còn chú trọng đào tạo "nghệ sĩ tái sinh hoa" - những người có khả năng sáng tạo các sản phẩm từ hoa tái chế.

"Lãng phí hoa là một phần của vấn đề rác thải, tác động tiêu cực đến môi trường và biến đổi khí hậu", bà Yasunaga nhấn mạnh. "Chúng tôi hy vọng dự án hợp tác cùng SME sẽ tạo bước đột phá, góp phần thay đổi thói quen sử dụng hoa và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với cộng đồng."

Dự án tái sử dụng hoa tươi trong ngành giải trí Nhật Bản mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng hứa hẹn mở ra nhiều tiềm năng trong tương lai. Biết đâu, trong tương lai gần, những bông hoa ấy sẽ được hồi sinh thành những món quà lưu niệm ý nghĩa, kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ, tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp và thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top