Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Nếu oxy chiếm 42% thay vì 21% trong khí quyển:

Côn trùng và bò sát khổng lồ: Chuồn chuồn to bằng diều hâu, nhện đủ sức ăn thịt chim.
Con người khỏe hơn: Bạch cầu mạnh hơn, ít bệnh tật; vận động viên phá kỷ lục nhờ máu giàu oxy.
Dễ sống ở vùng cao: Leo núi không còn gây khó thở, mở rộng vùng sinh sống.

Ngộ độc oxy: Tế bào bị phá hủy do oxy hóa quá mức, dẫn đến kiệt sức và tử vong.
Trao đổi chất quá tải: Cơ quan nội tạng làm việc căng thẳng, tuổi thọ giảm.
Thảm họa cháy rừng và hệ sinh thái đảo lộn


Cây cối, thậm chí đất ẩm, bắt cháy dễ dàng. Cháy rừng thiêu rụi mọi thứ nhanh gấp đôi.

Quang hợp giảm do thiếu CO₂, rừng xanh nhường chỗ cho rêu và nấm.
Cây cối phát triển nhanh nhưng dễ gãy đổ vì thân mềm.

Máy bay bay cao hơn nhờ khí quyển dày đặc, nhưng khí thải động cơ tăng gây ô nhiễm nặng.
Bầu trời xanh thẫm do tán xạ ánh sáng mạnh hơn, nhiệt độ toàn cầu giảm nhẹ.
Kỷ Carbon (300 triệu năm trước) có oxy cao (~35%), tạo ra côn trùng khổng lồ như rết dài 2m. Nhưng sự sống sau đó suy giảm do cháy rừng và cân bằng sinh thái mất kiểm soát.
Oxy dư thừa không phải là "thần dược" – sự cân bằng tự nhiên mới là chìa khóa cho sự sống bền vững!