Hai phát minh gây tổn hại nghiêm trọng cho đến tận ngay nay của Thomas Midgley Jr

Hóng Hớt

Writer
Đầu thế kỷ 20, Thomas Midgley Jr., một nhà phát minh người Mỹ, đã gây ra hai phát minh mang tính hủy diệt mà tác động của chúng vẫn còn kéo dài cho đến ngày nay.
1716968433320.png

Năm 1924, trong một màn trình diễn công khai, Midgley tự mình hít hơi chất phụ gia chì dùng cho xăng, khẳng định nó an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, sau đó ông phải điều trị y tế và chính phát minh này đã dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Xăng pha chì được sử dụng rộng rãi mặc dù độc tính của chì đã được biết đến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Đến năm 1996, xăng pha chì mới bị loại bỏ dần ở Mỹ và cuối cùng là Algeria vào năm 2021.
1716968411343.png

Phát minh thứ hai không kém phần tai hại là chất làm lạnh CFC (chlorofluorocarbon) mà Midgley khẳng định là vô hại thông qua màn trình diễn năm 1930. Tuy nhiên, sau này CFC được phát hiện là nguyên nhân gây ra lỗ thủng tầng ozone. Nghị định thư Montreal được ký kết năm 1987 để loại bỏ dần CFC nhưng lỗ thủng tầng ozone dự kiến mất khoảng nửa thế kỷ mới có thể phục hồi.
Hai phát minh của Midgley được ca ngợi hàng thập kỷ trước khi tác hại của chúng đối với sức khỏe con người và môi trường được phát hiện. Đến nay, hậu quả vẫn chưa thể được khắc phục hoàn toàn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top