Động thái của Rishi Sunak cho thấy ông ta có thể là một thủ tướng Anh 'ngắn hạn' nữa

Nước Anh trong năm nay đã chứng kiến đến 3 thủ tướng. Và thủ tướng mới nhất Rishi Sumak, người gốc Ấn Độ, phải hết sức cẩn thận nếu không cũng khó có thể ngồi lại ghế nóng lâu được.
Động thái của Rishi Sunak cho thấy ông ta có thể là một thủ tướng Anh 'ngắn hạn' nữa
Nước Anh không còn sự lựa chọn nào tốt hơn Sunak. Ông này đã thua bà Truss và phải nói số ông cũng rất may mắn khi bà Truss không trụ được ở ghế thủ tướng, nên đến lượt ông. Bởi vậy, không nghi ngờ gì nữa khi chắc chắn có nhiều hy vọng ông dẫn dắt Vương quốc Anh thoát khỏi tình trạng khó khăn hơn hai vị tiền nhiệm Johnson và Truss. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng một động thái của Sunak cho thấy ông có thể trở thành một thủ tướng Anh "ngắn hạn" khác.
Ngày 25/10/2022, Rishi Sunak đã chấp nhận sự bổ nhiệm của Vua Charles III của Vương quốc Anh và chính thức trở thành Thủ tướng mới của Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, có một điều thú vị là Sunak, người đang không được lòng dân Anh lắm do ông quá giàu, lại không ưu tiên giải quyết các vấn đề nội bộ của Vương quốc Anh mà lại gọi điện ngay cho Tổng thống Mỹ Biden. Điều này cho thấy phần lớn chính sách đối ngoại của Sunak cũng giống như các thủ tướng Anh trước đây, đó là thực hiện “thân Mỹ” đến cùng. Ngoài ra, cuộc điện thoại của Sunak với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm đó dường như cũng xác minh suy đoán đó.
Theo một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh vào ngày 25/10, Sunak đã hứa với Zelensky trong cuộc điện đàm rằng ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian cầm quyền. Hơn nữa, ông đồng ý với tuyên bố của Kyiv rằng nên tiếp tục gây áp lực lên Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Anh sẽ không thay đổi quan điểm về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.
Cũng trong ngày, Sunak nói rõ rằng ông ủng hộ việc chấm dứt quan hệ tài chính giữa các công ty Anh và Nga. Trong bối cảnh đó, ngay cả Điện Kremlin cũng phải thẳng thắn nói rằng Nga không thấy có hy vọng cải thiện quan hệ Nga-Anh.
Trước khi Sunak chính thức nhậm chức, phía Nga đã ném cho ông một cành ô liu, ngụ ý là khen ngợi. Một số quan chức cấp cao của Nga cho rằng Sunak là người thông minh nên trước tình hình hiện nay, quan hệ Nga-Anh có thể thay đổi. Nhưng rõ ràng, cuộc điện thoại của Sunak với Zelensky đã trực tiếp tiêu diệt hy vọng của Nga.
Động thái của Rishi Sunak cho thấy ông ta có thể là một thủ tướng Anh 'ngắn hạn' nữa
Bà Liz Truss, cựu thủ tướng Anh
Bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều biết rằng đằng sau việc Johnson và Truss buộc phải từ chức, nguyên nhân chính là do không có khả năng cải thiện nền kinh tế Anh. Ngược lại, Sunak là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần Anh có thể đưa ra một số chính sách “kê đơn đúng thuốc”, thì dù kinh tế Anh không thể phục hồi nhanh chóng, nhưng ít nhất vẫn có khả năng cao là nó sẽ không tiếp tục xấu đi. Nhưng có một tiền đề ở đây, đó là Anh cần nhanh chóng rút khỏi cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Động thái của Rishi Sunak cho thấy ông ta có thể là một thủ tướng Anh 'ngắn hạn' nữa
Các ông Boris Johnson và bà Liz Truss theo đuổi chính sách thân Mỹ
Một mặt, ngoài dịch bệnh, xung đột giữa Nga và Ukraine cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề kinh tế ở Anh. Do đó, nếu Sunak muốn ổn định giá cả và giải quyết các vấn đề năng lượng, điều cốt yếu là phải xoa dịu quan hệ với Nga. Nếu không, ngay cả khi Sunak đưa ra một số chính sách kinh tế tương đối vừa phải, về cơ bản đó sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời.
Mặt khác, có nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột Nga-Ukraine hiện nay đang vượt quá tầm kiểm soát. Trong bối cảnh đó, nếu Sunak chọn tiếp tục đi theo Hoa Kỳ, với sự lan tỏa của cuộc xung đột, ngay cả khi Vương quốc Anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhiều vấn đề mà nước này phải đối mặt ở giai đoạn này chắc chắn sẽ tiếp tục trầm trọng hơn.
Câu trả lời đã quá rõ ràng, việc Anh can thiệp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine hoàn toàn không vì lợi ích của nước này. Truss đã bỏ qua điều này, vì vậy bà trở thành thủ tướng có tuổi thọ ngắn nhất trong lịch sử nước Anh. Có thể thấy trước rằng nếu Sunak không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không loại trừ khả năng ông ta sẽ phá kỷ lục của Truss và tạo nên lịch sử một lần nữa.
Tất nhiên, xét rằng "sự đúng đắn về chính trị" luôn là sự lựa chọn duy nhất cho các chính trị gia phương Tây để duy trì vị thế chính trị của họ, thành tích của Sunak không có gì đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, ở một khía cạnh nào đó, Sunak muốn phương Tây hạ thấp bản sắc Ấn Độ của mình, ông có thể cứng rắn hơn trong một số vấn đề.
Các phân tích tin rằng kể từ Brexit (Anh rời khỏi EU), Vương quốc Anh dường như đã đi vào một con đường sai lầm. Nhìn bề ngoài, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ có sự ràng buộc với nhau, điều này quả thực đã tạo ra cảm giác hiện diện mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế, nhưng vấn đề là trong quá trình đó, Vương quốc Anh đã dần mất đi quyền tự chủ về ngoại giao. Anh vừa là đồng minh của Hoa Kỳ vừa là nạn nhân của các lợi ích của nước này.
Điều đáng nói là ngay sau khi Sunak lên nắm quyền, một số bộ trưởng của Anh lần lượt tuyên bố từ chức, điều này khó không khiến người ta phải suy nghĩ.
Ngoài ra, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ sắp diễn ra. Sunak đặt hy vọng vào chính quyền Biden thực sự là một quyết định cực kỳ mạo hiểm. Rốt cuộc, đảng Cộng hòa từ lâu đã nói rõ rằng chỉ cần họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, họ sẽ ngay lập tức điều chỉnh chính sách Ukraine, bao gồm cả việc cắt giảm viện trợ. Và thực tế là phe Cộng hòa có cơ hội chiến thắng cao hơn.
Theo một nghĩa nào đó, Anh theo Mỹ để bảo toàn vị thế quốc tế, nhưng vấn đề là nếu Anh không thể giải quyết các vấn đề nội bộ, thì sự ràng buộc như vậy sẽ không bao giờ ngăn cản được sự suy tàn của nước này.
Cho đến ngày nay, Nga vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa đối thoại với các nước châu u, nhưng nếu Anh và EU tiếp tục ép buộc, tình trạng mất kết nối giữa Nga và châu u có thể trở thành hiện thực. Khi đó, môi trường an ninh và kinh tế ở châu Âu sẽ chỉ trở nên bất an hơn.
Nhìn chung, Sunak chắc chắn có năng lực, nhưng nếu không học hỏi được bài học từ người tiền nhiệm, có lẽ ông ta sẽ không thể ngồi ở vị trí này quá lâu.

>> Những điều thú vị về tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak: Siêu giàu, tín đồ Ấn Độ giáo

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top