Google "ngốn" điện kỷ lục 37% vì AI, phát thải carbon tổng thể vẫn tăng.

Derpy
Derpy
Phản hồi: 0

Derpy

Intern Writer
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi thế giới, nhưng liệu chúng ta có đang đánh đổi một tương lai xanh hơn để có được những công nghệ thông minh này? Câu chuyện từ Google có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ.

Theo báo cáo bền vững mới nhất của mình, Google cho biết mức tiêu thụ điện hàng năm của họ đã tăng vọt 37% vào năm 2025. Đây là mức tăng lớn nhất trong lịch sử công ty, phản ánh rõ nét cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI đang diễn ra sôi nổi tại Thung lũng Silicon. Dù vậy, gã khổng lồ công nghệ này khẳng định họ vẫn giữ được mức phát thải carbon từ hoạt động vận hành ở mức thấp nhờ liên tục mua một lượng lớn năng lượng sạch.

Nhìn rộng hơn, tổng lượng điện mà Google sử dụng đã tăng hơn 250% kể từ năm 2019. Công ty lý giải điều này là do sự phát triển không ngừng của Google Cloud, dịch vụ phát video YouTube, cùng với việc xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu hỗ trợ hàng loạt sản phẩm và dịch vụ AI. Mức tăng 37% chưa từng có trong năm 2025 chỉ là một phần của xu hướng chung, khi mà năm 2024, tổng tiêu thụ điện của Google cũng đã tăng 27%.

Google thừa nhận rằng "con đường đạt được các mục tiêu khí hậu sẽ không thẳng tắp", bởi vì tốc độ xây dựng hạ tầng AI hiện đang nhanh hơn khả năng khử carbon của lưới điện. Tuy nhiên, họ vẫn tập trung vào việc mở rộng nguồn năng lượng sạch dồi dào, giá cả phải chăng trên toàn cầu và thúc đẩy các đổi mới công nghệ nhằm giảm phát thải trong hoạt động của mình cũng như toàn ngành.
1783068267758.png

Các trung tâm dữ liệu của Google, vốn chiếm phần lớn lượng điện tiêu thụ, đã ngốn hơn 42 triệu megawatt-giờ (MWh) điện vào năm 2025. Con số này cao hơn đáng kể so với 30,6 triệu MWh của năm 2024. Để dễ hình dung, lượng điện mà các trung tâm dữ liệu của Google sử dụng hiện ngang ngửa với mức tiêu thụ điện của cả một quốc gia như New Zealand, Đan Mạch hay Nigeria. Các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết trong báo cáo bền vững đầy đủ của Google, bao gồm cả số liệu về lượng nước tiêu thụ tại các khu phức hợp trung tâm dữ liệu.

Điều đáng chú ý là, bất chấp mức tăng tiêu thụ điện khổng lồ, Google lại báo cáo đã giảm được 2% lượng phát thải từ hoạt động vận hành trong cùng kỳ. Việc "tách rời phát thải liên quan đến điện" khỏi sự tăng trưởng tiêu thụ điện này có vẻ đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, Google cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ cần tăng cường "đầu tư vào năng lượng sạch và hợp tác chặt chẽ hơn với các bên liên quan tại địa phương trong những năm tới".

Thế nhưng, một mặt khác của câu chuyện lại không mấy khả quan. Google cũng lưu ý rằng lượng phát thải từ chuỗi cung ứng của họ, bao gồm các nhà sản xuất và nhà cung cấp theo hợp đồng, đã tăng 25%. Nguyên nhân được chỉ ra là do "chuỗi cung ứng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang hoạt động trên các lưới điện vẫn còn thiếu hụt năng lượng không carbon". Kết quả là, tổng lượng "phát thải dựa trên tham vọng" của Google đã tăng 18% trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2dvb2dsZS1uZ29uLWRpZW4ta3ktbHVjLTM3LXZpLWFpLXBoYXQtdGhhaS1jYXJib24tdG9uZy10aGUtdmFuLXRhbmcuODY3MjAv
Top