Linh Pham
Intern Writer
Ngày 5 tháng 7, tỷ phú Mỹ Elon Musk tuyên bố thành lập một đảng chính trị mới mang tên “Đảng Hoa Kỳ”, độc lập với Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Musk tuyên bố rằng đảng này sẽ đại diện cho “80% cử tri trung dung” trong xã hội Mỹ, và nhắm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vào năm sau, với mục tiêu giành được ghế trong cả Thượng viện và Hạ viện.
Mặc dù Elon Musk có tiềm lực tài chính rất mạnh, nhưng khả năng gây quỹ của hai đảng truyền thống cũng không kém. James Fishback – một đồng minh của cựu Tổng thống Trump và là nhà đầu tư mạo hiểm – trước đó đã tuyên bố thành lập một “siêu ủy ban hành động chính trị” nhằm đối trọng với ảnh hưởng chính trị của Musk. Những tổ chức như vậy thường là nguồn tài chính quan trọng cho các ứng viên tổng thống.
Ngay trong ngày 5 tháng 7, sau khi Musk tuyên bố thành lập đảng mới, Fishback tiếp tục có động thái đáp trả, thông báo rằng công ty đầu tư của ông – Azoria Partners – sẽ hoãn ra mắt một quỹ ETF gắn liền với cổ phiếu Tesla, vốn dự kiến phát hành vào tuần sau.
Fishback viết trên nền tảng mạng xã hội X:
“Quyết định của chúng tôi là phản ứng trực tiếp trước việc Musk tuyên bố thành lập một đảng chính trị toàn quốc mới – điều này xung đột với trách nhiệm toàn thời gian của ông ấy với tư cách là CEO của Tesla, làm phân tán sự tập trung và năng lượng mà lẽ ra nên dành cho nhân viên và cổ đông của Tesla.”
Fishback cũng kêu gọi ban giám đốc của Tesla “họp khẩn cấp”, yêu cầu Musk “làm rõ tham vọng chính trị của mình, và đánh giá xem liệu những tham vọng đó có còn phù hợp với vai trò CEO toàn thời gian tại Tesla hay không.”
Ông cho rằng Musk “đã đi quá xa”, nhưng vẫn hy vọng Musk có thể tái tập trung toàn bộ sự chú ý vào Tesla. Nếu Musk không làm được điều đó, Fishback tin rằng ban giám đốc của Tesla sẽ “có hành động thích hợp.” Một số báo cáo chỉ ra rằng, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự bất mãn từ giới đầu tư sau khi Musk tuyên bố thành lập đảng mới vào ngày 5.
Theo luật pháp Hoa Kỳ, để một đảng chính trị đủ điều kiện tham gia bầu cử, cần phải trải qua một quy trình chứng nhận phức tạp, bao gồm tổ chức đại hội đảng, bầu ban điều hành lâm thời và đăng ký tên đảng. Hiện vẫn chưa rõ Đảng Hoa Kỳ của Musk đã khởi động các thủ tục pháp lý này hay chưa. Chiều ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương, khi được hỏi về việc Musk thành lập đảng mới, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết Musk “có thể vui chơi với việc đó một chút”, nhưng ông cho rằng chuyện này “thật nực cười.”
Từ khi nước Mỹ thành lập đến nay, ngoài hai đảng lớn, các đảng thứ ba vẫn từng xuất hiện trong các kỳ bầu cử và đôi khi cũng đạt được kết quả không tệ, nhưng trong các cuộc bầu cử toàn quốc gần đây, sức hút của các đảng thứ ba đối với cử tri là rất hạn chế.
Theo The Washington Post, lần gần nhất một ứng cử viên của đảng thứ ba giành được phiếu đại cử tri là vào năm 1968, khi 5 bang miền Nam ủng hộ ứng viên George Wallace của Đảng Độc lập Hoa Kỳ – một đảng vừa mới thành lập khi đó.
Mark McKinnon, cựu cố vấn Đảng Dân chủ và là giáo sư tại Trường Chính sách Công Sanford của Đại học Duke, bày tỏ nghi ngờ về việc Musk có thể kiên trì xây dựng đảng mới. Ông nói: “Tôi cho rằng chuyện này xuất phát hoàn toàn từ mâu thuẫn giữa ông ta và Trump. Hiện tại, ông ấy đang cố gắng đánh chìm tài sản chính trị của Trump.”

Mặc dù Elon Musk có tiềm lực tài chính rất mạnh, nhưng khả năng gây quỹ của hai đảng truyền thống cũng không kém. James Fishback – một đồng minh của cựu Tổng thống Trump và là nhà đầu tư mạo hiểm – trước đó đã tuyên bố thành lập một “siêu ủy ban hành động chính trị” nhằm đối trọng với ảnh hưởng chính trị của Musk. Những tổ chức như vậy thường là nguồn tài chính quan trọng cho các ứng viên tổng thống.
Ngay trong ngày 5 tháng 7, sau khi Musk tuyên bố thành lập đảng mới, Fishback tiếp tục có động thái đáp trả, thông báo rằng công ty đầu tư của ông – Azoria Partners – sẽ hoãn ra mắt một quỹ ETF gắn liền với cổ phiếu Tesla, vốn dự kiến phát hành vào tuần sau.

(Bên trái) Ông James Fishback
Fishback viết trên nền tảng mạng xã hội X:
“Quyết định của chúng tôi là phản ứng trực tiếp trước việc Musk tuyên bố thành lập một đảng chính trị toàn quốc mới – điều này xung đột với trách nhiệm toàn thời gian của ông ấy với tư cách là CEO của Tesla, làm phân tán sự tập trung và năng lượng mà lẽ ra nên dành cho nhân viên và cổ đông của Tesla.”
Fishback cũng kêu gọi ban giám đốc của Tesla “họp khẩn cấp”, yêu cầu Musk “làm rõ tham vọng chính trị của mình, và đánh giá xem liệu những tham vọng đó có còn phù hợp với vai trò CEO toàn thời gian tại Tesla hay không.”
Ông cho rằng Musk “đã đi quá xa”, nhưng vẫn hy vọng Musk có thể tái tập trung toàn bộ sự chú ý vào Tesla. Nếu Musk không làm được điều đó, Fishback tin rằng ban giám đốc của Tesla sẽ “có hành động thích hợp.” Một số báo cáo chỉ ra rằng, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự bất mãn từ giới đầu tư sau khi Musk tuyên bố thành lập đảng mới vào ngày 5.
Theo luật pháp Hoa Kỳ, để một đảng chính trị đủ điều kiện tham gia bầu cử, cần phải trải qua một quy trình chứng nhận phức tạp, bao gồm tổ chức đại hội đảng, bầu ban điều hành lâm thời và đăng ký tên đảng. Hiện vẫn chưa rõ Đảng Hoa Kỳ của Musk đã khởi động các thủ tục pháp lý này hay chưa. Chiều ngày 6 tháng 7 theo giờ địa phương, khi được hỏi về việc Musk thành lập đảng mới, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết Musk “có thể vui chơi với việc đó một chút”, nhưng ông cho rằng chuyện này “thật nực cười.”
Từ khi nước Mỹ thành lập đến nay, ngoài hai đảng lớn, các đảng thứ ba vẫn từng xuất hiện trong các kỳ bầu cử và đôi khi cũng đạt được kết quả không tệ, nhưng trong các cuộc bầu cử toàn quốc gần đây, sức hút của các đảng thứ ba đối với cử tri là rất hạn chế.
Theo The Washington Post, lần gần nhất một ứng cử viên của đảng thứ ba giành được phiếu đại cử tri là vào năm 1968, khi 5 bang miền Nam ủng hộ ứng viên George Wallace của Đảng Độc lập Hoa Kỳ – một đảng vừa mới thành lập khi đó.
Mark McKinnon, cựu cố vấn Đảng Dân chủ và là giáo sư tại Trường Chính sách Công Sanford của Đại học Duke, bày tỏ nghi ngờ về việc Musk có thể kiên trì xây dựng đảng mới. Ông nói: “Tôi cho rằng chuyện này xuất phát hoàn toàn từ mâu thuẫn giữa ông ta và Trump. Hiện tại, ông ấy đang cố gắng đánh chìm tài sản chính trị của Trump.”