Hàng chục trường Y tại Hàn Quốc "tê liệt" vì lý do này

Trong những tuần gần đây, ngành y tế Hàn Quốc đã chứng kiến một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi hàng loạt bác sĩ nội trú, thực tập sinh và sinh viên y khoa trên khắp đất nước tuyên bố đình công và tẩy chay lớp học. Sự kiện này đã gây ra một làn sóng lo ngại sâu rộng về tình trạng chăm sóc sức khỏe và giáo dục y khoa tại quốc gia này.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc, tất cả 40 trường y trên toàn quốc đã không thể tiếp tục giảng dạy do phản đối của sinh viên. Trong số đó, 10 trường đã mở cửa nhưng không có sinh viên tham dự, trong khi 30 trường còn lại buộc phải điều chỉnh lịch học. Điều này diễn ra sau khi khoảng 18.800 sinh viên y khoa, chiếm 30% tổng số sinh viên y khoa cả nước, đã nộp đơn xin nghỉ học. Bộ Giáo dục khẳng định rằng hành động tập thể không thể là lý do vắng mặt và cảnh báo về khả năng "án treo" đối với sinh viên không tham gia đủ số buổi học quy định.
Hàng chục trường Y tại Hàn Quốc tê liệt vì lý do này
Học sinh trường Y tại Hàn Quốc từ chối đến lớp
Trong bối cảnh đó, ngày 11/3, các giáo sư của trường y tại Đại học Quốc gia Seoul đã tuyên bố sẽ nộp đơn từ chức vào tuần tới nếu chính phủ không đưa ra giải pháp đột phá cho cuộc đình công. Tương tự, Hội đồng Giáo sư y khoa tại Đại học Công giáo Hàn Quốc cũng cảnh báo về việc giảm dịch vụ y tế cho bệnh nhân ngoại trú và phẫu thuật nếu tình hình không được cải thiện.
Bộ trưởng Y tế Cho Kyoo-hong đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình, nhấn mạnh rằng quyết định từ chức hàng loạt của các bác sĩ đe dọa tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân. Ông cũng nhấn mạnh rằng hành động này sẽ không giành được sự cảm thông từ công chúng.
Trong khi đó, các quan chức của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) đã bị triệu tập để trả lời về cáo buộc xúi giục đình công. Ông Park Myung-ha, Trưởng ban Công tác tổ chức của Ủy ban khẩn cấp của KMA, đã phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định rằng các bác sĩ tự nguyện từ chức dựa trên kiến thức chuyên môn và lương tâm.
Hàng chục trường Y tại Hàn Quốc tê liệt vì lý do này
Các thành viên của Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc rời cuộc họp ngày 9/3. Ảnh: Yonhap
Bộ Y tế đã phản ứng bằng cách gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép làm việc của khoảng 5.000 bác sĩ nội trú và thực tập sinh không quay trở lại làm việc, đồng thời mở đường dây nóng để bảo vệ các bác sĩ muốn quay lại bệnh viện.
Cuộc khủng hoảng này không chỉ làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng chăm sóc sức khỏe tại Hàn Quốc mà còn phản ánh những căng thẳng sâu rộng trong ngành y tế, từ giáo dục đến thực hành y khoa. Điều quan trọng bây giờ là tìm kiếm giải pháp hòa bình và bền vững để giải quyết những mâu thuẫn này, đảm bảo sự an toàn và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top