Dịch COVID-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ, Bộ Y tế ra khuyến cáo mới cho người dân

Thế Việt
Thế Việt
Phản hồi: 0
Trong ba tuần gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 20 ca mắc COVID-19 mới mỗi tuần. Dù chưa có ổ dịch tập trung, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch, đặc biệt sau các kỳ nghỉ lễ.

covid_jpg_75.jpg

Tình hình dịch COVID-19 trong nước có dấu hiệu gia tăng

Ngày 14 tháng 5 năm 2025, Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra thông báo về tình hình dịch COVID-19 trong nước, cho biết đang có xu hướng tăng nhẹ trong ba tuần gần đây. Trung bình, mỗi tuần cả nước ghi nhận khoảng 20 ca mắc mới. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định hiện chưa ghi nhận các ổ dịch COVID-19 tập trung trên cả nước.

Theo số liệu thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 10 tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 148 ca mắc COVID-19 rải rác tại 27 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số ca mắc tương đối cao bao gồm TP.HCM (34 ca), Hà Nội (19 ca), Hải Phòng (21 ca), Nghệ An (17 ca), và Bắc Ninh (14 ca). Các địa phương còn lại chỉ ghi nhận từ 1 đến 2 ca mỗi tỉnh. Một điểm đáng chú ý và tích cực là trong giai đoạn này, cả nước chưa ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào liên quan đến COVID-19.

z63037688636472591cbeecffa50fca9f7e35d0c52fb50-1741253611275992544062_jpg_75.jpg

Thế giới giảm, Thái Lan diễn biến phức tạp với biến thể phụ XBB.1.16

Trên bình diện toàn cầu, theo thống kê của Bộ Y tế, trong vòng 28 ngày tính đến ngày 27 tháng 4, thế giới ghi nhận hơn 25.000 ca mắc COVID-19, giảm 56,9% so với chu kỳ 28 ngày trước đó. Số ca tử vong cũng giảm 37,9%. Brazil là quốc gia ghi nhận số ca mắc cao nhất với hơn 7.000 ca, tiếp theo là Anh với hơn 5.000 ca.

Trong khi đó, tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch tại Thái Lan đang có những diễn biến phức tạp. Kể từ đầu năm đến nay, quốc gia này đã ghi nhận hơn 53.600 ca mắc và 16 ca tử vong. Thủ đô Bangkok là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 16.700 ca. Đặc biệt, trong tuần cao điểm từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, số ca mắc tại Bangkok đã lên đến 14.349 ca, bao gồm 2 ca tử vong. Các tỉnh Chon Buri, Nonthaburi và Rayong cũng ghi nhận hàng trăm ca mắc mới. Tuy nhiên, số ca nhiễm tại Thái Lan đã có dấu hiệu giảm nhẹ trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, xuống còn khoảng 12.453 trường hợp.

covid-19_jpg_75.jpg

Theo Bộ Y tế Thái Lan, sự gia tăng các ca bệnh tại nước này có liên quan đến biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron. Đây là biến thể có khả năng lây lan nhanh nhưng hiện chưa ghi nhận gây ra các triệu chứng nặng hơn so với các biến thể trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chưa đưa ra cảnh báo mới nào đối với biến thể này.

Nhận định và ứng phó của ngành y tế Việt Nam

Cục Phòng chống dịch bệnh (Bộ Y tế Việt Nam) cho biết, hiện COVID-19 đã được xác định là một bệnh lưu hành tại Việt Nam. Với tần suất đi lại và các hoạt động tụ tập đông người trong các dịp nghỉ lễ vừa qua như 30/4 và 1/5, cơ quan chuyên môn không loại trừ khả năng số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng các trường hợp bệnh chuyển nặng được đánh giá là không cao, nhờ vào sự lưu hành của các biến thể có độc lực thấp trong cộng đồng.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên toàn quốc tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong cộng đồng. Các bệnh viện và cơ sở điều trị đã được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị hiệu quả cho người bệnh – đặc biệt là các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, và phụ nữ mang thai.

Khuyến cáo mới từ Bộ Y tế

Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, Bộ Y tế tiếp tục kêu gọi người dân không chủ quan, lơ là và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch cá nhân:
  • Đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở y tế.
  • Hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không thực sự cần thiết.
  • Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.
  • Duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối và vận động hợp lý để tăng cường sức khỏe và sức đề kháng.
  • Chủ động đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tư vấn khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Đối với những người dân đi từ các quốc gia đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao, Bộ Y tế khuyến cáo cần tự theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của bản thân, hạn chế tiếp xúc gần với người khác để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Bộ Y tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế khác để cập nhật thông tin, điều chỉnh kịp thời các biện pháp ứng phó sao cho phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top