Gã khổng lồ sản xuất máy in thạch bản, đã đưa ra một tuyên bố vội vàng, tình nguyện đóng vai trò "tai mắt của Mỹ tại Trung Quốc"

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Sau khi việc xuất khẩu chip sang Trung Quốc khiến chính phủ Hoa Kỳ tức giận, gã khổng lồ máy in thạch bản Hà Lan ASML đã bất ngờ tình nguyện làm "tai mắt" cho Hoa Kỳ tại Trung Quốc? Tin tức đáng kinh ngạc này đã xuất hiện trong cuốn sách mới "Cỗ máy quan trọng nhất thế giới".

Hôm nay (24/10), ASML đã làm rõ và phủ nhận tin tức này, đồng thời nói với Guancha.cn rằng nội dung cuốn sách hoàn toàn không phù hợp với sự thật và gây tổn hại đến danh tiếng của công ty. ASML có quyền thực hiện các hành động tiếp theo.

Theo báo cáo trên tờ báo tài chính Hà Lan Het Financieele Dagblad ngày 20 tháng 11, cuốn sách mới được đồng sáng tác bởi hai cựu phóng viên của Bloomberg là Diederik Baazil và Cagan Koc. Dựa trên các nguồn tin ẩn danh, hai người kể lại một số cuộc đối thoại quan trọng giữa Hà Lan, ASML và Hoa Kỳ trong những năm gần đây, bao gồm một sự kiện xảy ra vào năm 2023.

Vào tháng 1 năm đó, Hà Lan và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu máy in thạch bản sang Trung Quốc. Lệnh cấm có hiệu lực vào tháng 9 năm đó và sẽ được thực hiện đầy đủ từ năm 2024. Trong thời gian chuyển tiếp kéo dài vài tháng, hai bên đã đạt được một "thỏa thuận chung": ASML chỉ được phép cung cấp một số lượng nhỏ máy in thạch bản cực tím sâu (DUV) theo hợp đồng cho Trung Quốc và bị cấm bán bất kỳ thiết bị mới nào.

Tuy nhiên, ASML đã bán cho Trung Quốc nhiều thiết bị hơn nhiều so với thỏa thuận với Hoa Kỳ trong giai đoạn này, điều này khiến phía Hoa Kỳ vô cùng tức giận.

82983631fd2648eeb7f7f4c69dcab460.jpeg

Cựu CEO ASML giành chiến thắng

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ khi đó là Raymondo đã ngay lập tức gọi cho Tổng giám đốc điều hành ASML khi đó là Peter Winningk, và Thủ tướng Hà Lan khi đó là Mark Rutte cũng triệu tập Winningk để thẩm vấn.

Rutte cảnh báo rằng việc vi phạm thỏa thuận với Hoa Kỳ sẽ đặt Hà Lan vào tình thế nguy hiểm và khiến chính phủ Hà Lan "mất mặt" trước các đồng minh quan trọng.

Rutte cũng nói rõ rằng chính phủ đã bị Asma lừa dối và việc xây dựng lại niềm tin vào Hoa Kỳ không chỉ là yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ mà còn vì lợi ích của chính Asma.

Điều đáng nói là Wenningke liên tục chỉ trích lệnh cấm của Hoa Kỳ, cho rằng việc loại trừ Trung Quốc sẽ chỉ khiến Trung Quốc dành nhiều năng lượng hơn cho nghiên cứu và phát triển công nghệ độc lập.

Tác giả tiết lộ trong cuốn sách rằng Winning, dưới áp lực, đã đưa ra một đề xuất đáng ngạc nhiên: nếu Hoa Kỳ cho phép các kỹ sư của ASML tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng Trung Quốc, công ty này có thể cung cấp cho Hoa Kỳ thông tin tình báo về hoạt động nội bộ của các nhà máy sản xuất chip Trung Quốc.

Ý tưởng của Winningke là các kỹ sư của ASML, những người vốn đã phải đi đến các địa điểm triển khai thiết bị để bảo trì thiết bị và liên lạc với nhân viên địa phương, có thể trở thành "mắt và tai" của ASML Washington tại Trung Quốc.

Tác giả mô tả đây là một lời đề nghị “bất thường”: “Một công ty tư nhân của Hà Lan dường như sẵn sàng cung cấp thông tin nhạy cảm cho chính phủ Hoa Kỳ để đổi lấy chính sách đối xử khoan hồng”.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Sullivan đã bác bỏ đề xuất này, "Ông ấy không muốn cho Trung Quốc cơ hội thu hẹp khoảng cách trong sản xuất chip."

Cuốn sách mô tả rằng khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn của ASML đã tuyên bố rằng chưa từng có đề xuất nào như vậy được đưa ra cho Hoa Kỳ, đồng thời gọi đó là mô tả không chính xác về sự kiện này.

Trong một tuyên bố gửi tới Guancha.cn, ASML cũng lưu ý rằng một cuốn sách gần đây được xuất bản bằng tiếng Hà Lan tập trung vào công ty đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. ASML không xác nhận nội dung của cuốn sách.

Tuyên bố nêu rõ rằng trước khi xuất bản cuốn sách, chúng tôi đã thông báo rõ ràng bằng văn bản cho tác giả rằng nhiều tuyên bố trong sách chứa đựng những sai sót nghiêm trọng và làm tổn hại đến danh tiếng của ASML. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động tiếp theo.

Bất kỳ tuyên bố nào trong cuốn sách rằng Asmay từng đề nghị "hành động thay mặt" bất kỳ chính phủ nào đều sai sự thật và gây hiểu lầm nghiêm trọng. Tương tự, bất kỳ khẳng định nào cho rằng Asmay cố ý hoặc đã từng cố ý vi phạm các thỏa thuận với Hà Lan, Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ chính phủ nào khác đều là sai sự thật.

Tuyên bố kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng ASML luôn tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành chi phối hoạt động kinh doanh của mình và tiến hành kinh doanh trong phạm vi các quy định kiểm soát xuất khẩu có liên quan.

Vào tháng 1 năm 2024, Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn liên quan đến việc Hoa Kỳ áp đặt "lệnh cấm máy in thạch bản", tuyên bố rằng Trung Quốc luôn phản đối việc Hoa Kỳ khái quát hóa quá mức khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng nhiều lý do khác nhau để ép buộc các nước khác áp đặt các biện pháp phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc. Ngành công nghiệp bán dẫn đang ở mức độ toàn cầu hóa cao. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng giữa các quốc gia, các hành động bá quyền và bắt nạt của Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, gây tổn hại nghiêm trọng đến bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp quốc tế. Hoa Kỳ chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Trung Quốc cũng kêu gọi Hà Lan duy trì lập trường khách quan, công bằng và các nguyên tắc thị trường, tôn trọng tinh thần hợp đồng và thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ lợi ích chung của Trung Quốc và Hà Lan cũng như các doanh nghiệp của họ, cũng như duy trì sự ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng quốc tế và một môi trường thương mại quốc tế tự do, cởi mở, công bằng và không phân biệt đối xử.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2dhLWtob25nLWxvLXNhbi14dWF0LW1heS1pbi10aGFjaC1iYW4tZGEtZHVhLXJhLW1vdC10dXllbi1iby12b2ktdmFuZy10aW5oLW5ndXllbi1kb25nLXZhaS10cm8tdGFpLW1hdC1jdWEtbXktdGFpLXRydW5nLXF1b2MuNzQ1NTMv
Top