Mẫn Nhi✔
Admin xinh gái
Quay video ở tốc độ 60 khung hình/giây giúp chuyển động mượt mà hơn trông thấy, nhưng việc lạm dụng thiết lập này có thể khiến thước phim mất đi chất điện ảnh quen thuộc và làm đầy bộ nhớ máy nhanh đến chóng mặt.
Những chiếc smartphone nằm gọn trong túi quần ngày nay sở hữu sức mạnh xử lý và khả năng ghi hình vượt xa trí tưởng tượng của các nhà làm phim thời kỳ đầu. Thời kỳ phim câm, máy quay đắt giá nhất cũng chỉ đạt ngưỡng tối đa 26 khung hình/giây (FPS) và thường được chiếu lại ở mức 24FPS – con số sau này trở thành tiêu chuẩn vàng của điện ảnh.

Hiện tại, hầu hết điện thoại đều có thể dễ dàng quay ở mức 60FPS, thậm chí 120FPS. Nhưng có phải lúc nào thiết lập thông số cao nhất cũng là lựa chọn thông minh?
Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến bạn nên cân nhắc trước khi quay 60FPS chính là sự thiếu vắng của độ mờ chuyển động (motion blur).
Dù mang lại hình ảnh chi tiết và sắc nét đến từng chuyển động thực tế, video 60FPS lại rất dễ tạo ra cảm giác xa lạ, kỳ quặc do hiệu ứng nhạc kịch opera (soap opera effect). Qua hàng thập kỷ thưởng thức phim ảnh, mắt và não bộ của chúng ta đã quen thuộc với mức 30FPS – con số tiệm cận chuẩn điện ảnh 24FPS – và xem đó là mức hiển thị tự nhiên, dễ chịu nhất. Nếu không phải cảnh hành động tốc độ cao, video 60FPS đôi khi chỉ khiến khung hình trông giống một tập phim truyền hình phát lại hơn là một đoạn phim chỉn chu.

Bên cạnh yếu tố thị giác, chi phí lưu trữ là vấn đề thực tế tiếp theo. Hãy thử hình dung bạn quay một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chú cún cưng chạy nhảy quanh phòng khách. 60FPS bắt trọn từng chuyển động, nhưng dung lượng file cũng tăng theo cấp số nhân:
Chuyển về 30FPS sẽ giúp bạn cắt giảm dung lượng file xuống gần một nửa. Trong trường hợp vẫn muốn quay 60FPS, giải pháp tốt nhất là dọn dẹp sẵn dung lượng trên Google Drive, đồng bộ qua Google Photos rồi xóa video gốc trên máy để giải phóng vài gigabyte lưu trữ.

Việc đưa video về đúng chất điện ảnh thực tế rất đơn giản:
Những chiếc smartphone nằm gọn trong túi quần ngày nay sở hữu sức mạnh xử lý và khả năng ghi hình vượt xa trí tưởng tượng của các nhà làm phim thời kỳ đầu. Thời kỳ phim câm, máy quay đắt giá nhất cũng chỉ đạt ngưỡng tối đa 26 khung hình/giây (FPS) và thường được chiếu lại ở mức 24FPS – con số sau này trở thành tiêu chuẩn vàng của điện ảnh.

Hiện tại, hầu hết điện thoại đều có thể dễ dàng quay ở mức 60FPS, thậm chí 120FPS. Nhưng có phải lúc nào thiết lập thông số cao nhất cũng là lựa chọn thông minh?
Mượt quá hóa “kịch”, mất đi độ mờ chuyển động tự nhiên
Quay ở 60FPS đồng nghĩa với việc cảm biến ghi lại số khung hình nhiều gấp đôi so với 30FPS. Điều này cực kỳ lý tưởng cho các thước phim thể thao, cảnh hành động di chuyển nhanh, vlog hoặc khoảnh khắc thú cưng chạy nhảy.Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến bạn nên cân nhắc trước khi quay 60FPS chính là sự thiếu vắng của độ mờ chuyển động (motion blur).
Dù mang lại hình ảnh chi tiết và sắc nét đến từng chuyển động thực tế, video 60FPS lại rất dễ tạo ra cảm giác xa lạ, kỳ quặc do hiệu ứng nhạc kịch opera (soap opera effect). Qua hàng thập kỷ thưởng thức phim ảnh, mắt và não bộ của chúng ta đã quen thuộc với mức 30FPS – con số tiệm cận chuẩn điện ảnh 24FPS – và xem đó là mức hiển thị tự nhiên, dễ chịu nhất. Nếu không phải cảnh hành động tốc độ cao, video 60FPS đôi khi chỉ khiến khung hình trông giống một tập phim truyền hình phát lại hơn là một đoạn phim chỉn chu.
Rất "hao" bộ nhớ

Bên cạnh yếu tố thị giác, chi phí lưu trữ là vấn đề thực tế tiếp theo. Hãy thử hình dung bạn quay một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chú cún cưng chạy nhảy quanh phòng khách. 60FPS bắt trọn từng chuyển động, nhưng dung lượng file cũng tăng theo cấp số nhân:
- Ở độ phân giải 1080p, một đoạn video dài 16 giây ở 30FPS chỉ tốn khoảng 29MB. Nâng lên 60FPS, con số này lập tức nhảy lên gần 50MB.
- Với độ phân giải 4K, 16 giây quay ở 60FPS sẽ ngốn khoảng 130MB tùy dòng máy.
Chuyển về 30FPS sẽ giúp bạn cắt giảm dung lượng file xuống gần một nửa. Trong trường hợp vẫn muốn quay 60FPS, giải pháp tốt nhất là dọn dẹp sẵn dung lượng trên Google Drive, đồng bộ qua Google Photos rồi xóa video gốc trên máy để giải phóng vài gigabyte lưu trữ.
Cách chỉnh lại tốc độ khung hình phù hợp

Việc đưa video về đúng chất điện ảnh thực tế rất đơn giản:
- Trên iPhone: Ứng dụng Camera có sẵn chế độ Điện ảnh (Cinematic). Bạn có thể vào Cài đặt (Settings) > Camera > Quay điện ảnh (Record Cinematic) để tùy chỉnh độ phân giải và tốc độ khung hình. Ngoài ra, trong mục Quay video (Record Video), hãy thử bật tính năng Auto FPS. Khi kích hoạt, máy sẽ tự động hạ tốc độ khung hình xuống 24FPS trong môi trường thiếu sáng, giúp chất lượng hình ảnh được cải thiện rõ rệt.
- Trên Android: Giao diện có thể khác nhau đôi chút tùy phiên bản hệ điều hành, nhưng thông thường bạn chỉ cần mở Camera, chuyển sang chế độ Video và tìm mục cài đặt khung hình để chuyển đổi giữa 24FPS, 30FPS (thường là mặc định) hoặc 60FPS.