Donald Trump tuyên bố đối đầu xe điện, tương lai xe điện Trung Quốc tại Mỹ đi về đâu?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Mối quan hệ giữa Elon Musk và Donald Trump đang trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết khi ứng cử viên Đảng Cộng hòa bất ngờ quay lưng với ngành xe điện - lĩnh vực mà CEO Tesla đang tâm huyết nhất - bất chấp việc được ông trùm công nghệ công khai ủng hộ.
1722568958268.png

Mọi chuyện bắt đầu khi Musk lên tiếng ủng hộ chiến dịch tranh cử của Trump sau vụ mưu sát bất thành nhắm vào vị cựu tổng thống. Thế nhưng, trong một sự kiện tại Chicago vào ngày 31/7, Trump tuyên bố: "Elon Musk ủng hộ tôi và ông ấy là một người bạn. Tuy nhiên, tôi vẫn chống lại bất cứ ai có một chiếc xe điện".
Tuyên bố gây sốc này ngay lập tức dấy lên lo ngại về tương lai của Tesla và toàn ngành xe điện nếu Trump tái đắc cử. Vị cựu tổng thống thậm chí còn cam kết sẽ hủy bỏ Đạo luật Giảm Lạm Phát của Biden - chính sách hỗ trợ then chốt cho thị trường xe điện với khoản ưu đãi lên tới 7.500 USD/xe.
Sự thay đổi chóng mặt trong quan điểm của Trump khiến giới phân tích bối rối. Trước đó, ông từng có cái nhìn ôn hòa hơn về xe điện. Phát biểu tại Michigan vào ngày 20/7, Trump cho biết ông hoàn toàn ủng hộ xe điện, dù cho rằng chúng "không dành cho tất cả mọi người".
Chưa rõ động cơ thực sự nào khiến Trump quay ngoắt 180 độ như vậy. Giới chuyên gia nhận định, việc Musk công khai ủng hộ Trump có thể gây ra tác động ngược, khiến nhiều khách hàng tiềm năng quay lưng với Tesla vì lý do chính trị.
Bản thân Musk cũng lo ngại về viễn cảnh Đạo luật Giảm Lạm Phát bị hủy bỏ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số của Tesla. Liệu ông trùm công nghệ có hối hận vì đặt cược sai người?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top