Đế chế cổ đại Peru từng sử dụng bia và ma túy để duy trì quyền kiểm soát chính trị

Những bằng chứng về khảo cổ học từ Peru cho thấy đế chế Wari đã cai trị vùng cao nguyên Nam Mỹ trong nhiều thế kỷ với sự trợ giúp của các bữa tiệc gây ảo giác. Những thành viên đứng đầu của đế chế đã trộn một loại thuốc giống ma túy và một loại đồ uống giống bia để nuôi dưỡng và duy trì quyền kiểm soát chính trị trong suốt thời gian trị vì của mình.

Những bằng chứng cho thấy hỗn hợp gây ảo giác từ Vilca đã được dùng trong các bữa tiệc của đế chế Wari

Những thông tin về khảo cổ cùng những tài liệu ghi chép lịch sử cho thấy, trong các bữa tiệc, giới thượng lưu Wari đã thêm vilca, một chất gây ảo giác cực mạnh vào chicha - đồ uống giống bia ngày nay được làm từ trái cây để kiểm soát các khác mời, giúp những người có quyền lực gắn kết với khách của họ và củng cố các mối quan hệ. Theo nghiên cứu, vilca chỉ có thể tồn tại trong "giới tinh hoa" của xã hội cho nên những bữa tiệc gây ảo giác này phục vụ để nâng cao tầm quan trọng xã hội và chính trị của họ.
Nhà nước Wari thời tiền Colombia đã nắm chủ quyền cai trị toàn dãy Andes của Peru từ khoảng năm 600 đến năm 1000 sau Công nguyên, trước khi Đế chế Inca xuất hiện. Bằng chứng về hỗn hợp vilca-chicha được tìm thấy tại địa điểm Quilcapampa ở Peru - một tiền đồn Wari được xây dựng vào thế kỷ thứ 9 CN và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Các nhà khảo cổ học của Bảo tàng Hoàng gia Ontario đã có những điều tra thực địa kết hợp các đóng góp phân tích của Matthew Biwer, một nhà khảo cổ học tại Đại học Dickinson ở Pennsylvania để đưa ra những kết luận này.

Đế chế cổ đại Peru từng sử dụng bia và ma túy để duy trì quyền kiểm soát chính trị
Một trong số ít hạt vilca được tìm thấy tại khu vực
Nói thêm về khu vực Quilcapampa - một địa điểm nằm trên một con đường ở trung tâm nam Peru, có ý nghĩa quan trọng bởi nó là một trong số ít các địa điểm được sử dụng để điều tra về đế chế Wari ở tỉnh Arequipa của Peru. Các tài liệu cho biết đã cung cấp những bằng chứng quan trọng về cách Wari hoạt động trong khu vực, cũng như các hiểu biết sâu hơn về mối quan hệ giữa đế chế Wari đối với sự phát triển của địa phương do thời gian chiếm đóng tại địa phương của đế chế này ngắn bất thường.
Vilca - giống với ma túy ngày nay, đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước nhưng vẫn chưa rõ là các thành viên của Đế chế Wari có nhận ra nó là một chất kích thích có hại không. Còn các thành viên của bang Tiwanaku đương đại coi đó như một thứ thuốc hít bình thường. Vilca chứa hóa chất bufotenine DMT chính là thứ tạo ra sự khác biệt cho loại thuốc này. Những nghiên cứu gần đây cho thấy người Wari đã sử dụng vilca để làm cao, tuy nhiên họ không bán nó dưới dạng một loại thuốc hút mà thêm vào đồ uống chicha. Chicha được sản xuất từ quả của cây Schinus molle, một loại cây thường xanh có nguồn gốc từ Peru.
Nhà khảo cổ Biwer cho biết thêm "Theo hiểu biết của tôi, đây là phát hiện đầu tiên về vilca tại khu vực cai trị của Wari và viết về công dụng của nó. “Các hạt hoặc cặn của cây Vilca đã được tìm thấy trong các ngôi mộ chôn cất trước đây, nhưng chúng tôi chỉ có thể giả định rằng nó đã được sử dụng như thế nào. Những phát hiện này chỉ ra một sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về tiệc tùng và chính trị của Wari, và vilca có liên quan như thế nào đến những hoạt động này."
Những cuộc khai quật tại Quilcapampa đã cung cấp bằng chứng về các chất được tìm thấy tại khu vực này, gồm rất nhiều loại bã kích thước bằng hạt đậu cùng với một số hạt của cây vilca, được sử dụng để sản xuất thuốc gây ảo giác mạnh. Theo giải thích của Biwer, chính bối cảnh khảo cổ học đã cho phép nhóm của ông kết luận rằng hai chất này đã được trộn lẫn với nhau.

Có vẻ giới thượng lưu cổ đại đã kiểm soát độc quyền thuốc vilca

Biwer nói "Vilca không phổ biến ở khu vực này - chúng tôi chỉ thu hồi được một vài hạt giống, tuy nhiên điều đó cho thấy một vấn đề quan trọng hơn, nó không phổ biến trong xã hội và chỉ giới hạn trong những phạm vị sử dụng nhất định." Vilca được phát hiện ở một vài khu vực, nằm gần hố chứa cặn molle chicha, chúng có sự liên quan chặt chẽ. Tuy nhiên sự vắng mặt hoàn toàn của loại thuốc hít tại địa điểm và các bằng chứng đã chỉ ra rằng hỗn hợp vilca-chicha chỉ xuất hiện tại các bữa tiệc tổ chức ở Quilcapampa.
Đế chế cổ đại Peru từng sử dụng bia và ma túy để duy trì quyền kiểm soát chính trị
Các loại thuốc (trái cây) molle cacbon hóa được sử dụng để làm chicha
Những bữa tiệc này được giới thượng lưu tổ chức, nhằm củng cố các mối quan hệ xã hội, thể hiện lòng hiếu khách của nhà nước Wari. Theo một nghĩa nào đó, có thể hiểu ràng, chính "bia và ma túy" đã cho phép đế chế Wari duy trì quyền kiểm soát chính trị. Biwer đã lập luận trong một bài viết rằng "Một bữa tiệc cho khách có ý nghĩa xã hội, kinh tế và chính trị mạnh mẽ của thời đại Wari. Tổ chức một bữa tiệc cũng đồng nghĩa với việc sẽ cho khác thưởng thức đồ ăn và nhiều sản vật quý giá. Điều này sẽ mang đến nhiều ảnh hưởng về xã hội và chính trị cho chủ nhà, những vị khách của họ sẽ nhìn vào bữa tiệc để đánh giá khả năng kinh tế của chủ nhà. Những ai được mời, những món gì được phục vụ, ai sẽ được ăn cái gì àm ăn bao nhiêu... tất cả điều này tạo nên một bầu không khí mang tính chính trị. Ngoài ra, mỗi vị khách được mời đến bữa tiệc sẽ cảm thấy mang nợ chủ nhà vì đã cho họ đồ ăn và thức uống ngon nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để trả ơn. Do đó về mặt xã hội, họ sẽ phải làm những cách khác nhau cho người đã cho họ ăn, điều này cũng có nghĩa là chủ nhân sẽ giành được những quyền lực nhất định."
Dường như thuốc vilca đã bị giới thượng lưu xã hội nắm quyền kiểm soát, vì loại cây này không mọc ở thung lũng nơi Quilcapampa tọa lạc. Cho nên có thể kết luận rằng, không phải ai cũng có thể mua những hạt giống gây ảo giác này. Đế chế Wari, cụ thể là những thành viên quyền lực đã nắm quyền hoàn toàn về việc gieo trồng, sử dụng và phân phối vilca, họ đã thêm nó vào chicha thay vì dùng nó như một loại thuốc hút. Điều này cho thấy sự khôn ngoan của chính quyền Wari bởi nếu chỉ hít một loại thuốc, đơn thuần chỉ tạo ra trải nghiệm cá nhân, trong khi “việc bổ sung vilca vào chicha có thể cung cấp sự hưng phấn cho nhiều người hơn." Bằng cách làm như vậy, “Wari bắt đầu sử dụng tiệc tùng sử dụng đồ uống chứa hỗn hợp của Vilca nhằm tạo ra các mối quan hệ xã hội và quyền lực với người dân địa phương và các nhóm khách mà họ gặp."
Những nghiên cứu vào năm 2019 cũng cho thấy người Nam Mỹ tiền sử đã được tiếp cận với những loại ma túy khác nhau, chẳng hạn như ayahuasca và cocaine.
Nguồn
Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top