Hàn Quốc đưa Youtube, Netflix "lên thớt"

Gần đây, YouTube thông báo sẽ tăng cước phí hàng tháng cho dịch vụ YouTube Premium, gói trả phí cho phép người dùng có thể xem video mà không bị quảng cáo làm phiền. Số tiền này sẽ tăng thêm 43%, từ 10.450 won (khoảng 195.000 đồng) lên 14.900 won (khoảng 278.000 đồng).
Ba năm trước, vào tháng 9/2020, YouTube đã tăng giá của YouTube Premium từ 8.690 won (khoảng 162.000 đồng) lên 10.450 won (khoảng 195.000 đồng) tại thị trường này.
Netflix hiện chưa tăng giá cho dịch vụ của mình, nhưng vào tháng 11, họ đã thông báo với người dùng tại Hàn Quốc về khoản phí bổ sung 5.000 won khi chia sẻ tài khoản với những người không cùng địa chỉ.
Hàn Quốc đưa Youtube, Netflix lên thớt
YouTube Premium tại Hàn Quốc tăng giá lên 14.900 won. (Ảnh chụp màn hình)
Trước những động thái này, cơ quan viễn thông Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành kiểm tra xem liệu Youtube và Netflix có vi phạm Đạo luật kinh doanh viễn thông của nước này hay không, liên quan đến việc tăng giá, điều khoản sử dụng và thông báo người dùng. Nếu phát hiện vi phạm, Ủy ban truyền thông Hàn Quốc sẽ có hành động dựa theo pháp luật hiện hành.
Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin Hàn Quốc Lee Jong Ho gần đây chỉ ra Google và Netflix lẽ ra nên thực hiện quy trình để thu thập thông tin từ khách hàng về việc tăng phí dịch vụ.
Hàn Quốc đưa Youtube, Netflix lên thớt
Trả lời phóng viên tại họp báo tuần trước, Bộ trưởng Lee cho biết Bộ đã đàm phán với các nhà mạng để giảm chi phí viễn thông nhưng gánh nặng lên người dùng vẫn tăng vì Google và Netflix tăng giá. “Sẽ tốt hơn nếu họ giải thích vì sao họ phải tăng giá và trải qua quá trình để người dùng thấu hiểu”.
Ông cũng cho biết, dù chính phủ Hàn Quốc nỗ lực giảm chi phí viễn thông, vẫn sẽ rất khó để giảm chi phí dịch vụ kỹ thuật số mà người dùng phải bỏ ra hàng tháng nếu các tập đoàn công nghệ lớn nước ngoài tăng giá cước dịch vụ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top