Ericsson đóng cửa trung tâm nghiên cứu tại Nam Kinh do lo ngại chính quyền

Ericsson đóng cửa trung tâm nghiên cứu lớn ở Nam Kinh trong bối cảnh thị phần 5G ở Trung Quốc bị thu hẹp.
Theo SCMP, gã khổng lồ viễn thông Thụy Điển Ericsson sẽ đóng cửa một trong năm trung tâm nghiên cứu của mình ở Trung Quốc. Họ có kế hoạch chuyển 630 nhân viên cho một đối tác. Nguyên nhân xuất phát từ việc họ đánh mất quá nhiều thị phần vào tay các đối thủ nội địa như Huawei Technologies Co. trên thị trường 5G của Trung Quốc.
Ericsson đóng cửa trung tâm nghiên cứu tại Nam Kinh do lo ngại chính quyền
Một nguồn tin giấu tên cho biết các nhân viên tại trung tâm ở phía đông thành phố Nam Kinh, được thành lập vào năm 2001, đã nhận được đề nghị chuyển đến TietoEVRY, một nhà cung cấp phần mềm Phần Lan đang có văn phòng tại Trung Quốc.
Nguồn tin cho biết TietoEVRY đã đồng ý trả lương cho các nhân viên Ericsson bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa trung tâm nghiên cứu. Những người từ chối chuyển sang công việc mới sẽ được giải quyết chính sách nghỉ việc.
Một nguồn tin thứ hai cho biết nhà máy 5G của Ericsson ở Nam Kinh, được coi là nơi trưng bày sức mạnh 5G của hãng, sẽ không bị ảnh hưởng.
Trong email gửi cho Post hôm thứ Năm, Ericsson xác nhận rằng họ sẽ chuyển các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở Nam Kinh cho TietoEVRY. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực nào từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Tất cả nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được tạo điều kiện có việc làm mới tại TietoEVRY.
Với việc đóng cửa cơ sở ở Nam Kinh, Ericsson còn 4 trung tâm nghiên cứu lớn tại Trung Quốc. Chúng được đặt ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thành Đô. Năm trung tâm đã tuyển dụng hơn 5.000 người với kinh phí nghiên cứu và phát triển hàng năm lên tới 3 tỷ nhân dân tệ (464 triệu USD).
Ericsson, từng là nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn ở Trung Quốc, cho biết vào tháng 7 rằng doanh thu quý II của họ tại nước này đã giảm gần 60% so với một năm trước.
Công ty cho rằng hoạt động kinh doanh của họ ở Trung Quốc có thể bị đe dọa bởi căng thẳng địa chính trị nếu các nhà chức trách Thụy Điển ra lệnh cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G tại Thụy Điển. Công ty đã vận động trong nhiều tháng để chống lại lệnh cấm.
Vào tháng 7, Ericsson cho biết họ không còn quan tâm đến các gói thầu 5G ở Trung Quốc mà trước đó công ty dự kiến sẽ giành chiến thắng.
Các nhà sản xuất thiết bị viễn thông nước ngoài đang mất thị phần vào tay các đối thủ trong nước. Ericsson cùng gã khổng lồ Phần Lan Nokia chỉ được trao một phần nhỏ trong hợp đồng xây dựng 700 trạm gốc 5G megahertz do China Mobile và Mạng phát thanh truyền hình Trung Quốc mới thành lập ( CBN) hợp tác.
Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ericsson, Börje Ekholm, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng rằng họ sẽ không dễ dàng từ bỏ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.
Trung Quốc là thị trường 5G lớn nhất thế giới, với gần 1 triệu trạm gốc 5G đang hoạt động vào nửa đầu năm nay. Vì vậy, rất nhiều công ty trong và ngoài nước đang muốn chiếm một phần thị phần trên thị trường ‘béo bở’ này.
Theo SCMP
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top